Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà Quốc hội

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu BQL dự án đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành, kịp thời đưa vào phục vụ tại kỳ họp thứ 8 tới

Chiều 24/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới). Cùng đi có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ, thi công đảm bảo an toàn và chất lượng, quyết tâm hoàn thành và kịp thời đưa Nhà Quốc hội vào phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào tháng 10 năm nay. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát các hạng mục trong thi công Phòng họp chính. Ảnh: VGP/Nguyên Linh

Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) được khởi công vào tháng 9/2009 do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Một số bộ, cơ quan như: Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội được giao thực hiện một số phần việc chuyên ngành thuộc dự án. Tư vấn chính được chọn thiết kế hạng mục công trình Nhà Quốc hội là Liên doanh GMP (của CHLB Đức).

Công trình là dự án lớn phức tạp cả về kỹ thuật, công nghệ, thiết kế lẫn thi công, bao gồm nhiều hạng mục như: Nhà Quốc hội, nơi đỗ xe ngầm, đường hầm liên hệ giữa Nhà Quốc hội và trụ sở Bộ Ngoại giao hiện nay; cải tạo đường Bắc Sơn; đường Độc Lập và đường Hoàng Văn Thụ; trong đó công trình Nhà Quốc hội được xây dựng gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Trực tiếp đi kiểm tra các hạng mục công trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Bộ Xây dựng và các nhà thầu trong quá trình thi công, như: bố trí công nhân làm việc 3 ca/ngày, duy trì giao ban 3 lần/ngày; đôn đốc và kiểm điểm tiến độ thực hiện, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc trên công trường. Một số dự án khai quật, khảo cổ, hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe ngầm, cùng cảnh quan khu vực cũng được tiến hành song song, đáp ứng yêu cầu tổng thể dự án.

Báo cáo với Thủ tướng, đại diện Ban quản lý dự án cho biết đã cùng tư vấn giám sát và nhà thầu nỗ lực vượt bậc, áp dụng nhiều biện pháp thi công tiên tiến, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án. Quá trình thi công tuân thủ đúng quy trình, thiết kế được duyệt, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn. Hiện nay, Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã nghiệm thu giai đoạn thi công tường vây, cọc khoan nhồi, móng và tầng hầm công trình Nhà Quốc hội, nghiệm thu phần kết cấu thân và mái.

Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án đã chủ động chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công các hệ thống kỹ thuật cơ điện của công trình cơ bản đáp ứng được tiến độ chung. Hiện Phòng họp chính Nhà Quốc hội đã hoàn thành việc lắp đặt hệ sàn nâng kết hợp với lắp đặt khung xương bàn phòng họp Quốc hội; hệ thống bàn và ghế phòng họp cũng được hoàn thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Nhà Quốc hội là công trình quy mô, hiện đại, có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, một công trình mang tính biểu tượng Quốc gia. Thủ tướng đánh gia cao việc Bộ Xây dựng và các nhà thầu làm đúng trình tự trong tiến hành các khâu đấu thầu, lựa chọn tư vấn thiết kế, thi kiến trúc, đồng thời tiến hành khảo cổ chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Cho ý kiến về gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin và điện tử, hệ thống âm thanh, hệ thống truyền hình công trình Nhà Quốc hội”, Thủ tướng yêu cầu Bộ thông tin và Truyền thông khẩn trương chỉ đạo Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) đàm phán với đối tác và làm rõ chi tiết tiến độ sản xuất, cung cấp thiết bị, đảm bảo hoàn thành việc chạy thử hệ thống này trước ngày 15/9 năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị: “Giai đoạn nước rút này, chúng ta cần phát huy những phần việc đã làm tốt, tiếp tục làm tốt, vừa đảm bảo quyết tâm đạt tiến độ mà các đồng chí khẳng định. Tiến độ đảm bảo nhưng vẫn phải coi trọng an toàn và chất lượng. Những yếu tố này không thể tách ra mà gắn chặt với nhau. Giai đoạn nước rút này, mấy nghìn người làm việc, cần kiểm soát hết sức chặt chẽ về an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ”.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), các đơn vị tư vấn và nhà thầu phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hoàn thành, bàn giao Nhà Quốc hội theo đúng tiến độ đề ra, kịp thời đưa công trình vào sử dụng phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Thủ tướng giao Hội đồng nghiệm thu Nhà nước công trình Nhà Quốc hội tiếp tục duy trì việc thường xuyên kiểm tra thi công công trình đảm bảo chất lượng đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên