Thủ tướng: Ngành Nội vụ tiếp tục hoàn thiện bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu ngành Nội vụ tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030.

Chiều 29/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Nội vụ. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị; cùng dự có các bộ trưởng, thủ tưởng các cơ quan đơn vị, địa phương trong cả nước.

Năm 2022, ngành Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tiếp tục được đổi mới, đảm bảo thông suốt, thống nhất, hiệu quả. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực Nội vụ đạt được nhiều kết quả tích cực; chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập và tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Ngành đã thẩm định, đề xuất giảm 17 tổng cục, 8 cục, 145 vụ/ban, 22 đơn vị sự nghiệp công lập và nhiều tổ chức, đơn vị ở địa phương; tham mưu tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Ngành đã tích cực xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và 4 Nghị quyết về mở rộng, nâng cấp đô thị; đang thẩm định, trình phê duyệt Đề án mở rộng, nâng cấp đô thị của 10 tỉnh.

Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ, góp phần mang lại một số kết quả tích cực, đã tổ chức 9 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, cho ý kiến, thông qua 39 đề nghị, dự án luật. Cắt giảm 884 quy định kinh doanh tại 76 văn bản quy phạm pháp luật; Thủ tướng đã phê duyệt phương án phân cấp 699 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ; thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến quốc gia, đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98%.

Hoạt động đối ngoại được chú trọng và đạt kết quả nổi bật. Ngành đã tổ chức thành công Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ở nước ngoài cho cán bộ trẻ, cán bộ quản lý nữ ở địa phương...

Công tác thi đua - khen thưởng, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, văn thư - lưu trữ và các nhiệm vụ khác tiếp tục có chuyển biến, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của ngành năm 2022.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kết quả đạt được của toàn ngành Nội vụ trong năm qua, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nội vụ; đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đồng bộ, thống nhất; xây dựng cơ chế liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030. Đổi mới mạnh mẽ, thực chất công tác thi đua, khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy hệ thống chính trị và toàn dân đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Bên cạnh đó, ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, vận động chức sắc, đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ; tăng cường công tác thanh tra công vụ, công chức, góp phần nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa tài nguyên số phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ngành Nội vụ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành Nội vụ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống hơn 77 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành, công tác nội vụ sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, để nhân dân được ấm no, hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Ngành ngân hàng phải đảm bảo an toàn hệ thống, quyền lợi của người dân, DN
Thủ tướng: Ngành ngân hàng phải đảm bảo an toàn hệ thống, quyền lợi của người dân, DN

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu mục tiêu cao nhất của ngành Ngân hàng là phải đảm bảo được an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan; đảm bảo thanh khoản thông suốt trong bất cứ trường hợp nào

Thủ tướng: Ngành ngân hàng phải đảm bảo an toàn hệ thống, quyền lợi của người dân, DN

Thủ tướng: Ngành ngân hàng phải đảm bảo an toàn hệ thống, quyền lợi của người dân, DN

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu mục tiêu cao nhất của ngành Ngân hàng là phải đảm bảo được an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan; đảm bảo thanh khoản thông suốt trong bất cứ trường hợp nào

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng thể chế
Thủ tướng đề nghị lãnh đạo bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng thể chế

VOV.VN - "Trong thời gian tới, tôi đề nghị Thủ trưởng, Bộ trưởng các cơ quan của Chính phủ trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục trực tiếp đầu tư công việc lãnh đạo chỉ đạo của mình đối với công tác xây dựng thể chế".

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng thể chế

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng thể chế

VOV.VN - "Trong thời gian tới, tôi đề nghị Thủ trưởng, Bộ trưởng các cơ quan của Chính phủ trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục trực tiếp đầu tư công việc lãnh đạo chỉ đạo của mình đối với công tác xây dựng thể chế".

Thủ tướng: Chính phủ số là động lực, then chốt dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số
Thủ tướng: Chính phủ số là động lực, then chốt dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, Chính phủ số là động lực chính, then chốt, dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số, công dân số, xã hội số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng: Chính phủ số là động lực, then chốt dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số

Thủ tướng: Chính phủ số là động lực, then chốt dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, Chính phủ số là động lực chính, then chốt, dẫn dắt việc xây dựng nền kinh tế số, công dân số, xã hội số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.