Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam

VOV.VN -Chiều 5/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam Charlotte Laursen.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Bà Charlotte Laursen được bổ nhiệm làm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Đan Mạch thời gian qua phát triển tích cực trong tất cả các lĩnh vực, nhất là kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh từ năm 2011 và Đối tác toàn diện vào năm 2013.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Bà Charlotte Laursen được bổ nhiệm làm Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Đan Mạch, đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu, và năm 2016, Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Đan Mạch. Thủ tướng tin tưởng rằng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU sắp được ký chính thức sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Đan Mạch đã cung cấp ODA cho Việt Nam trong những năm qua và khẳng định, nguồn ODA của Đan Mạch được sử dụng hiệu quả trong nhiều lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, trong đó có công tác xóa đói giảm nghèo, quản trị công, cải cách hành chính, ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường.

Đồng tình với Bà Đại sứ về việc bảo vệ môi trường, Thủ tướng mong Đan Mạch tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong lĩnh vực này, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Đan Mạch với thế mạnh trong lĩnh vực môi trường, đầu tư vào Việt Nam.

Về các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp mà doanh nghiệp Đan Mạch quan tâm, Thủ tướng cho biết sẽ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, hỗ trợ để các dự án được triển khai theo đúng pháp luật Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn Đan Mạch và Việt Nam hợp tác trong lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh là công nghiệp đóng tàu.  

Trong lĩnh vực thương mại, Thủ tướng cho rằng, kim ngạch thương mại hai bên mới đạt trên 534 triệu USD năm 2015 là chưa tương xứng với tiềm năng, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác, để đưa con số này tăng lên gấp đôi.

Về phần mình, Bà Đại sứ Charlotte Laursen cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, và bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam. Bà Đại sứ thông báo với Thủ tướng là dự kiến vào tháng 10 tới, Ngài Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch sẽ thăm Việt Nam, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực thương mại.   

Bà Đại sứ đánh giá, Đan Mạch và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống, và mong muốn mối quan hệ này tiếp tục phát triển, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thương mại. Hiện có khoảng 135 công ty Đan Mạch đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và còn nhiều doanh nghiệp khác trong các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh muốn đầu tư tại Việt Nam, như thực phẩm, nông nghiệp, môi trường.

Bà Charlotte Laursen chia sẻ, trước đây, Đan Mạch cũng từng đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường và đã có kinh nghiệm khắc phục và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.  

Với việc hai nước đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch, Bà Charlotte Laursen cho rằng, hai nước cần hợp tác nhiều hơn nữa trong những lĩnh vực hai bên quan tâm. Trên cương vị là Đại sứ, Bà Charlotte Laursen sẽ nỗ lực đóng góp vào mối quan hệ thiết thực và hiệu quả của hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị ASEM 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Bulgaria

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị ASEM 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Tổng thống Bulgaria

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Thủ tướng hai nước khẳng định tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Thủ tướng hai nước khẳng định tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (18/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Robert Fico tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Slovakia thăm Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (18/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Robert Fico tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 4/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 4/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Thủ tướng hai nước nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp của hai nước để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Slovakia

VOV.VN - Thủ tướng hai nước nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp của hai nước để đưa hợp tác kinh tế lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Ấn Độ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN -Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Narendra Modi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2–3/9. Lễ đón trọng thể diễn ra sáng 3/9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Ấn Độ

VOV.VN -Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Narendra Modi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2–3/9. Lễ đón trọng thể diễn ra sáng 3/9.