Thủ tướng thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực Thanh Hóa

VOV.VN - Trưa nay 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực Thanh Hóa.

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực được Tổng Công ty CP Hợp Lực xây dựng trên diện tích 4,4ha với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Sau gần 1 năm thi công xây dựng, ngày 29/01/2019, Bệnh viện chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động với quy mô 300 giường bệnh. Ngày 26/10/2022, Bệnh viện được Bộ Y tế phê duyệt nâng quy mô lên 460 giường bệnh.

Bệnh viện có đầy đủ cơ cấu tổ chức theo đúng quy định pháp luật về cơ sở khám chữa bệnh, gồm: Ban Giám đốc và 24 khoa, phòng, trong đó có 17 khoa chuyên môn và 7 phòng chức năng; có 364 CBNV, người lao động đang công tác, làm việc, chiếm 22,75% trong tổng số 1.600 CBNV, người lao động đang công tác trong Hệ thống y tế Hợp Lực.

Cùng với Bệnh viện ĐK Hợp Lực - khu vực thành phố Thanh Hoá quy mô 800 giường bệnh đã đầu tư nhiều hệ thống máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị. Từ năm 2019 đến nay, Bệnh viện ĐKQT Hợp Lực đã khám 450.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 100.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Số ca được phẫu thuật trên 11.000 ca, trong đó có gần 1.000 ca phẫu thuật đặc biệt thuộc tuyến trên liên quan đến lĩnh vực: sọ não, cột sống, thay khớp háng, khớp gối, ghép tay, ghép xương, bơm Cement cột sống...

Đặc biệt, có thời điểm cơ sở y tế công lập gặp khó khăn trong việc cung ứng thuốc, vật tư y tế, Bệnh viện luôn chủ động áp dụng các quy định pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế theo quy định tại Điều 52 Luật Đấu thầu đối với cơ sở y tế tư nhân, do vậy đã hạn chế tối đa và giải quyết được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, chủ động mọi tình huống, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ khám, điều trị người bệnh.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh và Bộ Y tế, Bệnh viện cử 17 nhân viên y tế tham gia tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19 tại TP. HCM; tham gia chiến dịch tiêm chủng Covid-19 toàn dân cho nhân dân thị xã Nghi Sơn với tổng số lượng gần 50.000 mũi tiêm. 

Với những thành tích trong xây dựng và phát triển, Bệnh viện ĐKQT Hợp Lực nói riêng, Tổng Cty CP Hợp Lực nói chung đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Tổng Công ty được UBND tỉnh Thanh Hoá công nhận là doanh nghiệp kiểu mẫu, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự.

Cá nhân GS. TS Nguyễn Văn Đệ, người sáng lập Tổng Công ty CP Hợp Lực, Chủ tịch HĐTV Bệnh viện ĐKQT Hợp Lực vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì Ba; UBND tỉnh tặng danh hiệu cao nhất của tỉnh “Vì sự phát triển Thanh Hoá” cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Bệnh viện cũng kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến chuyển đổi công năng khu điều trị thu dung bệnh nhân covid-19 để đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu chăm sóc, điều trị bệnh nhân. Do vậy, rất mong được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quan tâm xem xét, hướng dẫn thủ tục, sớm đưa công trình vào hoạt động, tránh gây lãng phí về cơ sở vật chất đã được đầu tư; đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền xem xét cho tổ chức đấu thầu tập trung cấp quốc gia với quy mô, số lượng thuốc, VTYT lớn hơn, đảm bảo tập trung mua sắm một đầu mối, hạn chế tình trạng độc quyền trong mua sắm, cung ứng thuốc, VTYT; đề nghị đầu tư BV Quốc tế Sản - Nhi Hợp Lực với quy mô 700 giường.

Sau khi nghe các đề xuất kiến nghị của bệnh viện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chủ trương của Đảng, Nhà nước là lấy con người là trung tâm, chủ thể, động lực, mục tiêu cho sự phát triển; chăm lo cho con người phải có vật chất, tinh thần và sức khoẻ. Mỗi người dân khoẻ thì cả dân tộc khoẻ; Đảng, Nhà nước cũng chủ trương không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; đặt sức khoẻ của nhân dân lên trên hết. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được thực hiện từ nguồn lực Nhà nước, tư nhân. Đây là chủ trương xã hội hoá ngành giáo dục và y tế. Nêu rõ những năm vừa qua, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, nhất là ở khu vực thành thị; Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Thanh Hoá tạo điều kiện, cơ chế hoạt động cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, nhờ đó Bệnh viện đã hoạt động tích cực trong công tác chăm lo sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị Tổng công ty và Bệnh viện Hợp Lực cần nỗ lực hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, lấy mục tiêu cống hiến, phục vụ là chính; có cơ chế thu hồi vốn đầu tư, bảo đảm hài hoà lợi ích doanh nghiệp và người dân. Từ mô hình này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tổng kết các mô hình bệnh viên tư nhân thành công để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện thể chế để thu hút tư nhân đầu tư vào lĩnh vực bệnh viện, giáo dục với tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, có trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, cần phân tích làm rõ đặc thù của tỉnh, từ đó quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trong đó có các bệnh viện tư nhân. Thủ tướng cũng lưu ý việc bảo đảm vệ sinh môi trường; vấn đề tâm linh, văn hoá, môi trường, tập quán của nhân dân địa phương, có như vậy mới phát triển bền vững.

Thủ tướng cũng hoan nghênh đề nghị của Tổng công ty Hợp Lực về việc đầu tư một bệnh viện sản nhi ở khu vực vì đây là một vấn đề rất lớn, rất cần được sự quan tâm của xã hội. Tỉnh cần quan tâm việc chọn địa điểm cho nhà đầu tư để tạo hiệu quả cho xã hội. Thủ tướng mong đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện giữ gìn và phát huy tinh thần y đức, "Thầy thuốc như mẹ hiền", làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, việc chữa bệnh vừa có tính khoa học, vừa mang tính đạo đức, tâm lý, xã hội nhân văn. Thủ tướng mong mô hình xã hội hoá của ngành y tế ngày càng phát triển, đáp ứng các mục tiêu phát triển của ngành.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Thanh Hóa
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Thanh Hóa

VOV.VN - Sáng nay 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, thành phố Thành Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Thanh Hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Thanh Hóa

VOV.VN - Sáng nay 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, thành phố Thành Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 9/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thượng tướng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga

VOV.VN - Chiều 9/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thượng tướng Kurenkov Aleksandr Vyacheslavovich, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

VOV.VN - Sáng 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan Trung ương. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

VOV.VN - Sáng 4/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các cơ quan Trung ương.