Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Kagoshima, Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 10/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ngài Shiota Koichi, Thống đốc tỉnh Kagoshima, Nhật Bản đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng và hoan nghênh Ngài Shiota Koichi và đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima thăm Việt Nam đúng thời điểm hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Theo Thủ tướng, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện với sự tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường. Các chuyến thăm và tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra thường xuyên. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư và đối tác du lịch thứ ba, đối tác thương mại thứ tư của Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã đạt gần 500.000 người. Hợp tác địa phương giữa hai nước ngày càng sâu sắc, là sự triển khai cụ thể và hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển thực chất.

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, kinh tế Việt Nam cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. 

Thủ tướng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Ngài Thống đốc dành cho Việt Nam thời gian qua. Qua đó, hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Kagoshima được thúc đẩy, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, chế biến thủy sản và du lịch, tiếp nhận lưu học sinh, thực tập sinh. Đặc biệt là các chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho cộng đồng hơn 5.000 người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại tỉnh Kagoshima, là địa phương đầu tiên ở Nhật Bản tổ chức Lễ hội Tết cho người Việt Nam.

Là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp chất bán dẫn, điện tử và ô tô hàng đầu của các tập đoàn lớn như Sony, Toyota…; đồng thời là địa phương sản xuất nông nghiệp và hải sản hàng đầu của Nhật Bản, Thủ tướng cho rằng giữa tỉnh Kagoshima và các địa phương của Việt Nam có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, tiềm năng hợp tác còn rất lớn.

Thủ tướng đề nghị Ngài Thống đốc và Chính quyền tỉnh Kagoshima khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh như ô tô, điện tử bán dẫn, nông nghiệp, chế biến nông sản và công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, triển khai hiệu quả các ký kết với tỉnh Hải Dương và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đưa quan hệ đi vào thực chất, hiệu quả; đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực và với các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam, nhất là trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng mong muốn Chính quyền tỉnh Kagoshima tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh; hỗ trợ, tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng Việt Nam và người dân Kagoshima…, qua đó tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; tin tưởng, với sự nỗ lực, tình cảm hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Kagoshima và các địa phương Việt Nam sẽ trở thành điểm sáng mới và là điển hình cho quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thống đốc tỉnh Kagoshima - Ngài Shiota Koichi cho biết, tỉnh Kagoshima là một trong những tỉnh lớn thuộc khu vực Kyushu, miền nam Nhật Bản; tỉnh sẽ tiếp tục mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, nông nghiệp, chế biến thủy sản và du lịch; tiếp nhận lưu học sinh, thực tập sinh. 

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Thống đốc sẽ thăm tỉnh Hải Dương, ký kết Bản ghi nhớ với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, làm việc với một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản như Aeon Mall, Akuruhi…; mong muốn mở đường bay thẳng từ tỉnh Kagoshima tới Việt Nam, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp
Thủ tướng chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp

VOV.VN - Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 của Thủ tướng nêu rõ, một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động. Một số tỉnh, thành phố chưa chủ động giải quyết để kịp thời đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến thời gian gần đây, dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ.

Thủ tướng chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp

Thủ tướng chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp

VOV.VN - Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 của Thủ tướng nêu rõ, một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn lạm dụng yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp làm cơ sở tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động. Một số tỉnh, thành phố chưa chủ động giải quyết để kịp thời đáp ứng việc tiếp nhận hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng đột biến thời gian gần đây, dẫn tới tình trạng chậm trễ, ùn ứ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công KCN Gia Bình 2 tại Bắc Ninh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công KCN Gia Bình 2 tại Bắc Ninh

VOV.VN - Khu công nghiệp Gia Bình II được đầu tư xây dựng với mục tiêu theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam sông Đuống và tỉnh Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công KCN Gia Bình 2 tại Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công KCN Gia Bình 2 tại Bắc Ninh

VOV.VN - Khu công nghiệp Gia Bình II được đầu tư xây dựng với mục tiêu theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến, công nghiệp sạch để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam sông Đuống và tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời nhiều vấn đề mà cử tri Cần Thơ quan tâm
Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời nhiều vấn đề mà cử tri Cần Thơ quan tâm

VOV.VN - Ngày 8/7, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tại đây Thủ tướng đã trả lời nhiều vấn đề nóng mà cử tri Cần Thơ quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời nhiều vấn đề mà cử tri Cần Thơ quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời nhiều vấn đề mà cử tri Cần Thơ quan tâm

VOV.VN - Ngày 8/7, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tại đây Thủ tướng đã trả lời nhiều vấn đề nóng mà cử tri Cần Thơ quan tâm.

Cử tri Cần Thơ đặt nhiều câu hỏi "nóng" tại buổi tiếp xúc với Thủ tướng
Cử tri Cần Thơ đặt nhiều câu hỏi "nóng" tại buổi tiếp xúc với Thủ tướng

VOV.VN - Sáng nay 8/7, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

Cử tri Cần Thơ đặt nhiều câu hỏi "nóng" tại buổi tiếp xúc với Thủ tướng

Cử tri Cần Thơ đặt nhiều câu hỏi "nóng" tại buổi tiếp xúc với Thủ tướng

VOV.VN - Sáng nay 8/7, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.