Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với doanh nghiệp Bulgaria
VOV.VN - Đến nay đã có 10 dự án FDI vào Việt Nam
với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 31 triệu USD.
với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 31 triệu USD.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, tối 5/6 theo giờ Việt Nam, tại Thủ đô Sofia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và chủ trì buổi Đối thoại với doanh nghiệp Việt Nam – Bulgaria.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi đối thoại |
Tham dự có Phó Thủ tướng Bulgaria phụ trách kinh tế Tomislav Donchev, Bộ trưởng Kinh tế Bojidar Lukarski cùng gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu của Bulgaria và Việt Nam.
Phát biểu tại buổi Đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khái quát về đất nước Việt Nam đang phát triển năng động, một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam cũng đang tích cực hội nhập quốc tế mà trọng tâm là hội nhập kinh tế.
Cùng với các nước ASEAN nỗ lực hình Cộng đồng kinh tế ASEAN với 625 triệu dân và GDP khoảng 2.500 tỷ USD, Việt Nam đã chính thức ký Hiệp định thương mại tự do với (FTA) với Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á-Âu, chuẩn bị chính thức ký Hiệp định FTA với Liên minh Châu Âu (EU) và đang đàm phán giai đoạn cuối Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)...
Với triển vọng hoàn tất các Hiệp định thương mại tự do này trong
thời gian tới, Việt
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời câu hỏi của doanh nghiệp Bulgaria |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: 2015 đánh dấu 65 năm
hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt
Đến nay, Bulgaria đã có 10 dự án FDI vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 31 triệu USD trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin...
Tuy nhiên, kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn khi xét đến quan hệ truyền thống lâu đời, tiềm năng và ý nguyện hợp tác các bên trong thời gian qua.
Phó Thủ tướng Bulgaria phát biểu tại cuộc đối thoại |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Tôi và Ngài Thủ tướng
Từ đó, tôi và Ngài Thủ tướng Bulgaria nhất trí hai bên còn làm được nhiều hơn, lớn hơn nữa và nhất trí cùng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu, có thế mạnh, để cùng nhau đem lại lợi ích cho cả hai bên, cho doanh nghiệp hai nước, cho nền kinh tế hai nước và thông qua hợp tác kinh tế thương mại đầu tư hiệu quả sẽ đóng góp thiết thực vào tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Bulgaria”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Bulgaria tại buổi đối thoại |
Khẳng định Bulgaria là quốc gia có lịch sử hào hùng, có vị trí chiến lược tại khu vực Trung - Nam Âu, là thành viên trẻ - năng động của Liên minh Châu Âu, Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam đánh giá cao các chính sách kinh tế và thế mạnh của Bulgaria trong lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, kim loại cơ bản, hóa chất, tân dược, nông sản, chăn nuôi, công nghiệp chế tạo... và hoan nghênh vai trò kết nối trong lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa các nước Trung - Nam Âu với khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.
Thủ tướng khuyến khích doanh nghiệp Bulgaria đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các dự án nông nghiệp hiện đại, tân dược, năng lượng sạch, cơ khí chế tạo...đồng thời đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh như nông sản, điện tử, hàng dệt may và tìm kiếm cơ hội nhập khẩu các sản phẩm có chất lượng với chi phí cạnh tranh từ Bulgaria như thiết bị cơ khí, tân dược, thực phẩm...
Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lắng nghe, giải đáp và chia sẻ một số vấn đề doanh nghiệp Bulgaira quan tâm liên quan đến kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong ứng phó với khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu; các chính sách, ưu đãi cụ thể nhằm thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
Về mô hình hợp tác kinh tế mới giữa Việt
Đông đảo doanh nghiệp Bulgaria tham dự đối thoại |
Tham dự cuộc đối thoại, Phó Thủ tướng Tomislav Donchev nhấn
mạnh Việt
Phó Thủ tướng
Việt Nam-Bulgaria đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước theo
hướng quan hệ Đối tác chiến lược trong tương lai. Khi đó, Việt
Phó Thủ tướng Tomislav Donchev khẳng định:
Sau phiên Đối thoại, các doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria đã trực tiếp kết nối trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhất là trong lĩnh vực như tài chính ngân hàng, dầu khí, dệt may, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, điện điện tử, cơ khí chế tạo…
Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp Chủ tịch Tập đoàn dầu khí Prista Oil, Chủ tịch Liên đoàn các nhà sử dụng lao động và các nhà công nghiệp Bulgaria, Chủ tịch Tập đoàn thuốc lá Bulgatabac, Chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội vốn công nghiệp Bulgaria, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria, Chủ tịch Phòng Kinh tế Bulgaria và Giám đốc điều hành Cơ quan hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Bulgaira./.