Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ bà con kiều bào tại Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn bà con kiều bào tại Ấn Độ yêu thương, đoàn kết, đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Tiếp tục các hoạt động tại Ấn Độ, chiều tối 24/1 theo giờ Ấn Độ (tức tối 24/1 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Đại sứ quán, gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Ấn Độ.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Tôn Sinh Thành cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Đại sứ quán đã nỗ lực triển khai các hoạt động, đóng góp vào quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ. Trong đó đã phục vụ tốt các đoàn cấp cao của nước ta sang thăm Ấn Độ; hỗ trợ tổ chức tốt các cơ chế hợp tác song phương.

Đại sứ quán thường xuyên tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước hợp tác làm ăn; Tổ chức nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Ấn Độ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước vừa qua. Trong đó có tổ chức nhiều đoàn văn công sang biểu diễn tại Ấn Độ; tổ chức các tuần lễ phim Việt Nam, triển lãm tranh-ảnh Việt Nam... 

Thủ tướng và Đoàn công tác đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. (Ảnh: VGP)
Phát biểu với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con kiều bào, vui mừng cùng đoàn cán bộ cấp cao của Chính phủ đến thăm Đại sứ quán, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã phối hợp với phía bạn, xây dựng chương trình hoạt động của Thủ tướng và đoàn cấp cao chặt chẽ, hiệu quả; đánh giá cao Đại sứ quán đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng vui mừng thông báo đến bà con kiều bào về tình hình kinh tế xã hội hội của đất nước với nhiều thành tích ấn tượng trong năm 2017, đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế xã hội; quy mô nền kinh tế trên 5 triệu tỷ đồng; đạt kỷ lục về dự trữ ngoại hối với mức trên 51 tỷ USD vào cuối năm ngoái; chỉ số chứng khoán đạt kỷ lục trên 1.000 điểm…

Cùng với đó công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được Đảng, Nhà nước rất quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Dù nhiều cơn bão, lũ lụt xảy ra, thiệt hại nặng nề, nhưng không người dân nào bị đói cơm, lạt muối. Trong công tác đối ngoại, Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2017 được thế giới đánh giá cao, nâng cao vị thế của Việt Nam.

Nói về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, Thủ tướng nhấn mạnh đến mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, kinh tế, thương mại, quốc phòng an ninh. Điều đó giúp kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng hàng năm trên 15%. Trong kết quả tích cực đó, Thủ tướng đánh giá có sự đóng góp tích cực của Đại sứ quán Việt Nam và kiều bào ta tại Ấn Độ.

Năm 2017, kim ngạch thương mại hai nước đạt 7,6 tỷ USD. Thủ tướng cho biết đặt mục tiêu đưa con số này lên 15 tỷ USD vào trước năm 2020. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đóng góp để thúc đẩy thực hiện mục tiêu này; đồng thời thúc đẩy hoạt động đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh.

Nhấn mạnh Ấn Độ là nền văn hóa thế giới, có quan hệ với Việt Nam rất sâu sắc, Thủ tướng mong muốn Đại sứ quán thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Thủ tướng mong muốn bà con kiều bào tại Ấn Độ yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Đại sứ quán cần tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Ấn Độ; giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân Việt Nam tại Ấn Độ yên tâm làm việc, học tập và sinh sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đến New Delhi bắt đầu các hoạt động tại Ấn Độ
Thủ tướng đến New Delhi bắt đầu các hoạt động tại Ấn Độ

VOV.VN - Theo chương trình, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi; thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Thủ tướng đến New Delhi bắt đầu các hoạt động tại Ấn Độ

Thủ tướng đến New Delhi bắt đầu các hoạt động tại Ấn Độ

VOV.VN - Theo chương trình, hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi; thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ.

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ

Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng và Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Ấn Độ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Ấn Độ hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các Tập đoàn lớn của Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam chào đón và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Ấn Độ hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ
Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ.

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ.

Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ ASEAN - Ấn Độ
Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ ASEAN - Ấn Độ

VOV.VN - Từ ngày 24-26/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1).

Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ ASEAN - Ấn Độ

Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ ASEAN - Ấn Độ

VOV.VN - Từ ngày 24-26/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ và Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1).