Thủ tướng trả lời nhiều vấn đề cấp bách của cử tri Cần Thơ

VOV.VN - Sáng 14/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV với hơn 200 cử tri đại diện cử tri quận Thốt Nốt, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội đã thông báo kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại kỳ họp thứ bảy, đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo phản ánh đến cơ quan chức năng những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Cử tri quận Thốt Nốt đánh giá cao công tác điều hành kinh tế xã hội của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt. Tốc độ tăng trưởng tiếp tục được duy trì; cụ thể như giải pháp để bình ổn giá vàng trong nước; Chính phủ đã điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội áp dụng thực hiện từ ngày 01/7/2024; sớm đẩy nhanh áp dụng thực hiện Luật Đất đai và các luật có liên quan trên một lĩnh vực từ ngày 01/8/2024; đảm bảo duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường ngoại giao và hội nhập phát triển…, đã góp phần tạo thêm niềm tin và sự phấn khởi đối với cử tri và Nhân dân.

Cùng với đó các cử tri cũng đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông nhất là ở tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; tình hình sạt lở tại khu vực đầu cồn Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ; vấn đề gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn dài hạn để đầu tư phát triển bền vững chuỗi lúa gạo…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo đến cử tri về kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Lãnh đạo chủ chốt, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, phải bảo đảm tiến độ, chất lượng các hồ sơ trình Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương 10 và Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, 3 CTMTQG; Tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và có chính sách thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; Chú trọng các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân; Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Triển khai chu đáo, thực chất, hiệu quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quốc tế.

Cùng với đó Thủ tướng đã thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng năm 2024 của Cần Thơ, một số định hướng thời gian tới và trả lời cụ thể các câu hỏi cử tri nêu.

Cử tri Lê Thế Vinh phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ đặt câu hỏi: "Thay mặt cho cử tri cũng như cử tri quận Thốt Nốt chúng tôi kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội quan tâm chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư phần còn lại của dự án nối từ tuyến tránh Thốt Nốt đến tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi".

Trả lời câu hỏi của cử tri Lê Thế Vinh Thủ tướng cho biết ông rất đồng tình với vấn đề này: "Hoàn toàn tán thành với cử tri Nguyễn Thế Vinh là chúng ta phải tìm cách đầu tư còn khoản 5,3 km không lớn, trung ương cũng phải bỏ ra, địa phương các đồng chí cũng phải bỏ ra giải phóng mặt bằng, chúng ta làm theo cách này, thành phố phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chúng ta rà soát lại các dự án này. Tôi chỉ đạo cùng với các cơ quan có liên quan bố trí vốn vốn chúng ta làm. Vốn trước đây chưa có thì mình chia sẻ, bây giời  làm cho thông tuyến".

Về tình hình sạt lở tại khu vực đầu cồn Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cử tri Cao Văn Tuấn, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt đặt câu hỏi: "Việc đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp đầu còn Tân Lộc, phường Tân Lộc, quận thốt nốt thành phố Cần Thơ là rất cần thiết và cấp bách để chống sạt lở khẩn cấp khu vực này nhằm bảo vệ đất đai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt là bảo vệ di sản cồn nổi đã hình thành hơn 300 năm trên địa bàn phường Tân Lộc, kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ cùng các ngành chức năng Trung ương sớm hỗ trợ nguồn vốn để khẩn trương tổ chức thực hiện đầu tư dự án này".

Trả lời câu hỏi của cử tri Cao Văn Tuấn, Thủ tướng cho biết: "Đối với ý kiến của cử tri Cao Văn Tuấn. Trước hết, phải địa phương phải đánh giá lại, sạt lở vùng ăn ở của nhân dân thì phải sơ tán, tìm cách sơ tán đưa nhân dân ra khỏi vùng sạt lở này. Thứ hai là phải khắc phục ngay những cái mà cấp bách ví dụ như đi lại, giao thương của người dân, của doanh nghiệp, chúng ta phải làm ngay. Những năm vừa qua, Chính phủ dành ưu tiên nguồn lực cho chống sạt lở đồng bằng sông Cửu Long.

Đợt đầu khoảng hơn 1.000 tỷ là hơn 4.000 tỷ năm nay tôi đang chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng một đề án tổng thể cả về sụt lún, sạt lở, ngập mặn, hạn hán và phải huy động nguồn lực Nhà nước và ngoài Nhà nước chúng ta làm. Còn hai cái cụ thể này thì tôi đề nghị một cái gì cũng đã giao cho Bộ Giao thông vận tải các đồng chí đang làm, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận sẽ khắc phục hậu quả, một cái nữa thì có dự án là hơn 400 tỷ rà soát lại tất cả đề xuất ngay".

Về vấn đề gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn dài hạn để đầu tư phát triển bền vững chuỗi lúa gạo cử tri Phạm Thái Bình, Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An đặt câu hỏi: "Công ty của tôi cũng như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay dài hạn để đầu tư phát triển bền vững chuối lúa, gạo, cụ thể Đề án vùng chuyên canh 1triệu héc ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 mà Thủ tướng vừa phê duyệt rất đúng và trúng, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay dài hạn để thực hiện dự án trong Đề án, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hỗ trợ hướng dẫn cho doanh nghiệp sớm tiếp cận được nguồn vốn vay này".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời: "Liên quan đến tiếp cận vốn cái này thì nằm trong phát triển bền vững. Một triệu hécta lúa, chất lượng cao, phát thải thấp, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 1490 giao cho Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành chương trình tín dụng, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm lúa gạo, chất lượng cao và phát thải thấp và vùng đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng Nhà nước ngày 9 tháng 7 mới đây nhất có tờ trình rồi, sau khi được xem xét các cơ quan tham mưu phê duyệt thì chúng ta sẽ tháo gỡ vấn đề này, và giao cho Ngân hàng Nông nghiệp làm. Tôi đang chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tạo thuận lợi tiếp cận vốn cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp phải làm đề án thật thuyết phục để ngân hàng yên tâm ra cho vay và cho vay ưu đãi với tinh thần như vậy".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ sau kỳ họp thứ 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ sau kỳ họp thứ 7

VOV.VN - Sáng nay 14/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV với hơn 200 cử tri đại diện cử tri quận Thốt Nốt, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Cùng dự có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, các Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, lãnh đạo thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ sau kỳ họp thứ 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ sau kỳ họp thứ 7

VOV.VN - Sáng nay 14/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV với hơn 200 cử tri đại diện cử tri quận Thốt Nốt, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Cùng dự có Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, các Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, lãnh đạo thành phố.

Thủ tướng yêu cầu chủ động kiểm soát, không để bùng phát bệnh bạch hầu
Thủ tướng yêu cầu chủ động kiểm soát, không để bùng phát bệnh bạch hầu

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.

Thủ tướng yêu cầu chủ động kiểm soát, không để bùng phát bệnh bạch hầu

Thủ tướng yêu cầu chủ động kiểm soát, không để bùng phát bệnh bạch hầu

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.

Thủ tướng chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm phía Nam
Thủ tướng chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm phía Nam

VOV.VN - Hôm nay (13/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.

Thủ tướng chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm phía Nam

Thủ tướng chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm phía Nam

VOV.VN - Hôm nay (13/7), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam.