Thủ tướng tiếp nguyên Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Havard

VOV.VN - Chiều 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Thomas Vallely, cựu Giám đốc Chương trình Việt Nam thuộc Đại học Harvard (Hoa Kỳ), hiện là Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright và các chuyên gia Đại học Fulbright.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao ông Thomas Vallely đã có nhiều đóng góp quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đối thoại chính sách, góp phần mang lại hiệu quả điều hành kinh tế và củng cố, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chia sẻ thông tin về một số thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, cùng những mục tiêu, định hướng phát triển lớn, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số.

Việt Nam cũng đang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Thủ tướng đề nghị Giáo sư Thomas Vallely và các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc tư vấn chính sách, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị thông minh; giao các bộ, ngành và TPHCM vận dụng linh hoạt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác, nhà đầu tư nói chung và Đại học Fulbright Việt Nam nói riêng hoạt động, phát triển trên cơ sở tuân thủ pháp luật.

Giáo sư Thomas Vallely cùng các chuyên gia Đại học Fulbright đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cùng sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua, dù thế giới đang gặp nhiều khó khăn lớn.

Giáo sư bày tỏ ấn tượng về những quan điểm phát triển của Việt Nam mà Thủ tướng đã trao đổi, đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong phát triển hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, điện toán đám mây, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ vì sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp
Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Còn 33 bộ, cơ quan và 28 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước; trong đó có một số bộ, địa phương có số vốn kế hoạch năm 2024 chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân thấp. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương này nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

Thủ tướng phê bình các bộ, ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp

VOV.VN - Còn 33 bộ, cơ quan và 28 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước; trong đó có một số bộ, địa phương có số vốn kế hoạch năm 2024 chiếm tỷ trọng lớn, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân thấp. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương này nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thủ tướng nêu hàng loạt vấn đề khi chủ trì hội nghị thúc đẩy đầu tư công
Thủ tướng nêu hàng loạt vấn đề khi chủ trì hội nghị thúc đẩy đầu tư công

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh cần làm rõ và trả lời những câu hỏi: Tại sao luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mà giải ngân vốn đầu tư chậm, đây là vấn đề đặt ra nhiều năm qua? Có nguồn lực mà không triển khai được thì nguyên nhân tại sao, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn ở đâu?

Thủ tướng nêu hàng loạt vấn đề khi chủ trì hội nghị thúc đẩy đầu tư công

Thủ tướng nêu hàng loạt vấn đề khi chủ trì hội nghị thúc đẩy đầu tư công

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh cần làm rõ và trả lời những câu hỏi: Tại sao luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mà giải ngân vốn đầu tư chậm, đây là vấn đề đặt ra nhiều năm qua? Có nguồn lực mà không triển khai được thì nguyên nhân tại sao, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn ở đâu?

Thủ tướng: Sắp xếp tổ chức, bộ máy ở một số nơi còn mang tính cơ học
Thủ tướng: Sắp xếp tổ chức, bộ máy ở một số nơi còn mang tính cơ học

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập; ở một số nơi còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa tích cực, nỗ lực, chưa hiệu quả, chưa tinh gọn.

Thủ tướng: Sắp xếp tổ chức, bộ máy ở một số nơi còn mang tính cơ học

Thủ tướng: Sắp xếp tổ chức, bộ máy ở một số nơi còn mang tính cơ học

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập; ở một số nơi còn mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa tích cực, nỗ lực, chưa hiệu quả, chưa tinh gọn.