Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng

(VOV) - Thủ tướng như lắng nghe và giải đáp nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri TP Hải  Phòng với Quốc hội.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra vào cuối tháng 5 này, chiều 11/5 tại Trung tâm hội nghị TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải phòng tiến hành tiếp xúc với đông đảo cử tri thành phố nhằm thông báo những nội dung chính của kỳ họp thứ 5 cũng như lắng nghe và giải đáp nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng và giải đáp nhiều vấn đề được dư luận quan tâm.
(Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã thông báo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung chính của kỳ họp thứ 5. Theo dự kiến: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 10 dự án luật quan trọng gắn liền với đời sống dân sinh như: Luật hòa giải cơ sở, Luật đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng...

Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cũng như các vấn đề kinh tế - xã hội, hoạt động giám sát và các vấn đề quan trọng khác liên quan đến kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn...

Các ý kiến phát biểu của cử tri Hải Phòng đánh giá cao những hoạt động tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thời gian qua, cũng như những vấn đề quan trọng mà tại kỳ họp thứ 5 tới Quốc hội sẽ xem xét và thảo luận. Cử tri cũng đánh giá cao những giải pháp đồng bộ, hiệu quả và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và đầu tư các công trình quan trọng.

Đại diện cho trên 20.000 doanh nghiệp TP Hải Phòng, cử tri Dương Ngọc Tuấn cho biết, nhờ các chính sách tài khóa thiết thực của Chính phủ, đến tháng 4 vừa qua số lượng doanh nghiệp Hải Phòng phải tạm dừng hoạt động đang giảm dần. Tiếp cận nguồn vốn vay không còn là khó khăn lớn nhất đối với nhiều doanh nghiệp mà nổi lên hiện nay là vấn đề xác định giấy chứng nhận sở hữu tài sản trên đất và giải quyết tài sản đảm bảo.

“Đề nghị Thủ tướng chỉ đạo giải quyết tài sản đảm bảo thủ tục còn quá phức tạp, mất nhiều thời gian với cả doanh nghiệp và ngân hàng. Thực ra ngân hàng là doanh nghiệp đặc biệt, nếu không giải quyết được tài sản đảm bảo thì rất khó giảm tỷ lệ nợ xấu”, cử tri Dương Ngọc Tuấn nêu ý kiến.

Nhiều ý kiến cử tri Hải Phòng cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có chính sách bảo lãnh tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; có chính sách kích cầu toàn diện nhằm giải phóng hàng tồn kho, nhất là lĩnh vực thép, vận tải biển và đóng tàu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm đầu tư nhiều hơn đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đẩy nhanh tiến độ một số dự án hạ tầng thiết yếu, nhất là dự án cải tạo đường 5 đã xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri Hải Phòng cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai (sửa đổi)…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng nói riêng và của cả nước nói chung.

Thủ tướng đã thông báo khái quát tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong 4 tháng đầu năm nay với nhiều tín hiệu tích cực và khẳng định 6 nhóm giải pháp chủ yếu Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề trong cả năm nay.

Liên quan đến các kiến nghị của cử tri Hải Phòng trong tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định, mặc dù trong điều kiện rất khó khăn nhưng Chính phủ đã dành khoảng 38.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

“Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là một trong những trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Ý kiến của đại biểu đề nghị Chính phủ quan tâm kích cầu kích hơn, cũng là giải pháp mà Chính phủ đang thực hiện. Tăng tổng cầu bằng các hướng là tăng đầu tư, thực hiện giải ngân nhanh hơn đầu tư công từ Ngân sách Nhà nước, từ Trái phiếu Chính phủ, trong đó có cân nhắc có ứng vốn để giải ngân nhanh hơn kể cả vốn năm 2014. Chính phủ đang chỉ đạo mạnh mẽ việc kênh tín dụng giải ngân nhanh hơn cũng như việc thu hút đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định: Chính phủ đang tập trung quyết liệt xử lý nợ xấu; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, nhất là nông sản. Chính phủ cũng đang chỉ đạo các bộ, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể liên quan đến thuế VAT, thủ tục chứng nhận giá trị tài sản trên đất, xử lý tài sản đảm bảo theo hướng thuận lợi, rõ ràng; đẩy nhanh tiến độ một số dự án hạ tầng bức thiết tại Hải Phòng cũng như tiếp tục dành nguồn lực để thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đây cũng là các tiêu chí để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững.…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus
Thủ tướng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus

(VOV) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus.

Thủ tướng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus

Thủ tướng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Belarus

(VOV) -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus.

Thủ tướng kết luận về hoạt động của Ngân hàng CSXH
Thủ tướng kết luận về hoạt động của Ngân hàng CSXH

(VOV) - Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tài chính và tăng tính tự chủ của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Thủ tướng kết luận về hoạt động của Ngân hàng CSXH

Thủ tướng kết luận về hoạt động của Ngân hàng CSXH

(VOV) - Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tài chính và tăng tính tự chủ của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Thủ tướng: Kiểm điểm nghiêm sai phạm trong cưỡng chế đất
Thủ tướng: Kiểm điểm nghiêm sai phạm trong cưỡng chế đất

(VOV)-Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc tập thể, cá nhân sai phạm trong vụ việc giải quyết khiếu nại liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất

Thủ tướng: Kiểm điểm nghiêm sai phạm trong cưỡng chế đất

Thủ tướng: Kiểm điểm nghiêm sai phạm trong cưỡng chế đất

(VOV)-Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc tập thể, cá nhân sai phạm trong vụ việc giải quyết khiếu nại liên quan đến cưỡng chế thu hồi đất