Thủ tướng: Tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách, trong đó xác định rõ những "nút thắt" cần khơi thông nhằm rút ngắn thời gian từ khâu nghiên cứu đến khi ra sản phẩm và tiếp cận thị trường.

Chiều nay (23/6), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì Phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ nội dung trọng tâm phiên họp là thảo luận chuyên đề về đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược, từ đó hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Theo Thủ tướng, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng rất cơ bản từ trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất. Đi kèm với đó là việc hoàn thiện, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cho biết đã có quyết định ban hành danh mục về công nghệ sản phẩm chiến lược. Tuy nhiên, nhận thức và hành động vẫn còn những điểm chưa rõ nét, cần phải có sự thống nhất hơn nữa trong cách thức triển khai đảm bảo thực chất, hiệu quả và tránh chạy theo phong trào, chạy theo tiến độ.

Thủ tướng đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, chính sách, trong đó xác định rõ những "nút thắt" cần khơi thông nhằm rút ngắn thời gian từ khâu nghiên cứu đến khi ra sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đặc biệt, về cơ chế tài chính đột phá, đặc thù cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhấn mạnh phân vai cụ thể để các bộ ngành, địa phương, viện trường và doanh nghiệp chủ động tham gia, Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương xác định bài toán phát triển trọng tâm gắn liền với tiềm năng, thế mạnh đặc thù để xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược phù hợp, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn, thay vì đăng ký dàn trải.

Bên cạnh đó tăng cường các cơ chế, giải pháp cụ thể để tháo gỡ vướng mắc trong mô hình quản lý, vận hành, khai thác và chia sẻ hạ tầng phòng thí nghiệm; khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư, vận hành, khai thác hạ tầng nghiên cứu thử nghiệm và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược, nhất là ở các lĩnh vực có khả năng triển khai sớm.

chu_tri_hoi_thao.jpg

Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới: Cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam

VOV.VN - Ngày 23/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo “Công nghệ lượng tử trong kỷ nguyên mới - Xu hướng quốc tế, cơ hội và yêu cầu đặt ra cho Việt Nam”.  

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tạo đột phá thu hút nhân lực khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57
Tạo đột phá thu hút nhân lực khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57

Hàng loạt cơ chế mới về tiền lương, đãi ngộ, tự chủ học thuật và hỗ trợ nghiên cứu đang được triển khai nhằm tạo sức hút mạnh hơn đối với đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Vấn đề đặt ra hiện nay không còn nằm ở việc thiếu chính sách mà là tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa chính sách vào cuộc sống.

Tạo đột phá thu hút nhân lực khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57

Tạo đột phá thu hút nhân lực khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết 57

Hàng loạt cơ chế mới về tiền lương, đãi ngộ, tự chủ học thuật và hỗ trợ nghiên cứu đang được triển khai nhằm tạo sức hút mạnh hơn đối với đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Vấn đề đặt ra hiện nay không còn nằm ở việc thiếu chính sách mà là tổ chức thực hiện hiệu quả, đưa chính sách vào cuộc sống.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm Tổ phó Tổ giúp việc về công nghệ và Đề án 06
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm Tổ phó Tổ giúp việc về công nghệ và Đề án 06

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1035/QĐ-TTg bổ sung Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng làm Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm Tổ phó Tổ giúp việc về công nghệ và Đề án 06

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng làm Tổ phó Tổ giúp việc về công nghệ và Đề án 06

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1035/QĐ-TTg bổ sung Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng làm Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Làm gì để khoa học cơ bản mở lối cho công nghệ Việt
Làm gì để khoa học cơ bản mở lối cho công nghệ Việt

VOV.VN - Theo PGS.TS Đinh Công Hoàng, nghiên cứu khoa học cơ bản không chỉ là hoạt động học thuật mà đã trở thành nền tảng quyết định năng lực tự chủ quốc gia, khả năng làm chủ công nghệ lõi và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Việt Nam trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu.

Làm gì để khoa học cơ bản mở lối cho công nghệ Việt

Làm gì để khoa học cơ bản mở lối cho công nghệ Việt

VOV.VN - Theo PGS.TS Đinh Công Hoàng, nghiên cứu khoa học cơ bản không chỉ là hoạt động học thuật mà đã trở thành nền tảng quyết định năng lực tự chủ quốc gia, khả năng làm chủ công nghệ lõi và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Việt Nam trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu.