Thủ tướng: Quy hoạch đường bộ phải hài hòa hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội

VOV.VN - Chiều nay (3/6), Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã thảo luận về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đối với Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, việc phát triển hệ thống đường cao tốc với 4.000 km trong 10 năm tới là một vấn đề hết sức khó khăn, do đó cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng đường bộ cao tốc phải đảm bảo hài hòa lợi ích và đánh giá tác động mọi mặt: “Phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa vùng động lực, các vùng khó khăn và đảm bảo an sinh xã hội; phải hài hòa lợi ích giữa người dân - doanh nghiệp Nhà nước”.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, xây dựng đường bộ cao tốc phải dựa trên nguyên tắc: Hài hòa giữa phát triển kinh tế với an nhinh, quốc phòng, đối ngoại và an sinh xã hội; quy hoạch làm đường phải giải phóng mặt bằng lớn, giảm đầu tư và khai thác quỹ đất mới; quy hoạch đường cao tốc gắn với không gian phát triển kinh tế, xã hội và khai thác hiệu quả kinh tế của quỹ đất được tạo ra; đánh giá tác động mọi mặt về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, văn hóa...

Để thực hiện được mục tiêu, theo Thủ tướng, đề án cần xây dựng 3 đột phá đó là huy động nguồn lực; phân cấp quản lý, khai thác; mặt bằng và nguyên liệu phục vụ xây dựng cao tốc.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu các ý kiến, phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thiện Đề án để Chính phủ trình, xin ý kiến Bộ Chính trị và Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

VOV.VN - Ngày 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 5/2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

VOV.VN - Ngày 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 5/2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến lược triển khai vaccine còn chậm
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến lược triển khai vaccine còn chậm

VOV.VN - "Vẫn còn có những nơi, những lúc bị động, lúng túng trong phòng, chống dịch và có những cơ quan chức năng chưa kịp thời, hiệu quả; thực hiện chiến lược triển khai vaccine vẫn còn chậm" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến lược triển khai vaccine còn chậm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến lược triển khai vaccine còn chậm

VOV.VN - "Vẫn còn có những nơi, những lúc bị động, lúng túng trong phòng, chống dịch và có những cơ quan chức năng chưa kịp thời, hiệu quả; thực hiện chiến lược triển khai vaccine vẫn còn chậm" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ diễn ra lúc 20h10 phút, thứ bảy, ngày 5/6/2021, tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Sự kiện ra mắt Quỹ vaccine phòng COVID-19 sẽ diễn ra lúc 20h10 phút, thứ bảy, ngày 5/6/2021, tại Hà Nội.