Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp ngắn các nhà lãnh đạo tại Hội nghị BRICS mở rộng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp ngắn Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Tối ngày 23/10/2024, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp ngắn Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Kazakhstan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Kazakhstan là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Trung Á; Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Kazakhstan đã được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp trong hơn 30 năm qua.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gửi lời chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường đảm nhận cương vị mới; bày tỏ mong muốn sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường sang thăm Kazakhstan; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Ông trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2023; và nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam. 

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước lên mức cao hơn; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác về giao thông vận tải, hàng không, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trong trao đổi với Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác với Turkmenistan trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư; đẩy mạnh du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Tổng thống Turkmenistan đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam và những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; nhất trí cần triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt là thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tìm các giải pháp để tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

Với Ethiopia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc; khẳng định Việt Nam mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ethiopia, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực châu Phi; đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư và nông nghiệp. 

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và rất ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; nhất trí hai bên cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới; bày tỏ mong sớm được đón Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Ethiopia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhà Lãnh đạo các nước Kazakhstan, Ethiopia và Turkmenistan đã trao đổi lập trường về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; khẳng định sẽ tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị BRICS: Đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây
Hội nghị BRICS: Đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh BRICS khai mạc ngày 22/10 với sự tham gia của nguyên thủ các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ…. tại thành phố Kazan của Nga. Nga hy vọng sẽ biến  khối BRICS thành liên minh đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Hội nghị BRICS: Đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây

Hội nghị BRICS: Đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh BRICS khai mạc ngày 22/10 với sự tham gia của nguyên thủ các cường quốc như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ…. tại thành phố Kazan của Nga. Nga hy vọng sẽ biến  khối BRICS thành liên minh đối trọng với ảnh hưởng của phương Tây trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nga, bắt đầu chuyến công tác tham dự BRICS mở rộng
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nga, bắt đầu chuyến công tác tham dự BRICS mở rộng

VOV.VN - 10h30 sáng nay (23/10) theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Kazan, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng từ ngày 23 - 24/10 tại Thành phố Kazan, Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nga, bắt đầu chuyến công tác tham dự BRICS mở rộng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nga, bắt đầu chuyến công tác tham dự BRICS mở rộng

VOV.VN - 10h30 sáng nay (23/10) theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Kazan, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng từ ngày 23 - 24/10 tại Thành phố Kazan, Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Học giả Nga: Việt Nam triển khai ngoại giao đa phương khi dự BRICS mở rộng
Học giả Nga: Việt Nam triển khai ngoại giao đa phương khi dự BRICS mở rộng

VOV.VN - Ngày 22/10, tờ báo Orientalia Rossica đã đăng tải bài viết của Tiến sỹ Alexander Korolev, Trường Kinh tế cao cấp Nga (HSE) với tựa đề “Việt Nam triển khai chính sách ngoại giao đa phương khi lần đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng”. 

Học giả Nga: Việt Nam triển khai ngoại giao đa phương khi dự BRICS mở rộng

Học giả Nga: Việt Nam triển khai ngoại giao đa phương khi dự BRICS mở rộng

VOV.VN - Ngày 22/10, tờ báo Orientalia Rossica đã đăng tải bài viết của Tiến sỹ Alexander Korolev, Trường Kinh tế cao cấp Nga (HSE) với tựa đề “Việt Nam triển khai chính sách ngoại giao đa phương khi lần đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng”.