Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều 4/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyến Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng Somdy Duangdy, đồng thời chúc mừng Phó Thủ tướng được Đại hội Đảng lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức vụ Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Phó Thủ tướng Somdy Duangdy luôn hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó. 

Thủ tướng Nguyến Xuân Phúc nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng Somdy Duangdy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam – Lào là hai nước anh em thân thiết, ruột thịt, mối quan hệ đã được thử thách qua thời gian, luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phát triển đất nước; đồng thời khẳng định, Việt Nam làm hết sức mình để đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện giữa hai nước.  

Nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là thương mại, đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Lào hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, làm ăn tại Lào được triển khai nhanh, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của Lào, nhất là hỗ trợ về thuế, phí… Chính phủ Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, làm ăn tại Lào.

Hiện Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất tại Lào. Thủ tướng cho rằng, hai nước cần thúc đẩy các dự án mà doanh nghiệp đang triển khai tại Lào, bởi đây là nguồn đóng góp vào tăng trưởng cho Lào.

Thủ tướng cũng cho rằng, kim ngạch thương mại hiện nay giữa hai nước chưa tương xứng tiềm năng, do đó hai bên cần nỗ lực tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Lào đang phát triển nhiều dự án thủy điện, do đó cần tăng cường bán điện cho phía Việt Nam. Phía Việt Nam cũng đang nghiên cứu phát triển một số dự án cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng kết nối hai nước.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tài chính đạt được trong chuyến thăm này; đồng thời đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch hợp tác hằng năm, nhất là về chính sách tài chính.  

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Somdy Duangdy tin tưởng, Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặt hái nhiều thành công trong phát triển kinh tế-xã hội cũng như đóng góp tích cực vào xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

Phó Thủ tướng Somdy Duangdy cho biết, trong chuyến thăm làm việc này, hai Bộ Tài chính đã đạt nhiều kết quả tích cực trong hội đàm nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính; đồng thời đề nghị Chính phủ Việt Nam thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào Lào, nhất là ở các địa phương vùng khó khăn nhằm phát triển kinh tế-xã hội nhiều mặt, cải thiện đời sống dân sinh địa phương.

Thay mặt Chính phủ Lào, Phó Thủ tướng Somdy Duangdy cũng bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ, dành cho Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào sự ủng hộ to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước; cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Lào sẽ làm hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào
Mặt trận góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Mối quan hệ, đoàn kết đặc biệt giữa hai Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào 

Mặt trận góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

Mặt trận góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào

VOV.VN - Mối quan hệ, đoàn kết đặc biệt giữa hai Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào 

Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết
Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào và các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết trong ASEAN.

Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết

Việt Nam và Lào nỗ lực cùng các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ cùng với Lào và các nước ASEAN phát huy tinh thần đoàn kết trong ASEAN.

Phó Thủ tướng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào bên lề AMM-49
Phó Thủ tướng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào bên lề AMM-49

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN.

Phó Thủ tướng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào bên lề AMM-49

Phó Thủ tướng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Lào bên lề AMM-49

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Thủ tướng hai nước khẳng định tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

VOV.VN - Thủ tướng hai nước khẳng định tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện.