Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

VOV.VN - Chiều 12/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế và đạt được những kết quả tích cực, các lĩnh vực KTXH của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 đạt 7,82%, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng, năm 2021 đạt 129.837 tỷ đồng, đứng thứ 15 toàn quốc. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục khởi sắc. Tăng trưởng GRDP quý I/2022 đạt 14,33%, ước quý II/2022 đạt 24,03%, cao nhất cả nước. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi và phát triển. Ước 6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,9%, tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 18,6 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2021. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang đã đề xuất những kiến nghị của tỉnh đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như về vấn đề điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp và chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác; Về cơ chế đầu tư tuyến đường vành đai 5 Thủ đô; Về khai thác tiềm năng vận chuyển đường sắt liên vận quốc tế; Về kiến nghị ưu tiên đầu tư xây dựng cầu Xương Giang và Cẩm Lý; Về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân; Về chủ trương điều chỉnh, sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và phân cấp quản lý quy hoạch...

Sau khi nghe báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo của tỉnh và các kiến nghị đưa ra. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả mà Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng  đồng thời chỉ ra những tồn tại và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như chất lượng tăng trưởng kinh tế cải thiện còn chậm; Sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; Chưa tự cân đối được chi thường xuyên; cơ cấu nguồn thu từ sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; Đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ: Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh; vận dụng, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao.

Là vùng đất có truyền thống hiếu học, khoa bảng, vùng quê có truyền thống văn hóa lâu đời - vùng Kinh Bắc xưa; Bắc Giang cần phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời của mình, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại, góp phần xây dựng nền kinh tế đất nước độc lập, tự chủ.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển KTXH.

Phát triển toàn diện các ngành kinh tế, trong đó công nghiệp là động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng bảo đảm, dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy. Tăng trưởng kinh tế nhanh, đồng thời bảo đảm điều kiện để không ngừng hỗ trợ cho bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái.

Huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp. Phát triển công nghiệp hướng tới mô hình “Hệ sinh thái công nghiệp”, gắn kết khu công nghiệp với khu đô thị, dịch vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển sản phẩm OCOP mới.

Đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ tiềm năng, lợi thế như: Vận tải, logistics, dịch vụ du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí... Phấn đấu đưa Bắc Giang trở thành trung tâm tiếp vận, trung chuyển hàng hóa tại khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc Vùng thủ đô Hà Nội, đồng thời sẽ là điểm đến hấp dẫn của khu vực. Chú trọng phát triển hệ thống dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế số, thương mại điện tử...

Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường phân cấp, phân quyền; phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; Triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội. Tổ chức triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục đào tạo; làm tốt công tác thông tin, truyền thông. Giữ vững an ninh, quốc phòng; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và đạo tào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Bắc Giang, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý về mặt nguyên tắc; Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị bàn bạc với tỉnh Bắc Giang, xây dựng lộ trình, chương trình giải quyết theo thầm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền giải quyết, trên nguyên tắc linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo đúng pháp luật, hài hòa lợi ích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các đơn vị làm rõ các vấn đề công nhân quan tâm
Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các đơn vị làm rõ các vấn đề công nhân quan tâm

VOV.VN - Trong những vấn đề cần đề cập tới, Thủ tướng đề nghị, cần thẳng thắn, dân chủ, mạnh dạn nêu lên những vấn đề lớn, khó khăn mà công nhân lao động đang gặp phải như về điều kiện lao động, nhà ở, các thiết chế văn hóa,...

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các đơn vị làm rõ các vấn đề công nhân quan tâm

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các đơn vị làm rõ các vấn đề công nhân quan tâm

VOV.VN - Trong những vấn đề cần đề cập tới, Thủ tướng đề nghị, cần thẳng thắn, dân chủ, mạnh dạn nêu lên những vấn đề lớn, khó khăn mà công nhân lao động đang gặp phải như về điều kiện lao động, nhà ở, các thiết chế văn hóa,...

Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với 4.500 công nhân tại Bắc Giang
Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với 4.500 công nhân tại Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với khoảng 4.500 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với 4.500 công nhân tại Bắc Giang

Toàn cảnh cuộc đối thoại của Thủ tướng với 4.500 công nhân tại Bắc Giang

VOV.VN - Ngày 12/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ, đối thoại với khoảng 4.500 công nhân lao động tỉnh Bắc Giang và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại trực tiếp với công nhân 
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại trực tiếp với công nhân 

VOV.VN - Cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân là sự kiện ý nghĩa để Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, chia sẻ, trao đổi, tìm ra những nhiệm vụ, giải pháp đối với các vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động.

Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại trực tiếp với công nhân 

Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại trực tiếp với công nhân 

VOV.VN - Cuộc gặp gỡ, đối thoại với công nhân là sự kiện ý nghĩa để Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, chia sẻ, trao đổi, tìm ra những nhiệm vụ, giải pháp đối với các vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của công nhân, người lao động.