Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có nhiều kiến nghị liên quan tới việc mua bán thuốc, vật tư y tế; đầu tư cho y tế cơ sở, tình trạng hàng giả, hàng lậu; vấn đề thị trường lao động,...

 

Sáng nay 10/7, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông báo kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại kỳ họp này; cử tri thành phố Cần Thơ bày tỏ phấn khởi khi thấy dịch bệnh đã được kiểm soát và việc phục hồi, phát triển kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, ấn tượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Cử tri mong muốn và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có những giải pháp để phát huy những mặt tích cực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay như trong việc mua bán thuốc, vật tư y tế, đầu tư cho y tế cơ sở, tình trạng hàng giả, hàng lậu, vấn đề thị trường lao động, những bất cập trong Luật đất đai sửa đổi 2013, vấn đề phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế nông nghiệp.

Cử tri Đỗ Văn Ngon nêu ý kiến: “Hiện nay tình trạng hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng rất nhiều. Tôi đề nghị Chính phủ, Bộ, ngành có liên quan nên có biện pháp xử lý nặng hơn vấn đề này. Giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp cũng đang rất cao, ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con nông dân. Đề nghị Chính phủ bình ổn giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp”.

Cử tri Thượng tọa Lý Hùng, Phó trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ Ban trị sự GHPGVN TP Cần Thơ phát biểu cho biết: “Tôi lo lắng về thị trường lao động hiện nay trong tình hình phục hồi rất chậm, tình trạng người lao động khó khăn chưa tìm được việc làm hay rút bảo hiểm xã hội một lần có thể ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer. Hiện vùng đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1,4 triệu người.

Qua khảo sát tình hình dịch chuyển lao động cho đến nay gần 200.000 người rời bỏ buôn xóm hệ lụy mang theo là con cháu thất học. Do vậy, Chính phủ có biện pháp gì để giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc, hạn chế đến mức thấp nhất trong dịch chuyển lao động?”

Cử tri Dương Văn Bé phường Lê Bình, quận Cái Răng thì cho rằng: “Luật đất đai sửa đổi 2013 còn nhiều vấn đề bất cập, quy hoạch treo, dự án treo, giá cả đền bù còn nhiều vấn đề rất thiệt thòi cho người dân, đền bù thì thấp, trong khi phân lô nền thì giá cao, thủ tục còn những vấn đề vòng vèo, rườm rà. Đề nghị Thủ tướng, cũng như Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ quan tâm để tới đây bổ sung, sửa đổi về Luật Đất đai sao cho thông thoáng, quyền lợi người dân được tốt hơn, được hưởng thụ nhiều hơn”.

Cử tri Lê Giang Thanh phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm giải quyết khó khăn về mua sắm vật tư hóa chất, thuốc tân dược, sinh phẩm để phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân, đồng thời cũng ban hành thêm chính sách hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt nhất là các y tế của tuyến cơ sở.

Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ với cử tri một số thông tin cơ bản về kết quả kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, diễn biến tình hình trong nước, thế giới hiện nay, Thủ tướng đã đưa ra định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế - coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay.

Thủ tướng đề nghị thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả; Quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, phòng chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại; Bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng; Bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực; tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế và quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, 03 CTMTQG, các Nghị quyết về phát triển vùng và các dự án giao thông trọng điểm; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tăng cường ứng dụng KHCN, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN; Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; Tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó BĐKH; Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và làm tốt công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; Tăng cường công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống hành chính nhà nước; Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Dành nhiều thời gian trả lời, làm rõ những vấn đề cụ thể mà các cử tri quan tâm, kiến nghị, Thủ tướng khẳng định các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội rất sát với thực tiễn, đúng và trúng vấn đề xã hội quan tâm. Lãnh đạo UBND thành phố đã giải trình, tiếp thu nhiều ý kiến, kiến nghị của đồng bào, cử tri. Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất, kiến nghị. Nguyên tắc là, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp, ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo.

Đối với những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, UBND thành phố Cần Thơ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ
Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh.

Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ

Thủ tướng thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Cần Thơ

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh.

Tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng nhấn mạnh 4 vấn đề ưu tiên của Chính phủ
Tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng nhấn mạnh 4 vấn đề ưu tiên của Chính phủ

VOV.VN -Trả lời các câu hỏi của cử tri, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế với mục tiêu là phục hồi nhanh và bền vững với 4 lĩnh vực.

Tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng nhấn mạnh 4 vấn đề ưu tiên của Chính phủ

Tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng nhấn mạnh 4 vấn đề ưu tiên của Chính phủ

VOV.VN -Trả lời các câu hỏi của cử tri, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế với mục tiêu là phục hồi nhanh và bền vững với 4 lĩnh vực.

Cần Thơ sẽ trình Thủ tướng Quy hoạch tầm nhìn đến 2050
Cần Thơ sẽ trình Thủ tướng Quy hoạch tầm nhìn đến 2050

VOV.VN - Dự kiến trong năm 2022, TP. Cần Thơ sẽ hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cần Thơ sẽ trình Thủ tướng Quy hoạch tầm nhìn đến 2050

Cần Thơ sẽ trình Thủ tướng Quy hoạch tầm nhìn đến 2050

VOV.VN - Dự kiến trong năm 2022, TP. Cần Thơ sẽ hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.