Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Phong trào thi đua yêu nước

VOV.VN -Thủ tướng đã phát Phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã bế mạc vào chiều nay (7/12) tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát Phong trào thi đua trong cả nước tập trung vào 5 nhóm nội dung chính trong giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong hai ngày làm việc, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua (2011-2015), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và các Báo cáo tham luận, giao lưu của các đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc ở các ngành, lĩnh vực, địa phương và ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đại hội thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, của các cấp, các ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:  “Chúng ta đánh giá cao, khâm phục và thực sự xúc động trước những việc làm tiêu biểu, những hành động cao đẹp và thành tích xuất sắc của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến đã báo cáo và giao lưu tại Đại hội và đang còn rất nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, các vùng miền của đất nước đang ngày đêm nỗ lực, hăng say lao động, chiến đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không có điều kiện về dự Đại hội hôm nay.  

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời đã phân tích làm rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa rất thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới”.

Trên cơ sở nêu rõ bối cảnh quốc tế và trong nước cả những thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và năm 2016, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng long trọng phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tập trung vào 5 nội dung chính.

Trước hết, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể ở trung ương và địa phương tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra trong 5 năm tới (2016-2020).

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào phong phú khác, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân”.

Nội dung trọng tâm thi đua thứ hai Thủ tướng Chính phủ phát động, đó là tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào, hướng về Tổ quốc, chung tay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước. Thứ ba, là đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương và cả nước”.

Thứ tư, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất phù hợp, kịp thời.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong thời gian tới, ngành nào, cấp nào cũng có ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến, xuất sắc.

Sau Đại hội hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: các Ban, Bộ ngành, các địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, căn cứ Chủ đề của Đại hội, Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 và tình hình thực tế của mình, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức thi đua, khen thưởng, tạo sự thống nhất, ổn định từ Trung ương đến địa phương, gọn nhẹ, hiệu quả. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thay mặt Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã bày tỏ sự đồng tình cao với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và những nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ long trọng phát động.

Đồng thời nêu rõ: Động lực của thi đua là lòng yêu nước của mỗi người Việt Nam. Yêu nước thì phải chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 2 giải pháp căn bản để phát huy sức mạnh tinh thần và vật chất của nhân dân, của đất nước là: Đoàn kết và Sáng tạo. 2 Mục tiêu chính của thi đua là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Thông qua các tổ chức đoàn thể của nhân dân, sự phối hợp hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đồng bào từ nông thôn  đến thành thị, từ miền núi đến hải đảo, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo sẽ tham gia vào các phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình. Các cuộc vận động, phong trào thi đua 2016-2020 sẽ tiếp tục phát huy các cách làm có hiệu quả, các nội dung và mục tiêu thi đua ở mỗi lĩnh vực, mỗi tầng lớp nhân dân và ở mỗi địa phương, đồng thời triển khai các yêu cầu đổi mới thi đua trong giai đoạn cả nước hội nhập quốc tế hiện nay”.

Nhắc lại lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ quyết tâm và niềm tin sâu sắc vào phong trào thi đua mà Thủ tướng Chính phủ phát động sẽ được đồng bào cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng nhiệt liệt và biến thành hiện thực, vì đất nước Việt Nam thân yêu, vì hạnh phúc của mỗi gia đình và người dân Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thương Trung ương khẳng định: Đại hội đã thành công tốt đẹp để lại ấn tượng sâu sắc đối với đồng bào và chiến sỹ cả nước và bày tỏ tin tưởng hơn 1.800 bông hoa đẹp nhất của Đại hội tiếp tục đua sắc để rừng hoa thi đua ngày thêm rực rỡ thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Mỗi người tốt, việc tốt là những bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng nay, khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9
Sáng nay, khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9

VOV.VN - Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 sẽ khai mạc với 2000 đại biểu tham dự.

Sáng nay, khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9

Sáng nay, khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9

VOV.VN - Sáng 7/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 sẽ khai mạc với 2000 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư: Lấy kết quả công tác thi đua để đánh giá cán bộ lãnh đạo
Tổng Bí thư: Lấy kết quả công tác thi đua để đánh giá cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý

Tổng Bí thư: Lấy kết quả công tác thi đua để đánh giá cán bộ lãnh đạo

Tổng Bí thư: Lấy kết quả công tác thi đua để đánh giá cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Thi đua yêu nước
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Thi đua yêu nước

VOV.VN -Tổng Bí thư: Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Thi đua yêu nước

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Thi đua yêu nước

VOV.VN -Tổng Bí thư: Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa toàn diện, chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị...

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc
Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

VOV.VN -Ban Tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên đưa tin, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội theo đúng mục tiêu đề ra.

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

VOV.VN -Ban Tổ chức sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên đưa tin, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội theo đúng mục tiêu đề ra.

Tôn vinh điển hình thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“
Tôn vinh điển hình thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“

VOV.VN -Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua đã xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả, nhiều mô hình tiên tiến.

Tôn vinh điển hình thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“

Tôn vinh điển hình thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới“

VOV.VN -Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua đã xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả, nhiều mô hình tiên tiến.