Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác bên ngoài

Dự kiến, lãnh đạo các nước liên quan sẽ thông qua nhiều văn kiện và tuyên bố về an ninh lương thực, năng lượng sinh học, quản lý thiên tai.  

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Thái Lan Abhisit Wechachiwa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị Cấp cao giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài gồm: ASEAN+1, ASEAN+3 lần thứ 12, Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 4 và Hội nghị cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Pattaya, Thái Lan từ ngày 10 - 12/4/2009. 

Với chủ đề "Cùng hành động để đối phó với các thách thức toàn cầu", các nhà Lãnh đạo ASEAN sẽ cùng với Lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thảo luận phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài, nhất là trong việc xử lý có hiệu quả những thách thức toàn cầu như cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, lương thực và quản lý thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên