Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Sudan

VOV.VN -Thủ tướng tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Chiều 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Sudan, Sayed Eltayeb Ahmad đến chào xã giao nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Hoan nghênh ngài Sayed Eltayeb Ahmad nhận nhiệm vụ Đại sứ Sudan tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, Việt Nam rất coi trọng hợp tác với Sudan, do vậy Việt Nam mong muốn hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, cùng có lợi với Sudan.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên diễn đàn Liên Hợp Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác trên lĩnh vực sản xuất lúa gạo....

Thủ tướng khẳng định: Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, ngài Sayed Eltayeb Ahmad bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được.

Đại sứ Sayed Eltayeb Ahmad cho biết, trong tháng 4/2014, hai bên sẽ họp Ủy ban hỗn hợp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư…

Chào mừng các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Sudan, Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ công tác ngài sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Sudan
Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Sudan

VOV.VN -Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ cho tương xứng với tiềm năng và nguyện vọng của hai bên.

Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Sudan

Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Sudan

VOV.VN -Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ cho tương xứng với tiềm năng và nguyện vọng của hai bên.

Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam-Sudan
Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam-Sudan

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Nhà nước Sudan tạo điều kiện để Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có các dự án đầu tư tại Sudan, coi đây là đầu tàu thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước

Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam-Sudan

Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam-Sudan

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Nhà nước Sudan tạo điều kiện để Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam có các dự án đầu tư tại Sudan, coi đây là đầu tàu thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước