Thúc đẩy hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Nga

VOV.VN -Ủy ban liên Nghị viện Việt – Nga mới được thành lập tháng 12/2018 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia V.Volodin.

Ngày 15/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã tiếp thân mật ông I. Melnikov, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Thúc đẩy hợp tác liên Nghị viện và triển khai các hoạt động của năm Hữu nghị Việt-Nga là chủ đề được hai bên trao đổi.

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh tiếp thân mật ông I.Melnikov-Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga. 

Tham gia buổi tiếp còn có ông L. Kalashnikov, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Duma Quốc gia Nga, thành viên Đoàn Chủ tịch, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga và ông M. Shablykin, điều phối viên Phân ban Nga Ủy ban liên Nghị viện Việt - Nga.

Tại cuộc gặp, hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của Ủy ban liên Nghị viện Việt – Nga mới được thành lập tháng 12/2018 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia V.Volodin, nhất trí cho rằng, hợp tác liên Nghị viện là trụ cột vững chắc để tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới. Mô hình Ủy ban liên Nghị viện đặc biệt quan trọng để hai bên thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các văn kiện hợp tác đã ký, để các nghị sỹ của Quốc hội hai nước có thêm cơ hội tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và hoạt động nghị viện của mỗi nước.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh và các nghị sỹ Nga cũng đã trao đổi ý kiến về việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt – Nga, nhất trí đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa Đại sứ quán với các Ủy ban chuyên môn của Duma Quốc gia Nga, nhất là với Nhóm nghị sỹ hữu nghị Nga – Việt nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.  

Đại sứ Ngô Đức Mạnh và các nghị sỹ Nga cũng đã trao đổi ý kiến về việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt – Nga.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Duma Quốc gia Nga và cá nhân ông I. Melnikov trong việc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Nga và tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Về phần mình, ông I. Melnikov đánh giá người Việt tại Nga chăm chỉ, cần cù, có đóng góp to lớn trong việc củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã được thử thách qua thời gian. Ông I. Melnikov chúc mừng Đại sứ và tập thể cán bộ Đại sứ quán nhân dịp các ngày lễ lớn sắp tới như Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc 30/4 và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Nga
Tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Nga

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Nga

Tăng cường gắn bó chiến lược, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt - Nga

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Hợp tác dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga
Hợp tác dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp dầu khí của Nga hợp tác đầu tư hiệu quả tại Việt Nam trong khuôn khổ các liên doanh tại hai nước.

Hợp tác dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga

Hợp tác dầu khí tiếp tục là trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga

VOV.VN - Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp dầu khí của Nga hợp tác đầu tư hiệu quả tại Việt Nam trong khuôn khổ các liên doanh tại hai nước.

Đưa quan hệ Việt-Nga phát triển bền vững, hiệu quả
Đưa quan hệ Việt-Nga phát triển bền vững, hiệu quả

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi LB Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Đưa quan hệ Việt-Nga phát triển bền vững, hiệu quả

Đưa quan hệ Việt-Nga phát triển bền vững, hiệu quả

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi LB Nga là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt-Nga
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt-Nga

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt-Nga

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt-Nga

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự trên cơ sở lâu dài, bình đẳng, cùng có lợi

Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”
Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Triển lãm không chỉ cho các bạn bè Nga thấy những mốc son trong cuộc đời của Bác mà còn góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt-Nga.

Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”

Triển lãm ảnh “Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Nga”

VOV.VN - Triển lãm không chỉ cho các bạn bè Nga thấy những mốc son trong cuộc đời của Bác mà còn góp phần củng cố và phát triển quan hệ Việt-Nga.

Quan hệ hợp tác Việt - Nga: Tài sản quý báu của nhân dân hai nước
Quan hệ hợp tác Việt - Nga: Tài sản quý báu của nhân dân hai nước

VOV.VN - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã trả lời phỏng vấn về quan hệ Việt – Nga.

Quan hệ hợp tác Việt - Nga: Tài sản quý báu của nhân dân hai nước

Quan hệ hợp tác Việt - Nga: Tài sản quý báu của nhân dân hai nước

VOV.VN - Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã trả lời phỏng vấn về quan hệ Việt – Nga.

Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga
Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga

VOV.VN - Hai bên cho rằng hợp tác Việt – Nga còn nhiều tiềm năng để phát triển, đặc biệt là những lĩnh vực hai bên có thế mạnh 

Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga

Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga

VOV.VN - Hai bên cho rằng hợp tác Việt – Nga còn nhiều tiềm năng để phát triển, đặc biệt là những lĩnh vực hai bên có thế mạnh 

Thanh niên Việt-Nga luôn phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị
Thanh niên Việt-Nga luôn phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị

VOV.VN -Tuổi trẻ hai nước Việt Nam và LB Nga luôn kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị truyền thống của các thế hệ thanh niên hai nước.

Thanh niên Việt-Nga luôn phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị

Thanh niên Việt-Nga luôn phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị

VOV.VN -Tuổi trẻ hai nước Việt Nam và LB Nga luôn kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị truyền thống của các thế hệ thanh niên hai nước.