Thủ tướng tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Singapore, Malaysia và Philippines

VOV.VN - Ngày 10/5,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 42 tại Indonesia.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển nhanh và mạnh  của quan hệ hai nước; khẳng định quyết tâm triển khai những cam kết trong chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tháng 2/2023, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hiểu biết và tin cậy thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo tiền đề vững chắc triển khai hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường gặp nhau dịp dự các sự kiện đa phương, bên cạnh các chuyến thăm song phương nhằm rà soát, thúc đẩy quan hệ tổng thể Việt Nam và Singapore. Hai nước sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực trong năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước (2013-2023). Để kỷ niệm những sự kiện này, Thủ tướng Lý Hiển Long nhận lời mời thăm Việt Nam trong nửa cuối năm 2023.

Thủ tướng Singapore nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh (mới thiết lập), trong đó có việc tiến tới thành lập cơ chế công tác liên ngành tại mỗi nước để trao đổi về vấn đề này; thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số (tháng 02/2022), thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực  tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng xanh…, góp phần thực hiện cam kết đưa mức phát thải ròng bằng 0 năm 2050. Hai bên nhất trí sớm thống nhất bổ sung, sửa đổi, nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Singapore, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Hai Thủ tướng Hoan nghênh Tập đoàn VSIP ký Bản ghi nhớ nghiên cứu hợp tác phát triển khu công nghiệp VSIP thông minh và bền vững với 9 tỉnh thành Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá đây là bước đi cụ thể triển khai kết quả chuyến thăm Singapore tháng 2/2023 vừa qua, mong muốn các VSIP thế hệ mới sẽ phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho tăng trưởng ở cả hai nước.

Hai bên cũng thống nhất sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực khác như an ninh, quốc phòng, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có chương trình đào tạo dành cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Singapore.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác, giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí ủng hộ ứng cử lẫn nhau vào các tổ chức quốc tế và Liên Hợp Quốc.

#Chiều 10/5/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Malaysia, Ngài Anwar Ibrahim nhân dịp cùng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Anwar Ibrahim nhân dịp được bầu làm Thủ tướng Malaysia và bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Malaysia thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Hai Thủ tướng đánh giá cao kết quả tích cực hai nước đạt được trong hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Để tiếp tục phát huy những thành quả này, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là trong năm 2023 nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng thương mại thông qua khai thác hiệu quả các tiềm năng hợp tác, tăng cường xuất nhập khẩu các mặt hàng hai nước có tiềm năng và thế mạnh như nông thủy sản, thương mại gạo, công nghiệp thực phẩm, sản phẩm linh kiện điện tử…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Malaysia tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận thị trường Malaysia, trong đó có các sản phẩm Halal; khuyến khích doanh nghiệp Malaysia tăng cường đầu tư vào Việt Nam;tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho người lao động Việt Nam tại Malaysia trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác lao động ký kết tháng 3/2022; lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển.

Thủ tướng Malaysia khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia ở khu vực; mong chờ chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cuối năm nay và mong muốn sớm thăm Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, trong đó có hợp tác biển; nhất trí xem xét tiến tới lập đường dây nóng để tạo thuận lợi giải quyết các vấn đề phát sinh trên biển.

Trao đổi tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí ASEAN cần là lực lượng trung tâm trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á - Ấn Độ dương – Thái Bình dương. Trên cơ sở đó, Việt Nam và Malaysia sẽ phối hợp chặt chẽ chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, đoàn kết và thống nhất; nhất trí ủng hộ ứng cử của nhau vào các tổ chức quốc tế và Liên hợp quốc.

Tái khẳng định lập trường của ASEAN về Biển Đông, hai Thủ tướng chia sẻ tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Hai nước sẽ thường xuyên phối hợp để cùng các nước sớm xây dựng thành công Bộ Quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ trân trọng mời Thủ tướng Malaysia thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.

# Chiều ngày 10/05/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại thành phố Labuan Bajo, Indonesia. 

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines ngày càng phát triển; khẳng định mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác này, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đóng góp cho hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.  

Tổng thống Philippines bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính và cho rằng gặp gỡ lần này là cơ hội để tăng cường hợp tác giữa hai nước nói riêng và ASEAN nói chung. Nhắc tới lần hội ngộ với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Vương quốc Anh vừa qua, Tổng thống Philippines khẳng định quan hệ hai nước có nền tảng tốt đẹp, mong sớm thăm Việt Nam trong năm nay để trao đổi với các Lãnh đạo Việt Nam phương hướng cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có trao đổi kinh nghiệm giữa các Đảng cầm quyền, giao lưu nhân dân. Hai nhà Lãnh đạo khẳng định quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD thông qua các biện pháp tạo thuận lợi mở cửa thị trường cho những mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của nhau, trong đó có nông sản, lương thực, thương mại gạo; làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh như nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ cao, du lịch, phát triển kinh tế biển, giáo dục đào tạo, biến đổi khí hậu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp gạo một cách chiến lược, dài hạn, ổn định với giá thành phù hợp cho Philippines, qua đó góp phần hỗ trợ Philippines bảo đảm an ninh lương thực. Đánh giá cao thiện chí của Việt Nam, Tổng thống Philippines khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Philippines; mong muốn hai bên  phát huy vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong hợp tác kinh tế và đầu tư.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai nhà Lãnh đạo nhất trí sẽ tăng cường phối hợp, tham vấn lẫn nhau, góp phần củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Chia sẻ quan tâm chung về những thách thức trên Biển Đông, hai bên khẳng định kiên trì nguyên tắc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos thăm Việt Nam năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị Brunei tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường
Thủ tướng đề nghị Brunei tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường, trong đó có các sản phẩm nông, thủy sản đạt chuẩn Halal.

Thủ tướng đề nghị Brunei tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường

Thủ tướng đề nghị Brunei tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường, trong đó có các sản phẩm nông, thủy sản đạt chuẩn Halal.

Thủ tướng nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, sức sống và uy tín của ASEAN
Thủ tướng nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, sức sống và uy tín của ASEAN

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN.

Thủ tướng nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, sức sống và uy tín của ASEAN

Thủ tướng nêu 3 vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, sức sống và uy tín của ASEAN

VOV.VN - Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu ra ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc, giá trị, sức sống và uy tín của ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42

VOV.VN - Tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hoạt động liên quan của Thủ tướng khẳng định Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42

VOV.VN - Tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và các hoạt động liên quan của Thủ tướng khẳng định Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm, góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, ứng phó hiệu quả với các thách thức đang đặt ra.