Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào đề nghị hai Bộ kế hoạch đầu tư quan tâm đôn đốc thực hiện đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đảm bảo hiệu quả.

Chiều 21/12, tại Phủ Chủ tịch nước CHDCND Lào ở thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào dẫn đầu nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Lào từ ngày 21-22/12/2016.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tiếp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào hoan nghênh Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm làm việc tại Lào; chúc mừng đồng chí được Đảng, Nhà nước Việt Nam tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào; chuyển lời hỏi thăm tới các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hoan nghênh quan hệ hợp tác hiệu quả giữa bộ Kế hoạch – Đầu tư hai nước trong thời gian qua,  có vai trò quan trọng trong việc tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào đề nghị hai Bộ Kế hoạch-Đầu tư tiếp tục quan tâm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, lưu ý những ảnh hưởng đối với môi trường; Nhất trí cho hai phía tiếp tục tổ chức thực hiện Biên bản ghi nhớ của hai Chính phủ về việc hợp tác, phát triển dự án thủy điện và việc mua bán điện giữa hai nước nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ lời cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; chuyển tới đồng chí lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chuyến thăm và làm việc của Đoàn nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực thông qua cơ chế Ủy ban hợp tác song phương hai nước.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào kết quả hội đàm giữa Đoàn đại biểu hai Bộ, theo đó hai bên thống nhất đưa ra các biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi Thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, trong đó có Tuyên bố chung Việt Nam – Lào nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào vào tháng 4/2016 vừa qua.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong rằng, trong thời gian tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của Lào phối hợp với phía Việt Nam để tổ chức tốt Kỳ họp lần thứ 39 Ủy bản liên Chính phủ hai nước, dự kiến vào tháng 2/2017 tới; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh, đầu tư tại Lào, qua đó góp phần phát triển kinh tế Lào; ủng hộ những thay đổi về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương hai nước tăng trở lại.

Trước đó, Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Việt Nam - Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào do ông Suphane Keomixay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào dẫn đầu.

Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào.

Tại cuộc Hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế mỗi nước, đánh giá kết quả quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua. Theo đó, thời gian qua, với sự nỗ lực hợp tác của hai bên, việc thực hiện Bản Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2014 -2016 giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước ký ngày 14 /3/2014 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Cụ thể, hai Bộ đã tham mưu cho hai Đảng, hai Nhà nước triển khai có hiệu quả Hiệp định hợp tác Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 và xây dựng Hiệp định hợp tác Việt Nam – Lào giai đoạn 2016 - 2020; thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực lập kế hoạch, quản lý giám sát và đánh giá đầu tư công, công tác xúc tiến đầu tư được tăng cường, việc phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được quan tâm thỏa đáng nhằm làm yên lòng các nhà đầu tư; quản lý sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào được đảm bảo về chất lượng, hiệu quả...

Về hợp tác giai đoạn 2016-2017, hai bên nhất trí triển khai tốt các nội dung đã ký trong Thỏa thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào giai đoạn 2016-2017 ký ngày 15/5/2016 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lào tới Việt Nam.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với các khó khăn của Lào và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, cử chuyên gia để hỗ trợ phía bạn ổn định kinh tế vĩ mô, chống thất thoát, tăng thu ngân sách, xử lý nợ công và nợ xấu,  tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho phía bạn. Phía Việt Nam cũng đề nghị Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Lào, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả rất quan trọng”
“Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả rất quan trọng”

VOV.VN - Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

“Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả rất quan trọng”

“Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả rất quan trọng”

VOV.VN - Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Thông tấn Pa-thết Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Thông tấn Pa-thết Lào

VOV.VN - Chiều 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Xun-thon Khăn-tha-vông, Tổng Giám đốc Thông tấn Pa-thết Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Thông tấn Pa-thết Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc Thông tấn Pa-thết Lào

VOV.VN - Chiều 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Xun-thon Khăn-tha-vông, Tổng Giám đốc Thông tấn Pa-thết Lào.

Mãi mãi thắm thiết nghĩa tình Việt - Lào
Mãi mãi thắm thiết nghĩa tình Việt - Lào

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lào lần này sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Mãi mãi thắm thiết nghĩa tình Việt - Lào

Mãi mãi thắm thiết nghĩa tình Việt - Lào

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Lào lần này sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt-Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt-Lào

VOV.VN - Bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại học Quốc gia Lào đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt-Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt-Lào

VOV.VN - Bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại học Quốc gia Lào đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới người nghe, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn hai Văn phòng Chính phủ cần đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Lào

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn hai Văn phòng Chính phủ cần đóng góp nhiều hơn nữa, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.