Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực

Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ David Shear nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó có việc hai bên đã đưa quan hệ lên tầm đối tác hợp tác toàn diện; thương mại và đầu tư tăng nhanh; hợp tác về giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh đạt được những kết quả tích cực.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tới chào nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao, khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi, đối thoại với Hoa Kỳ trên các vấn đề, lĩnh vực trong đó có vấn đề về nhân quyền theo tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế vì đây là lĩnh vực mà tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Về đàm phán Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng cho rằng Hiệp định này thành công sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời mong muốn Hoa Kỳ ủng hộ và dành sự linh hoạt cần thiết đối với Việt Nam vì so với các bên tham gia đàm phán, Việt Nam còn ở trình độ phát triển thấp. 

Đánh giá cao sự đóng góp tích cực của ông David Shear đối với sự phát triển quan hệ 2 nước, Thủ tướng mong muốn Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực để thúc đẩy quan hệ song phương.

Về phần mình, Đại sứ David Shear cho biết, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ từ phía các cơ quan chức năng của Việt Nam. Đại sứ đề xuất hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đàm phán TPP… đồng thời khẳng định, trên cương vị công tác mới, ông sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước trên các lĩnh vực.

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ David Shear cho rằng hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích ích chung của các nước trong khu vực, cũng như của Hoa Kỳ và các nước trên thế giới. Đại sứ cho rằng một trong những nguyên nhân gốc rễ gây mất an ninh, an toàn ở Biển Đông cũng như nguy cơ đe dọa hòa bình, an ninh ở khu vực là đòi hỏi chủ quyền theo đường “chín đoạn” phí lý của Trung Quốc, đồng thời khẳng định quan điểm của Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Đại sứ David Shear cũng cho rằng, Việt Nam đã hết sức kiên trì cùng với các nước ASEAN yêu cầu Trung Quốc thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), cùng nhau đàm phán tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng nghị sỹ John McCain: Việt - Mỹ là bạn bè
Thượng nghị sỹ John McCain: Việt - Mỹ là bạn bè

VOV.VN -Thượng nghị sỹ John McCain nói về quan hệ Việt - Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ kinh tế, thương mại.

Thượng nghị sỹ John McCain: Việt - Mỹ là bạn bè

Thượng nghị sỹ John McCain: Việt - Mỹ là bạn bè

VOV.VN -Thượng nghị sỹ John McCain nói về quan hệ Việt - Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ kinh tế, thương mại.

Hạ viện Mỹ ra Văn bản ghi nhận 20 năm thương mại Việt - Mỹ
Hạ viện Mỹ ra Văn bản ghi nhận 20 năm thương mại Việt - Mỹ

VOV.VN -Đây là hình thức ghi nhận hiếm có của Quốc hội Mỹ trong quan hệ đối với một quốc gia khác.

Hạ viện Mỹ ra Văn bản ghi nhận 20 năm thương mại Việt - Mỹ

Hạ viện Mỹ ra Văn bản ghi nhận 20 năm thương mại Việt - Mỹ

VOV.VN -Đây là hình thức ghi nhận hiếm có của Quốc hội Mỹ trong quan hệ đối với một quốc gia khác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Phải cột chặt trách nhiệm"
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Phải cột chặt trách nhiệm"

VOV.VN -"Không có gì bằng trách nhiệm hết, làm sao cột chặt trách nhiệm, anh nào quyết định phải chịu trách nhiệm rõ ràng, đừng có tập thể chung chung…”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Phải cột chặt trách nhiệm"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Phải cột chặt trách nhiệm"

VOV.VN -"Không có gì bằng trách nhiệm hết, làm sao cột chặt trách nhiệm, anh nào quyết định phải chịu trách nhiệm rõ ràng, đừng có tập thể chung chung…”.

Việt-Mỹ đối thoại quốc phòng
Việt-Mỹ đối thoại quốc phòng

VOV.VN -Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và các lĩnh vực hợp tác/

Việt-Mỹ đối thoại quốc phòng

Việt-Mỹ đối thoại quốc phòng

VOV.VN -Mỹ muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và các lĩnh vực hợp tác/

Bỏ cấm vận là quyết định bước ngoặt trong quan hệ Việt - Mỹ
Bỏ cấm vận là quyết định bước ngoặt trong quan hệ Việt - Mỹ

VOV.VN -Những thành viên chủ chốt của Chính phủ và Quốc hội Mỹ đã tham dự sự kiện kỷ niệm 20 năm quan hệ thương mại Việt - Mỹ.

Bỏ cấm vận là quyết định bước ngoặt trong quan hệ Việt - Mỹ

Bỏ cấm vận là quyết định bước ngoặt trong quan hệ Việt - Mỹ

VOV.VN -Những thành viên chủ chốt của Chính phủ và Quốc hội Mỹ đã tham dự sự kiện kỷ niệm 20 năm quan hệ thương mại Việt - Mỹ.

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo
Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Thủ tướng vừa có các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan.

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn một số cán bộ lãnh đạo

Thủ tướng vừa có các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan.

Thủ tướng làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật
Thủ tướng làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị Liên hiệp làm tốt hơn vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thủ tướng làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

Thủ tướng làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

VOV.VN -Thủ tướng đề nghị Liên hiệp làm tốt hơn vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mở rộng hợp tác Việt - Mỹ trong vấn đề da cam/dioxin
Mở rộng hợp tác Việt - Mỹ trong vấn đề da cam/dioxin

VOV.VN -Nhiều chuyên gia đã trao đổi quan điểm và mở rộng nội dung đối thoại về các vấn đề liên quan tới chất độc da cam.

Mở rộng hợp tác Việt - Mỹ trong vấn đề da cam/dioxin

Mở rộng hợp tác Việt - Mỹ trong vấn đề da cam/dioxin

VOV.VN -Nhiều chuyên gia đã trao đổi quan điểm và mở rộng nội dung đối thoại về các vấn đề liên quan tới chất độc da cam.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng thực hiện lời hứa trước Quốc hội
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng thực hiện lời hứa trước Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ yêu cầu triển khai các luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng thực hiện lời hứa trước Quốc hội

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng thực hiện lời hứa trước Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ yêu cầu triển khai các luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Việt-Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng thường niên lần 4
Việt-Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng thường niên lần 4

VOV.VN -Hai bên đề xuất giải pháp nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương lên ngang tầm mối quan hệ đối tác toàn diện.

Việt-Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng thường niên lần 4

Việt-Mỹ đối thoại chính sách quốc phòng thường niên lần 4

VOV.VN -Hai bên đề xuất giải pháp nhằm đưa quan hệ quốc phòng song phương lên ngang tầm mối quan hệ đối tác toàn diện.

Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện
Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn mong muốn cùng với Nhật Bản nỗ lực đưa quan hệ 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu...

Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện

Thủ tướng mong muốn quan hệ Việt - Nhật ngày càng thực chất, toàn diện

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn mong muốn cùng với Nhật Bản nỗ lực đưa quan hệ 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu...