Thủ tướng: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn với Chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, 8 tháng đầu năm 2021; triển khai công tác trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới, diễn ra chiều nay (29/9), tại Trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật; tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Cùng chủ trì hội nghị có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 và 8 tháng năm 2021, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tập hợp, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ giám sát, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; xây dựng chính sách, pháp luật và đặc biệt phối hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Hai bên đã tập trung cao độ, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ngăn chặn, đẩy lùi, quyết tâm vượt qua đại dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết”.

Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch covid-19. Sự vào cuộc mạnh mẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: "Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã làm rất trách nhiệm, đặt biệt là trong công tác chỉ đạo "lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, lấy người dân là chiến sỹ", đó chính là huy động sức mạnh của toàn dân vào cuộc chiến đấu này, nhân dân đánh giá rất cao sáng kiến của Chính phủ. Dân rất đồng tình khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo từ Trung ương xuống đến địa bàn dân cư, xã, phường, thị trấn bất kể ngày đêm. Điều này đã khiến các cơ sở có trách nhiệm hơn trong mọi hoạt động”.

Bà Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội này tỏ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi những lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ được nhân dân rất ủng hộ. Kỷ cương hành chính kỷ luật công việc cũng tăng lên rất nhiều trong thời gian qua”.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và cảm ơn sự ủng hộ tích cực, sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của UBTW MTTQ Việt Nam với Chính phủ thời gian qua, đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 suốt gần 2 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện mục tiêu lớn đó, Chính phủ đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Dân vận Trung ương cùng sát cánh với Chính phủ, chung sức, đồng lòng trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra như: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phòng, chống dịch thành công, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và an dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm, hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị: “MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ; tạo đồng thuận xã hội, sự đồng thuận giữa Nhà nước và Nhân dân; xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong và ngoài nước để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Công tác gì muốn làm tốt đều phải coi trọng ý kiến của nhân dân” và “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Thủ tướng đề nghị, MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo mọi điều kiện để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

“Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp nhân dân, làm tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa với Chính phủ trong việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội để phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; phát huy vai trò tích cực của MTTQ Việt Nam trong tham gia kiểm soát quyền lực, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị; giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; kịp thời cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời, phản bác các tin giả, xấu độc, nhất là về tình hình và công tác phòng, chống dịch Covid-19; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên.

Về công tác dân vận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan hành chính nhà nước các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung của công tác dân vận chính quyền, tạo không gian rộng mở để người dân tham gia quyết định chính sách và thực hiện chính sách; đồng thời, quan tâm đến lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục phát huy những mô hình, cách làm hay, những mô hình "Dân vận khéo", tạo sức lan tỏa, nhất là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 hiện nay.

Về 19 đề xuất, kiến nghị của MTTQ Việt Nam, có 11/19 kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm xử lý của các Bộ, ngành và đang được triển khai. Thủ tướng đã giao các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành khẩn trương xử lý và có văn bản trả lời Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 30/10/2021; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz  
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz  

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Áo xem xét hỗ trợ, chuyển nhượng vaccine dư dôi, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị Covid-19, xem xét cung cấp các trang thiết bị y tế cho Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz  

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz  

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Áo xem xét hỗ trợ, chuyển nhượng vaccine dư dôi, hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị Covid-19, xem xét cung cấp các trang thiết bị y tế cho Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y, bác sĩ chống dịch

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.