Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á

VOV.VN - Chiều 19/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) Stephen Groff.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Ngài Stephen Groff trở lại thăm Việt Nam, vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa ADB và Việt Nam, chúc Ngài Stephen Groff thành công trong vai trò là đồng chủ tọa Hội nghị Bộ trưởng các nước tiểu vùng Me Kong mở rộng lần thứ 22 tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) Stephen Groff.

Phó Chủ tịch ADB Stephen Groff  bày tỏ chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại to lớn của cơn bão số 10 vừa qua. Ngài Stephen Groff  chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam đã thành công trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải cách doanh nghiệp Nhà nước.

Cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Ngài Phó Chủ tịch ADB, Thủ tướng khẳng định, nguồn vốn vay, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách của ADB là sự hỗ trợ to lớn và quý báu giúp Việt Nam đạt dược những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội như ngày nay. Thủ tướng cũng hoan nghênh việc ADB đã ghi nhận và có tiếng nói ủng hộ những thành quà phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như đánh giá cao triển vọng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng cho rằng, mặc dù đạt được các thành lựu về tăng trưởng và giảm nghèo nhưng Việt Nam vẫn gặp những thách thức trong giảm nghèo bền vững, phát triển không đồng đều và biến đổi khí hậu khó lường. Do vậy, Thủ tướng mong muốn Ngài Stephen Groff và ADB ủng hộ việc Ban lãnh đạo ADB cũng như các cổ đông xem xét, có cơ chế phù hợp để hỗ trợ Việt Nam sau khi tốt nghiệp ADF để quá trình tốt nghiệp không làm gián đoạn đến việc duy trì các thành quả phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

Thông tin về các chương trình, dự án vay vốn ADB năm 2017-2018, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đàm phán các chương trình, dự án nhằm tận dụng hết nguồn vốn ưu đãi ADF trước thời điểm tốt nghiệp nguồn vốn này vào năm 2019.

Thủ tướng mong muốn, trên cương vị của mình, Ngài Stephen Groff sẽ chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn phối hợp với các cơ quan chủ quản dự án của phía Việt Nam đẩy nhanh công tác chuẩn bi để hoàn thành đàm phán, nhất là các dự án vốn vay ADF.

Phó Chủ tịch ADB cho biết, ADB đã có nhiều hoạt động hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau như cải cách hành chính công, cho vay vốn ưu đãi. ADB luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc phân tích, đánh giá hiệu quả các nguồn vốn, qua đó giúp Chính phủ Việt Nam có sự lựa chọn phù hợp để sử dụng vào các mục tiêu phát triển đạt hiệu quả cao nhất.

Tán thành quan điểm của Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng hết nguồn lực từ vốn ADF trước khi hết hạn vào 2019, Ngài Stephen Groff khẳng định, ADB sẵn sàng phối hợp với Chính phủ Việt Nam trong việc lựa chọn các dự án ưu tiên sử dụng nguồn vốn quan trọng này.

Chia sẻ với khó khăn rất lớn của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tìm nguồn vốn, Ngài Stephen Groff cũng nhận định, đây là một nhu cầu rất cấp thiết đối với Việt Nam và hiện các nhà tài trợ đang tích cực trao đổi để đưa ra các chương trình, dự án cho vay phù hợp.

Đánh giá cao quy mô của hội nghị định hình chuyển đổi mô hình phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu sẽ được tổ chức cuối tháng 9 này, Phó Chủ tịch ADB cho biết, hội nghị này nhận được sự quan tâm của nhiều nhà tài trợ. ADB cũng sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch ADB cũng đề nghị phía Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân nguồn vốn ODA, nhất là các các dự án tồn đọng, chậm giải ngân hiện còn tương đối lớn. ADB cũng sẵn sàng phối hợp với Chính phủ Việt Nam tìm phương án tháo gỡ và giải quyết vấn đề này./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Eric Sidgwick.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Eric Sidgwick.

Thủ tướng đề nghị ngân hàng ADB dành cho Việt Nam nguồn vốn ưu đãi
Thủ tướng đề nghị ngân hàng ADB dành cho Việt Nam nguồn vốn ưu đãi

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ADB có những hỗ trợ cần thiết và tiếp tục dành cho Việt Nam tiếp tục được nhận nguồn vốn ưu đãi của ADB.

Thủ tướng đề nghị ngân hàng ADB dành cho Việt Nam nguồn vốn ưu đãi

Thủ tướng đề nghị ngân hàng ADB dành cho Việt Nam nguồn vốn ưu đãi

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ADB có những hỗ trợ cần thiết và tiếp tục dành cho Việt Nam tiếp tục được nhận nguồn vốn ưu đãi của ADB.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch ADB
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch ADB

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, trong đó có nguồn vốn của ADB.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch ADB

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch ADB

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, trong đó có nguồn vốn của ADB.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng ADB
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng ADB

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam.

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng ADB

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Ngân hàng ADB

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam.

Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục đồng hành với Việt Nam
Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục đồng hành với Việt Nam

VOV.VN - Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam xem ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu.

Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục đồng hành với Việt Nam

Chủ tịch nước mong muốn ADB tiếp tục đồng hành với Việt Nam

VOV.VN - Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam xem ADB là một trong những nhà tài trợ hàng đầu.