Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Samdec Hun Sen

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và quốc tế

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sáng 4/11, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdec Hun Sen sang thăm chính thức ViệtNam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen sau khi nhậm chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 4 (từ năm 2008 đến năm 2013).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân ra tận cửa xe chào đón Thủ tướng Hun Sen và phu nhân sang thăm Việt Nam. Lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia Hun Sen diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ chào cờ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng Hun Sen duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiếp đó tại Văn phòng Chính phủ, hai Thủ tướng Chính phủ tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Hun Sen và phu nhân sang thăm Việt Nam; chúc mừng Ngài Hun Sen tiếp tục được bầu làm Thủ tướng Campuchia và tin tưởng Ngài Hun Sen sẽ hoàn thành trọng trách cao cả của mình. Thủ tướng cho rằng: Tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni vào tháng 6 vừa qua, chuyến thăm của Ngài Thủ tướng sẽ đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Thủ tướng và các thành viên trong đoàn Campuchia.

Cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được tăng cường và phát triển theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2007 đạt gần 1,2 tỷ USD và 6 tháng đầu năm nay đạt trên 900 triệu USD.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen đã bàn các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hướng tới việc đạt kim ngạch thương mại 2 nước 2 tỷ USD vào năm 2010.

Phía Campuchia đề nghị Việt Nam tăng cường đầu tư vào Campuchia để trồng cao su, thăm dò và khai thác dầu khí, viễn thông, cung cấp điện năng cho thủ đô Phnom Penh và các tỉnh của Campuchia khắc phục tình trạng thiếu điện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang đầu tư tại Campuchia. Phía Việt Nam sẽ thúc đẩy các Tập đoàn Dầu khí, Điện lực, Bưu chính viễn thông tìm hiểu và tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực Campuchia có nhu cầu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các bộ, ngành hai nước rà soát để tháo gỡ những khó khăn giúp các doanh nghiệp và nhân dân hai nước hợp tác làm ăn, đầu tư, buôn bán.

Hai người đứng đầu Chính phủ nhất trí hoạt động của Uỷ ban hỗn hợp Việt Nam- Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và các cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa các địa phương ở biên giới hai nước, coi đây là những cơ chế hữu hiệu để trao đổi, giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm tăng cường quan hệ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đồng ý về việc hợp tác trong lĩnh vực giao thông, đào tạo cán bộ cho Campuchia theo yêu cầu của phía bạn. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện các thoả thuận giữa hai nước về an ninh quốc phòng, phòng chống ma tuý, chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, chống khủng bố.

Hai Thủ tướng cùng thống nhất sẽ thúc đẩy việc triển khai công tác phân giới cắm mốc biên giới trên bộ theo thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và các Hiệp định về biên giới giữa Việt Nam và Campuchia đã ký để hoàn thành vào năm 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cám ơn Nhà nước Hoàng gia Campuchia tạo thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước này được làm ăn sinh sống ổn định, xây dựng quan hệ tốt đẹp với nhân dân Campuchia. Thủ tướng cũng đề nghị phía Campuchia hợp tác giúp đỡ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia về nước.

Một lần nữa, Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự biết ơn của Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia về sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giúp đất nước Campuchia thoát khỏi hoạ diệt chủng dưới chế độ Pon Pot, giúp nhân dân Campuchia vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó có việc phối hợp quan điểm cùng bàn với các nước nằm ở thượng nguồn sông Mê Kông khai thác bền vững và hiệu quả nhất nguồn nước và các lợi ích từ con sông này.

Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về quá cảnh hàng hoá; Thoả thuận giữa Chính phủ hai nước về điển nối ray đường sắt; Kế hoạch hợp tác về thông tin năm 2009- 2010 giữa Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia và Thoả thuận hợp tác giữa Đài TNVN và Đài phát thanh Quốc gia Campuchia.

Ông Uc Prathana - Quốc Vụ khanh (Bộ Thông tin Campuchia) và bà Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng giám đốc Đài TNVN  ký Thoả thuận hợp tác giữa Đài TNVN và Đài phát thanh Quốc gia Campuchia

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen đến chào Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Tối nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Hun Sen và đoàn Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang thăm chính thức nước ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên