Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra.

Chiều 25/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Bounthong Chitmany, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam và đoàn Thanh tra Chính phủ Lào đã góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp của hai nước cũng như việc chia sẻ kinh nghiệm sẽ góp phần làm cho quản lý Nhà nước hai nước trên lĩnh vực này được chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Chính phủ Lào đã có những chiến dịch phòng chống tham nhũng mạnh mẽ, đồng thời cũng chia sẻ một số nét cơ bản trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, và khẳng định Việt Nam đang thực hiện cuộc đấu tranh này một cách quyết liệt.  Trong đó, Công tác thanh tra của Việt Nam luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm trọng điểm, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dư luận quan tâm.

Thủ tướng nêu rõ, kinh nghiệm từ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Việt Nam là tranh thủ sự đồng tình của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các cấp lãnh đạo, trước hết là cấp ủy đảng. Các cơ quan hành chính nhà nước cần tăng cường đối thoại với dân, gần dân, lắng nghe dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, pháp luật về khiếu nại tố cáo.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam nói chung và Thanh tra Chính phủ Việt Nam nói riêng sẽ luôn hợp tác, hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của Thanh tra Chính phủ Lào. Mong muốn, trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa, thông qua việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này, nhất là công tác phòng chống tham nhũng ở mỗi nước, để hợp tác ngành Thanh tra của Việt Nam và Lào ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lào Bounthong Chitmany thông báo một số nét cơ bản trong công tác thanh tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng tại Lào, khẳng định Chính phủ Lào đã thể hiện quyết tâm xử lý tình trạng tham nhũng, cũng như củng cố công tác xây dựng Đảng từ Trung ương xuống đến cơ sở.  

Tổng Thanh Tra Chính phủ Lào cũng thông báo với Thủ tướng về kết quả làm việc giữa hai đoàn Thanh tra Chính Phủ Lào và Việt Nam sáng 25/7, trong đó thông tin, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về kết quả, kinh nghiệm trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lào cũng hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành lệnh đóng cửa rừng tự nhiên ở khu vực Tây Nguyên nhằm hạn chế tình trạng khai thác rừng trái phép./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ bà Nguyệt Hường, Thanh tra Chính phủ đề xuất cơ chế phòng ngừa
Sau vụ bà Nguyệt Hường, Thanh tra Chính phủ đề xuất cơ chế phòng ngừa

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đang tham gia vào hoạt động giám sát và sẽ có đề xuất cơ chế phòng ngừa trong Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi

Sau vụ bà Nguyệt Hường, Thanh tra Chính phủ đề xuất cơ chế phòng ngừa

Sau vụ bà Nguyệt Hường, Thanh tra Chính phủ đề xuất cơ chế phòng ngừa

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đang tham gia vào hoạt động giám sát và sẽ có đề xuất cơ chế phòng ngừa trong Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi

Thanh tra Chính phủ phát hiện hơn 8.000 tỷ đồng vi phạm
Thanh tra Chính phủ phát hiện hơn 8.000 tỷ đồng vi phạm

VOV.VN - 4 người đứng đầu tại Quảng Ngãi và Tây Ninh bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, 2 người bị xử lý kỷ luật, 2 người bị xử lý hình sự.

Thanh tra Chính phủ phát hiện hơn 8.000 tỷ đồng vi phạm

Thanh tra Chính phủ phát hiện hơn 8.000 tỷ đồng vi phạm

VOV.VN - 4 người đứng đầu tại Quảng Ngãi và Tây Ninh bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, 2 người bị xử lý kỷ luật, 2 người bị xử lý hình sự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng ông Saman Vinhaketh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng ông Saman Vinhaketh

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đến viếng ông Saman Vinhaketh tại ĐSQ Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng ông Saman Vinhaketh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng ông Saman Vinhaketh

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước đến viếng ông Saman Vinhaketh tại ĐSQ Lào.