Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm Brunei và Myanmar

Thúc đẩy hợp tác, phát triển và đoàn kết trong ASEAN

(VOV) - Chuyến thăm đã mở ra triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và Brunei cũng như với Myanmar.

Chiều nay (1/12), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến thủ đô Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Brunei Darussalam từ 27-29/11 và Cộng hòa Liên bang Myanmar từ 29/11-1/12. Chuyến thăm đã mở ra triển vọng hợp tác mới giữa Việt Nam và Brunei Darussalam cũng như với Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Brunei Darussalam và Myanmar cùng là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN. Đây là hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp với nước ta và là hai đất nước giàu tiềm năng để tăng cường hợp tác phát triển trên nhiều mặt.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Myanmar

Chuyến thăm tới Brunei Darussalam và Myanmar của Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn cấp cao nước ta diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Brunei Darussalam  (1992-2012) và 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Myanmar (1975-2012). Đây cũng là chuyến thăm tới hai nước đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam sau tròn 10 năm.

Điều đó một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng và khu vực, trong đó có Brunei Darussalam và Myanmar, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác mới giữa 2 nước.  

Trong chuyến thăm tại cả Brunei Darussalam và Myanmar, Chủ tịch nước và phu nhân đã được đón tiếp hết sức trọng thị, chu đáo với những nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Kết quả nổi bật của các chuyến thăm này là ta đã củng cố và tăng cường thêm một bước quan hệ với Brunei Darussalam và Myanmar trên cả bình diện song phương và đa phương, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh, phù hợp với lợi ích thiết thực của mỗi nước.

Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký kết giữa doanh nghiệp ViệtNam và Brunei

Tại cuộc các cuộc hội kiến và hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah; với Tổng thống Myanmar Thein Sein, Lãnh đạo cả hai nước đều khẳng định coi trọng vai trò và vị thế của nước ta và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo cả hai nước đều nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, trước mắt là tổ chức kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác Song phương Việt Nam-Brunei Darussalam  và Tham khảo Chính trị Việt Nam - Myanmar.  

Nổi bật nhất trong chuyến thăm là các bên đã thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư vào thị trường của nhau để khai thác những tiềm năng vì lợi ích của mỗi nước và sự phát triển của khu vực ASEAN. Lãnh đạo cả hai nước nhất trí cho rằng thời gian qua đã có khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

Brunei mong muốn Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Brunei, coi Việt Nam là bạn hàng quan trọng trong lĩnh vực năng lượng (trong 9 tháng đầu năm 2012 Brunei xuất sang Việt Nam hơn 3 triệu thùng dầu thô); khẳng định tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Brunei Darussalam tăng cường đầu tư vào nước ta, nhất là trong một số lĩnh vực Brunei Darussalam có thế mạnh như khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Myanmar khẳng định sẽ phối hợp xúc tiến các chương trình thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 500 triệu USD vào năm 2015; tiếp tục tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư của ta đã được cấp phép, đồng thời đẩy nhanh việc cấp phép cho các dự án khác; thường xuyên rà soát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác về kinh tế, nhất là trong 12 lĩnh vực ưu tiên mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Myanmar trong công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội và hợp tác quốc tế. 

Tháp tùng Chủ tịch nước lần này có hơn 50 doanh nghiệp tiêu biểu. Chủ tịch nước cũng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp tại Brunei Darussalam và Myanmar. Đây là cơ hội để doanh nghiệp của ta cũng  như của Brunei Darussalam  và Myanmar tìm hiểu khả năng hợp tác kinh doanh tại thị trường của nhau.

Myanmar mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, dầu khí, viễn thông, xây dựng… Brunei Darussalam  khẳng định sẽ tăng cường hợp tác lao động; tiếp tục cung cấp học bổng tiếng Anh và quan tâm học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực trồng lúa nước, nuôi trồng thủy sản. Việt Nam cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam, trong đó có các Doanh nghiệp Brunei.

Cùng với hợp tác kinh tế, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao đổi về hợp tác quốc phòng-an ninh. Chủ tịch nước và Quốc vương Brunei cũng như Tổng thống Myanmar đều đánh giá có những bước phát triển mới trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác song phương đã ký kết trong lĩnh vực này.

Brunei Darussalam nhất trí xúc tiến ký Thỏa thuận Hợp tác Phòng chống Tội phạm, xem xét thiết lập đường dây nóng giữa hai lực lượng hải quân, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm và đào tạo sỹ quan. Myanmar nhất trí xúc tiến thành lập cơ chế đối thoại an ninh song phương cấp Thứ trưởng.

Bên cạnh thúc đẩy hợp tác song phương thì hợp tác đa phương cũng đặc biệt được chú ý. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao đổi với Lãnh đạo hai nước về sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN và Liên Hợp Quốc. Việt Nam khẳng định sẽ hết sức ủng hộ và hợp tác chặt chẽ khi Brunei Darussalam và Myanmar lần lượt đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2013 và 2014.

Một lĩnh vực không thể không nhắc tới trong chuyến thăm đó là vấn đề Biển Đông. Lãnh đạo hai nước đều nhất trí với quan điểm của Việt Nam cần phải đảm bảo hoà bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ và nghiêm túc DOC và sớm hoàn tất COC.

Lãnh đạo hai nước đều hoan nghênh Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông và Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao ASEAN – Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 10 năm ký Tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông (DOC).

Với kết quả như vậy, có thể thấy rõ quan điểm gần gũi giữa Việt Nam và Brunei Darussalam cũng như Myanmar trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN, đây là các cơ sở thuận lợi để Việt Nam phối hợp chặt chẽ với hai nước khi Brunei Darussalam và Myanmar đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN lần lượt trong các năm 2013 và 2014.

Đánh giá về kết quả quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình minh khẳng định: “Trong chuyến thăm của Chủ tịch nước, chúng ta khẳng định ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Brunei Darussalam cũng như Myanmar hoàn thành nhiệm vụ chủ tịch ASEAN lần lượt vào các năm 2013, 2014. Đó là tăng cường đoàn kết nội khối ASEAN cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ cấu của khu vực và đặc biệt để ASEAN có thể tiến tới xây dựng cộng đồng vào năm 2015. Đó là nội dung rất quan trọng trong trao đổi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các nhà lãnh đạo Brunei Darussalam và Myanmar. Về vấn đề Biển Đông các nhà lãnh đạo đã khẳng định lập trường, có thể nói là lập trường của ASEAN, đó là tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Đông Nam Á nói chung và ở Biển Đông nói riêng”.

Với những kết quả đạt được như vậy, có thể khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng Đoàn đại biếu cấp cao Việt Nam tới Brunei và Myanmar đã thành công tốt đẹp, tạo một bước chuyển biến mới trong quan hệ song phương, góp phần củng cố và đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa Việt Nam với Brunei Darussalam và với Myanmar đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Đồng thời tạo sự gắn bó chặt chẽ hơn nữa quan hệ nội khối ASEAN vì hòa bình phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar
Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar

(VOV) - Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 29/11-1/12/2012.

Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar

Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar

(VOV) - Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 29/11-1/12/2012.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Myanmar
Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Myanmar

(VOV) - Trưa 1/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã rời cố đô Yong Gun lên đường về nước.

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Myanmar

Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Myanmar

(VOV) - Trưa 1/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã rời cố đô Yong Gun lên đường về nước.

Thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Myanmar
Thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Myanmar

VOV-Sau cuộc hội đàm tối 29/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Thein Sein đã có cuộc gặp gỡ với báo chí.

Thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Myanmar

Thúc đẩy hợp tác sâu rộng với Myanmar

VOV-Sau cuộc hội đàm tối 29/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Thein Sein đã có cuộc gặp gỡ với báo chí.

Việt Nam – Myanmar thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam – Myanmar thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV) - Hôm nay (30/11), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar.

Việt Nam – Myanmar thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam – Myanmar thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV) - Hôm nay (30/11), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar.