Thủ tướng yêu cầu TP.HCM quyết tâm cao thực hiện "6 tiên phong"

VOV.VN - Sáng nay 10/8, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với TP.HCM về kết quả kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Nghị quyết 98).

Như VOV đã đưa tin, báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,46% so với cùng kỳ, cao nhất từ năm 2020 đến nay, đóng góp 19,65% vào tốc độ tăng trưởng chung của cả nước.

 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các bộ ngành, kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ, trân trọng biểu dương, ghi  nhận, sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của cả nước trong 7 tháng năm 2024 nhất là trong tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách Nhà nước, thu hút FDI, du lịch….

Thủ tướng đã chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Về bài học kinh nghiệm Thủ tướng nêu rõ: Tập trung giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm với tinh thần làm việc nào dứt điểm việc đó; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; Tăng cường đoàn kết, thống nhất; ổn định chính trị xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Thành phố quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, TPHCM và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Bám sát đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tiềm năng, tầm quan trọng của TP.HCM trong sự phát triển chung của cả nước, vùng Đông Nam bộ. Nhận diện rõ các khó khăn, thách thức, tồn tại hạn chế yếu kém, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao; suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, càng áp lực thì càng phải nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát việc triển khai của từng cấp. Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, liêm chính, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Đề cập một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu, TP.HCM phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù hiệu quả hơn với tinh thần “6 tiên phong”:

"Tôi yêu cầu, TP.HCM và các bộ ngành thực hiện 6 tiên phong: Tiên phong thứ nhất là trong đổi mới tư duy, phát triển đồng bộ, toàn diện, bao trùm, tổng thể, hiệu quả bền vững, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể; hai là, tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm; ba là tiên phong trong phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, lập nghiệp; bốn là tiên phong trong phát triển các ngành dịch vụ giá trị gia tăng cao; năm là tiên phong trong phát triển nhân lực chất lượng cao, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm; sáu là tiên phong trong thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội, công bằng tiến bộ xã hội, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau."

Thủ tướng đề nghị, TP.HCM quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ; Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030; Nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức mô hình chính quyền đô thị TP.HCM; Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024, phấn đấu tăng trưởng kinh tế Thành phố cả năm đạt 7,5-8%.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trong điểm, cấp bách được giao như: đường Vành đai 3; nút giao thông An Phú; mở rộng Quốc lộ 50; đưa vào vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 trong quý III năm 2024, tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ tuyến đường sắt đô thị số 2.

Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền trong xử lý công việc; nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng đô thị thông minh, Đề án 06 và tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tập trung hình thành các trung tâm giáo dục, đào tạo hàng đầu trong nước, khu vực và quốc tế; Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi phát triểnkinh tế - xã hội.

Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, nhất là người đứng đầu, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thủ tướng chỉ rõ, với vai trò quan trọng của TP.HCM là “hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng”, là “thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo”, là “trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, KHCN, đổi mới sáng tạo của cả nước”, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với Thành phố thời gian tới là rất nặng nề, nhưng vô cùng quan trọng và không kém phần vẻ vang. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của TP.HCM sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu đề ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo TP.HCM về kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo TP.HCM về kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98

VOV.VN - Sáng nay 10/8, đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo TP.HCM về kết quả kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Nghị quyết 98).

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo TP.HCM về kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo TP.HCM về kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết 98

VOV.VN - Sáng nay 10/8, đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo TP.HCM về kết quả kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM (Nghị quyết 98).

Thủ tướng Chính phủ bổ sung phân công Phó Thủ tướng xử lý một số công việc
Thủ tướng Chính phủ bổ sung phân công Phó Thủ tướng xử lý một số công việc

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 814/QĐ-TTg ngày 8/8/2024 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ xử lý một số công việc.

Thủ tướng Chính phủ bổ sung phân công Phó Thủ tướng xử lý một số công việc

Thủ tướng Chính phủ bổ sung phân công Phó Thủ tướng xử lý một số công việc

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 814/QĐ-TTg ngày 8/8/2024 phân công Phó Thủ tướng Chính phủ xử lý một số công việc.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc với 436 km thuộc 14 dự án chậm tiến độ
Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc với 436 km thuộc 14 dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh việc khắc phục hạn chế đối với 436 km thuộc 14 dự án, dự án thành phần đang chậm tiến độ; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc với 436 km thuộc 14 dự án chậm tiến độ

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc với 436 km thuộc 14 dự án chậm tiến độ

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh việc khắc phục hạn chế đối với 436 km thuộc 14 dự án, dự án thành phần đang chậm tiến độ; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu phối hợp với các địa phương sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.