Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại TP Đà Nẵng

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Sáng nay (28/1) tức Mồng Một Tết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Đà Nẵng, nói chuyện với lãnh đạo quận Hải Châu - quận trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng nói chuyện với các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao các thành tựu kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm 2016.

Năm qua, Đà Nẵng đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, từng bước khẳng định thương hiệu "thành phố đáng sống". Năm 2017, Đà Nẵng được chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC, đây là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh thành phố ra thế giới. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu, ngay từ đầu năm, Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương chỉnh trang cơ sở hạ tầng, đồng thời làm tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cải cách thủ tục hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng

Thủ tướng gợi ý, Đà Nẵng cần mở rộng thành phố về phía Tây, xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Để trở thành trung tâm của khu vực miền Trung và Tây nguyên, Đà Nẵng phải là trung tâm tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục.

Đảng, Nhà nước luôn kỳ vọng Đà Nẵng là thành phố đi đầu trong cả nước về tất cả các lĩnh vực. Muốn vậy Đà Nẵng phải đổi mới cơ chế quản lý, sáng tạo trong lãnh đạo điều hành, phát huy năng lực của đội ngũ nhân tài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đà Nẵng phải trở thành thành phố thông minh, hiện đại có thể cạnh tranh được với các thành phố lớn trên thế giới, phải xây dựng Đà Nẵng trở thành một Singapore, một Hồng Kông trong tương lai.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng năm mới đạt nhiều thành tựu mới: “Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng thành phố Đà Nẵng anh hùng sẽ có sức phấn đấu mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, cụ thể hơn để xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố nổi tiếng. Mong rằng các đồng chí có sự lan tỏa mạnh mẽ, một quyết tâm mới trong năm mới này.

Thủ tướng thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng.

Năm Đinh Dậu, năm con Gà này, tiếng gáy buổi sáng của Việt Nam phải xuất phát từ Đà Nẵng. Với tinh thần như vậy, tôi xin chân thành chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống, có sức chiến đấu mạnh mẽ, quyết liệt để trở thành một địa chỉ nổi bật, một thành phố cạnh tranh nổi tiếng trên thế giới, chứ không chỉ ở Việt Nam trong tương lai”.

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng gồm Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đạt được trong năm qua, bảo vệ an ninh trật tự và cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp cũng như các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn thành phố.

Đồng thời nhấn mạnh, năm mới 2017, các lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ tốt Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng, đảm bảo trật tự an ninh chính trị, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố nói riêng và  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Thủ tướng nêu rõ, Đà Nẵng là địa bàn chiến lược về an ninh quốc phòng, nhưng cũng được biết đến là thành phố an bình, đó là nhờ có sự đóng góp tích cực của các lực lượng vũ trang, vì vậy cần tiếp tục phát huy thành tích đó. Các lực lượng vũ trang thành phố phải là lực lượng đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là lực lượng làm gương trong công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng phải có nhiều đổi mới trong quản lý điều hành trong năm mới Đinh Dậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang phải là tấm gương sáng cho nhân dân là chỗ dựa, là niềm tin cho cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân: “Chúng ta là thành phố trung tâm, phải làm gương cho các thành phố khác trên mọi phương diện, từ quân phong, quân kỷ cho đến trình độ cán bộ chiến sĩ, mọi ứng xử kể cả trong nước và quốc tế. Tất cả các điều đó cũng yêu cầu các đồng chí phải xây dựng lực lượng, làm tốt công tác cán bộ để có đội ngũ quản lý tốt, làm gương tốt để phục vụ sự phát triển của thành phố”.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Quận ủy Hải Châu và phường Thuận Phước, quận Hải Châu. Tại đây, Thủ tướng vui mừng trước những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm vừa qua của địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Hải Châu là quận trung tâm của Đà Nẵng, nhân dân có quyền đòi hỏi cao hơn, yêu cầu tập thể lãnh đạo phải đoàn kết một lòng quyết phát huy các nguồn lực đưa Hải Châu trở thành quận dẫn đầu của Đà Nẵng và khu vực miền Trung, xây dựng Hải Châu trở thành quận có nếp sống văn minh, trật tự đô thị, xanh sạch đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Giám đốc VOV thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên trực Tết
Tổng Giám đốc VOV thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên trực Tết

VOV.VN - Tổng Giám đốc hy vọng, các đơn vị  của VOV sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, khởi sắc hơn nữa trong năm mới Đinh Dậu.

Tổng Giám đốc VOV thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên trực Tết

Tổng Giám đốc VOV thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên trực Tết

VOV.VN - Tổng Giám đốc hy vọng, các đơn vị  của VOV sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, khởi sắc hơn nữa trong năm mới Đinh Dậu.

Hoàng Yến Chibi tự hỏi ‘Tết đã về hay chưa’ trong ngày cận Tết
Hoàng Yến Chibi tự hỏi ‘Tết đã về hay chưa’ trong ngày cận Tết

VOV.VN - Hoàng Yến Chibi và Tino đã ra mắt MV ca khúc Tết đã về hay chưa như nói hộ suy nghĩ của nhiều bạn trẻ vì Tết năm nay đến quá nhanh.

Hoàng Yến Chibi tự hỏi ‘Tết đã về hay chưa’ trong ngày cận Tết

Hoàng Yến Chibi tự hỏi ‘Tết đã về hay chưa’ trong ngày cận Tết

VOV.VN - Hoàng Yến Chibi và Tino đã ra mắt MV ca khúc Tết đã về hay chưa như nói hộ suy nghĩ của nhiều bạn trẻ vì Tết năm nay đến quá nhanh.

Ảnh: Tổng Bí thư dâng hương tại đền Ngọc Sơn sáng mùng 1 Tết
Ảnh: Tổng Bí thư dâng hương tại đền Ngọc Sơn sáng mùng 1 Tết

VOV.VN - Ngày đầu tiên của Tết Đinh Dậu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến xông đất, chúc tết lãnh đạo TP Hà Nội, lì xì cho các em nhỏ và cụ già.

Ảnh: Tổng Bí thư dâng hương tại đền Ngọc Sơn sáng mùng 1 Tết

Ảnh: Tổng Bí thư dâng hương tại đền Ngọc Sơn sáng mùng 1 Tết

VOV.VN - Ngày đầu tiên của Tết Đinh Dậu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến xông đất, chúc tết lãnh đạo TP Hà Nội, lì xì cho các em nhỏ và cụ già.