Thủ tướng mong PVN thi đua lập kỷ lục mới trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2022, PVN thiết lập kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn rà soát kỹ từng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra để phấn đấu bằng hoặc vượt so với năm 2022.

Chiều nay (10/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Năm 2022 được coi là năm đạt thành tích ấn tượng khi PVN đã khai thác dầu thô đạt gần 9 triệu tấn, sản xuất và xuất khẩu phân đạm 1,88 triệu tấn; sản xuất xăng dầu, bao gồm cả lọc hóa dầu Nghi Sơn và Dung Quất, đáp ứng khoảng 75% nhu cầu xăng dầu trong nước; thiết lập mức kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận sau 61năm hình thành và phát triển, với trên 931 nghìn tỷ đồng (gần 40 tỷ USD), khẳng định vai trò là tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu có quy mô, sức ảnh hưởng lớn nhất đối với nền kinh tế của đất nước.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 82.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước với trên 170.000 tỷ đồng, đóng góp lớn và chiếm tỷ trọng khoảng 9,6% trong tổng thu ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, trong năm 2022, PVN đã rất quyết liệt xử lý có hiệu quả các dự án, công trình tồn đọng, như việc xử lý, đưa vào vận hành các dự án điện (Sông Hậu 1, Thái Bình 2); xử lý các vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ dự án nhiệt điện Long Phú 1, Chuỗi dự án khí điện Lô B- Ô Môn, nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những đóng góp của PVN trong năm 2022. Thủ tướng nhấn mạnh, nét nổi bật nhất là công tác quản trị biến động của tập đoàn tiếp tục được nâng cao; sự năng động, chủ động, kịp thời, khoa học, hiệu quả, đồng bộ, sản lượng sản xuất tất cả các sản phẩm thuộc 5 lĩnh vực của tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm và tăng trưởng cao so với năm 2021 từ 3-26%, đặc biệt là năng suất lao động tăng 43%.

PVN đã kết nối các mắt xích trong chuỗi giá trị của tập đoàn cả chiều dọc lẫn chiều ngang, giúp tập đoàn ứng phó kịp thời, linh hoạt theo từng giai đoạn/thời điểm trước những tác động của địa chính trị, địa kinh tế, biến động thị trường cả trong và ngoài nước. Đồng thời đã tận dụng tốt cơ hội về thị trường giá dầu, giá các sản phẩm lọc dầu, hóa dầu thuận lợi trong 6 tháng đầu năm 2022; giữ vững, duy trì những thành quả tích cực đạt được trong 6 tháng đầu năm để kết thúc năm 2022 đạt nhiều thành tích.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị PVN tiếp tục rà soát kỹ từng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2023, phấn đấu mục tiêu kết quả năm 2023 bằng hoặc vượt so với năm 2022.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, lãnh đạo tập đoàn và toàn thể cán bộ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, bản lĩnh của những người lao động dầu khí chân chính, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, quyết liệt, sáng suốt trong chỉ đạo điều hành, ra sức thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và thiết lập các kỷ lục mới trong năm 2023 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm dầu khí - những người đi tìm lửa - tiếp tục đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê, ngọn lửa của niềm tin trong khát vọng tìm kiếm các động lực mới của ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng và hy vọng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng và Chính phủ, sự ủng hộ của nhân dân cả nước, cùng với sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tập đoàn Dầu khí
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Dầu khí cần theo sát diễn biến của tình hình kinh tế thế giới để thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tập đoàn Dầu khí

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tập đoàn Dầu khí

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành Dầu khí cần theo sát diễn biến của tình hình kinh tế thế giới để thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

VOV.VN -  Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Tập đoàn, trong khó khăn càng phải bản lĩnh và vững vàng. 

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

VOV.VN -  Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Tập đoàn, trong khó khăn càng phải bản lĩnh và vững vàng. 

Thủ tướng: "PVN cần tái cấu trúc để tối đa giá trị"
Thủ tướng: "PVN cần tái cấu trúc để tối đa giá trị"

VOV.VN - Chiều 11/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 

Thủ tướng: "PVN cần tái cấu trúc để tối đa giá trị"

Thủ tướng: "PVN cần tái cấu trúc để tối đa giá trị"

VOV.VN - Chiều 11/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.