Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có hơn 30 hoạt động tại Hàn Quốc

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: Trong 3 ngày làm việc tại Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ sẽ có hơn 30 hoạt động hết sức phong phú và đa dạng.

Trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra vào ngày 30/06 đến 03/07. PV Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về sự kiện này.

PV: Thưa Thứ trưởng, xin Thứ trưởng cho biết mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ: Hàn Quốc là một trong những nước có quan hệ ngoại giao và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam sau, nhưng lại là một nước có mối quan hệ rất sâu rộng với Việt Nam. Hàn Quốc đứng đầu về đầu tư nước ngoài và du lịch, đứng thứ 2 về hợp tác phát triển và đứng thứ 3 về thương mại và lao động. Hai bên có một cộng đồng đông đảo người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc và rất nhiều người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam. Chính vì vậy, chuyến thăm chính thức lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Trước hết, chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc. Đây còn là dịp rất quan trọng để 2 bên nhìn lại những tiến triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trao đổi các vấn đề có ý nghĩa chiến lược, hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và cũng như các lĩnh vực có ý nghĩa then chốt đối với sự tăng trưởng kinh tế của cả 2 nước, những lịch vực hợp tác mới, giao lưu nhân dân, cũng như là hợp tác trên các diễn đàn đa phương.

Đặc biệt, hai bên sẽ tìm ra và xác định các biện pháp mới để tạo một xung lực mới cho hợp tác, đặc biệt là kinh tế, thương mại đầu tư, để làm sao hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển thực chất, lâu dài và xứng tầm với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước cũng như góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. 

PV: Vậy những hoạt động nổi bật trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng tới Hàn Quốc là gì, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ: Trong 3 ngày làm việc, Thủ tướng Chính phủ sẽ có hơn 30 hoạt động hết sức phong phú và đa dạng. Hoạt động hết sức quan trọng đó là 1 loạt các cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc để trao đổi về tổng thể quan hệ hai nước, về các vấn đề chiến lược như hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ. Bên cạnh các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, điểm nhấn lần này trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đó là một loạt các hội thảo, tọa đàm có tính chất chuyên đề liên quan đến lĩnh vực về thương mại, về du lịch, lao động, về công nghiệp văn hoá, và đặc biệt là tọa đàm với giới khoa học công nghệ, liên quan đến bán dẫn, và trí tuệ nhân tạo AI cũng như các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng dành thời gian tham gia giao lưu với các tổ chức hữu nghị nhân dân, gặp gỡ người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, và học tập tại Hàn Quốc. 

Hàn Quốc là một trong những quốc gia rất phát triển và đang đi tiên phong trong một số lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là bán dẫn, AI, công nghệ sinh học. Chính vì thế, thông qua các cuộc trao đổi sâu rộng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các giới về kinh tế và công nghệ, cũng như gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, hy vọng chúng ta sẽ có một xung lực mới để tăng cường hơn nữa, nâng cao hiệu quả và sự thực chất trong quan hệ hợp tác, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư, cũng như trong lĩnh vực phát triển về công nghệ sinh học, bán dẫn, AI, các công nghệ tương lai có ý nghĩa quan trọng để tạo ra động lực tăng trưởng mới cho đất nước.

Đặc biệt đây cũng là dịp để chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm và cơ hội hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực về phát triển du lịch, đặc biệt là phát triển công nghiệp văn hoá, cũng là lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh. 

PV: Vậy chúng ta có thể kỳ vọng những gì cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ: Trong 30 năm qua có thể nói chúng ta đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc trong quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư với Hàn Quốc. Hiện nay Hàn Quốc đứng đầu về thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, lũy kế đầu tư của Hàn Quốc đạt con số 87 tỷ USD, tổng kim ngạch thương mại song phương 2 nước là 80 tỷ USD Và Hàn quốc cũng là thị trường lao động lớn của Việt Nam và thu hút lượng khách du lịch hàng đầu của Việt Nam. 

Tuy nhiên trong bối cảnh mới, kỳ vọng của Việt Nam đối với quan hệ với Hàn Quốc cao hơn. Chúng ta muốn nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả và sự cân bằng lợi ích trong quan hệ kinh tế với Hàn Quốc. Mong muốn trong quan hệ thương mại đầu tư thì nhiều doanh nghiệp Việt Nam được tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng do Hàn Quốc dẫn dắt và cũng rất mong muốn rằng sẽ có sự chuyển giao công nghệ mạnh mẽ hơn nữa từ Hàn Quốc sang Việt Nam.

Trong thời gian tới, 2 bên cũng có kế hoạch để tiếp tục thiết lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam để nâng cao hơn nữa trình độ công nghiệp, công nghệ của Việt Nam. Các hợp tác trong những lĩnh vực mới như công nghiệp văn hoá cũng là một lĩnh vực rất có tiềm năng, Hàn Quốc đã đi rất sớm và đi đầu trong lĩnh vực này. Đây cũng là lĩnh vực mà chúng ta có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm và các biện pháp để hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hoá tại Việt Nam.

Chuyến thăm lần này sẽ có rất nhiều thông điệp và kết quả thực chất. Có rất nhiều hoạt động hai bên sẽ cùng tham gia. Hơn 30 hoạt động, trong đó một nửa hoạt động tập trung vào hợp tác kinh tế, Thủ tướng sẽ tham dự và phát biểu tại rất nhiều diễn đàn về lao động, du lịch, về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá, trao đổi với các giới công nghệ, các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc về các khả năng hợp tác trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, công nghệ sinh học, đa dạng hoá chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thủ tướng cũng thể hiện một thông điệp là rất coi trọng và mong muốn Chính phủ Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện nhiều hơn cho cộng đồng đông đảo người Việt Nam đang sinh sống làm việc và học tập lao động tại Hàn Quốc.

Có thể nói đây là chuyến thăm có nhiều ý nghĩa biểu tượng, nhiều kỳ vọng sẽ tạo ra kết quả thực chất, tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữ Việt Nam và Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực, về quan hệ hợp tác chính trị, quốc phòng an ninh kinh tế thương mại đầu tư cho đến những lĩnh vực hợp tác mới có tính chất động lực cho sự tăng trưởng mới của Việt Nam.  

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng là bước ngoặt lịch sử nâng tầm quan hệ Việt - Hàn
Chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng là bước ngoặt lịch sử nâng tầm quan hệ Việt - Hàn

VOV.VN - “Chuyến thăm của Thủ tướng chính phủ Việt Nam lần này sẽ là bước ngoặt lịch sử tiếp tục nâng tầm mối quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam vốn được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất”. Đây là khẳng định của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng là bước ngoặt lịch sử nâng tầm quan hệ Việt - Hàn

Chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng là bước ngoặt lịch sử nâng tầm quan hệ Việt - Hàn

VOV.VN - “Chuyến thăm của Thủ tướng chính phủ Việt Nam lần này sẽ là bước ngoặt lịch sử tiếp tục nâng tầm mối quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam vốn được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất”. Đây là khẳng định của Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chuyến thăm của Thủ tướng mở ra trang mới cho quan hệ Việt - Hàn
Chuyến thăm của Thủ tướng mở ra trang mới cho quan hệ Việt - Hàn

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Hàn Quốc sắp tới là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nhất trí nâng cấp mối quan hệ thành Đối tác chiến lược toàn diện tháng 12/2022.

Chuyến thăm của Thủ tướng mở ra trang mới cho quan hệ Việt - Hàn

Chuyến thăm của Thủ tướng mở ra trang mới cho quan hệ Việt - Hàn

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Hàn Quốc sắp tới là chuyến thăm cấp cao đầu tiên sau khi hai nước nhất trí nâng cấp mối quan hệ thành Đối tác chiến lược toàn diện tháng 12/2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6 đến 3/7/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6 đến 3/7/2024.