Thủ tướng phát biểu chính sách tại Đại học Victoria của New Zealand

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, chiều 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Đại học Victoria Wellington và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại đây.

Đại học Victoria Wellington là một trong những trường đại học lâu đời nhất và uy tín nhất của New Zealand. Đại học Victoria là đại học đầu tiên triển khai đào tạo song bằng với Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai giảng dạy nghiên cứu sinh, tiến sĩ kinh tế.

Trường còn tham gia giảng dạy chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ Chính phủ Việt Nam, với các khoá học rất thành công. Đại học Victoria tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai sâu rộng các chương trình hợp tác này.

Phát biểu chính sách tại Trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ 3 nội dung chính: về tình hình thế giới, khu vực hiện nay; tầm nhìn và khát vọng phát triển của Việt Nam; tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – New Zealand  trong thời gian tới.

Thủ tướng khẳng định New Zealand là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực và là một trong số ít các Đối tác chiến lược của Việt Nam trên toàn cầu.

Để tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của cả hai nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới cần phát huy giá trị chiến lược của quan hệ Đối tác Việt Nam – New Zealand, để cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Việt Nam – New Zealand cầ hỗ trợ nhau phát huy hơn nữa các thế mạnh của mỗi nước, phối hợp chặt chẽ để giúp đỡ nhanu mở rộng, đa dạng hóa quan hệ, góp phần nâng cao năng lực tự cường của mỗi quốc gia.

Việt Nam mong muốn cùng New Zealand tiên phong trong các nỗ lực về bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu khác

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để New Zealand tăng cường hơn nữa quan hệ với ASEAN và với các nước thành viên ASEAN, nhất là trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN – New Zealand giai đoạn 2024 - 2027; mong New Zealand giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với các quốc đảo Thái Bình Dương và các tổ chức quốc tế tại khu vực này.

Cũng theo Thủ tướng, cần tạo động lực mới cho quan hệ song phương Việt Nam - New Zealand, khái quát thành 03 cặp từ khóa là “ổn định và củng cố”; “tăng cường và mở rộng” và “tăng tốc và bứt phá”.

Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy các mô hình hợp tác 3 bên giữa Việt Nam - New Zealand với 1 hoặc 2 nước đảo Nam Thái Bình Dương, hoặc Việt Nam - New Zealand - Lào (trong năm Lào làm Chủ tịch ASEAN 2024); tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF).

Với nền tảng vững chắc của lợi ích chung, sự đồng lòng và quyết tâm của chính phủ và nhân dân hai nước, Thủ tướng tin tưởng tương lai mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand sẽ ngày càng tươi sáng.

Đây là hoạt động chính thức cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm New Zealand, cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia và thăm chính thức Australia và New Zealan. Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New Zealand lên đường về nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand
Thủ tướng tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand

VOV.VN - Trưa 11/3 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Wellington, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand và thế giới trên nhiều lĩnh vực nhằm tìm hiểu tiềm năng, nhu cầu và khả năng hợp tác đầu tư Việt Nam-New Zealand.

Thủ tướng tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand

Thủ tướng tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand

VOV.VN - Trưa 11/3 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Wellington, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand và thế giới trên nhiều lĩnh vực nhằm tìm hiểu tiềm năng, nhu cầu và khả năng hợp tác đầu tư Việt Nam-New Zealand.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều ngày 11/3 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Toàn quyền Cindy Kiro.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều ngày 11/3 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Toàn quyền Cindy Kiro.

Thủ tướng Christopher Luxon chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Christopher Luxon chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Sáng 11/3, giờ địa phương, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand từ ngày 10 đến ngày 11/3.

Thủ tướng Christopher Luxon chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Christopher Luxon chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

VOV.VN - Sáng 11/3, giờ địa phương, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức New Zealand từ ngày 10 đến ngày 11/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, tối 10/3, (giời địa phương), tại Thủ đô Wellington, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand

VOV.VN - Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, tối 10/3, (giời địa phương), tại Thủ đô Wellington, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.

Thủ tướng thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand
Thủ tướng thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand

VOV.VN - Sáng 10/3, tại Auckland, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand.

Thủ tướng thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand

Thủ tướng thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand

VOV.VN - Sáng 10/3, tại Auckland, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand.

Thủ tướng: Sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand lên 2 tỷ USD
Thủ tướng: Sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand lên 2 tỷ USD

VOV.VN - Sáng 10/3, tại Auckland, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Simon Bridges, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Auckland và lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand.

Thủ tướng: Sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand lên 2 tỷ USD

Thủ tướng: Sớm đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand lên 2 tỷ USD

VOV.VN - Sáng 10/3, tại Auckland, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Simon Bridges, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Auckland và lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand.