Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương Việt Nam - Cộng hòa Áo

VOV.VN - Hiện nay, Áo là một trong những cái đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở Châu Âu, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Áo thời điểm cao nhất gần 4 tỉ USD.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Áo từ ngày 23-25/7. Phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Trung Kiên - Đại sứ Việt Nam tại Áo trước thềm chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

PV: Thưa Đại sứ, ông có thể chia sẻ về những điểm nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua?

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên: Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Cộng hòa Áo là một mối quan hệ khá là nổi bật trong số các nước châu Âu. Nước Áo là một trong những nước đầu tiên công nhận và thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam, có lẽ chỉ sau Thụy Điển và còn trước khi mà Việt Nam ký Hiệp định hòa bình ở Paris. Hiện nay, Áo là một trong những cái đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở Châu Âu, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Áo thời điểm cao nhất gần 4 tỉ USD. Quan hệ hợp tác được mở rộng cả sang các lĩnh vực khác là giáo dục đào tạo, văn hóa ... và ủng hộ lẫn nhau khá là mật thiết trên các diễn đàn quốc tế.

Năm 2022, hai nước vừa kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao 50 năm. Năm nay (2023), trong chuyến thăm đầu tiên sang châu Âu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chọn nước Áo là một điểm đến và đây cũng là một cái dịp rất là quan trọng để hai nước làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tiếp tục phát huy các di sản của các thế hệ trước đây để tiếp tục phát triển mối quan hệ trong một bối cảnh mới.

PV: Vậy ông có thể cho biết ý nghĩa, mục đích và những nội dung trọng tâm trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo lần này của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được không?

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sang thăm Áo một lần nữa khẳng định việc ta rất là coi trọng mối quan hệ hữu nghị với Áo, khẳng định hướng tới các mối quan hệ trong tương lai lấy nền tảng là quan hệ giao lưu nhân dân, quan hệ về văn hóa, giáo dục - đào tạo, giữa nền tảng về hợp tác rất là bền chặt và càng ngày càng có hiệu quả hơn nữa về mặt kinh tế. Trong chuyến thăm lần này thì Chủ tịch nước có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với ngài Tổng thống Áo; sẽ có cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Thượng viện Áo; thăm hai địa phương rất là quan trọng của Áo là thành phố Vienna và bang Burgenland đồng thời Chủ tịch nước cũng có một buổi làm việc với Tổ chức Liên hợp quốc mà trong đó nổi bật là cuộc làm việc với Cơ quan Năng lượng nguyên tử của Liên hợp quốc (IAEA).

Ngoài ra cũng trong dịp này Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có cuộc giao lưu với đại diện cộng đồng của người Việt Nam ở Áo và Châu Âu cũng như thăm, giao lưu với các trí thức tiêu biểu của Việt Nam tại Áo. Phải nói là một cái chuyến thăm trong thời gian ngắn nhưng mà nội dung rất là toàn diện và nó nhằm làm sâu sắc hơn cái quan hệ và hướng tới tương lai.

PV: Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động khó lường, quan hệ hai nước trong thời gian tới sẽ có những thách thức và triển vọng như thế nào, thưa  Đại sứ?

Đại sứ Việt Nam tại Áo Nguyễn Trung Kiên: Thế giới nói chung và nước Áo và nước Việt Nam hiện nay đứng trước thách thức lớn: Thứ nhất là hậu quả của đại dịch Covid-19 để lại những hậu quả lớn đối với nền kinh tế thế giới, đến giao lưu giữa các quốc gia trên thế giới. Thứ hai nữa là xung đột ở Châu Âu cũng đang làm cho bầu không khí an ninh nó cũng gặp nhiều thách thức và cũng gây cản trở cho hoạt động kinh tế, giao thương.

Ngoài ra, cả thế giới chúng ta đang đứng trước một cái thách thức chung đấy là mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Trong mối thách thức đấy thì bản thân nước Áo đang có những cái động thái quan tâm nhiều hơn đến châu Á - Thái Bình Dương và quan tâm đến Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam chúng ta cũng coi châu Âu là một trong những thị trường hàng đầu có lẽ chỉ sau thị trường Mỹ, Trung Quốc mà Áo là một nước trung tâm.

Thứ hai nữa là hai nước đều có một cách nhìn nhận, đánh giá là ủng hộ tìm ra những giải pháp hòa bình cho các vấn đề của thế giới. Cả hai nước đều coi trọng việc là đề cao luật pháp quốc tế, đề cao các cơ chế hòa bình quốc tế để mà giải quyết được vấn đề.

PV: Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Trung Kiên!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến thăm CH Áo của Chủ tịch nước góp phần thúc đẩy hợp tác song phương
Chuyến thăm CH Áo của Chủ tịch nước góp phần thúc đẩy hợp tác song phương

Chuyến thăm chính thức tới CH Áo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời sau thời gian dài các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Chuyến thăm cũng trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong 10 năm qua, do đó, được cả hai bên trông đợi.

Chuyến thăm CH Áo của Chủ tịch nước góp phần thúc đẩy hợp tác song phương

Chuyến thăm CH Áo của Chủ tịch nước góp phần thúc đẩy hợp tác song phương

Chuyến thăm chính thức tới CH Áo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời sau thời gian dài các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Chuyến thăm cũng trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong 10 năm qua, do đó, được cả hai bên trông đợi.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sắp thăm Áo, Italy, Tòa thánh Vatican
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sắp thăm Áo, Italy, Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23 - 28/7.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sắp thăm Áo, Italy, Tòa thánh Vatican

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sắp thăm Áo, Italy, Tòa thánh Vatican

VOV.VN - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23 - 28/7.