Đại sứ Italy tại Việt Nam Lorenzo Angeloni:

Thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam- Italy

(VOV) - Ngày 23/3/2013 đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Italy - Việt Nam.

Dấu mốc này cũng là dịp để hai nước nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Italy tại Việt Nam Lorenzo Angeloni về mối quan hệ Việt Nam- Italy.

Đại sứ Italy tại Việt Nam Lorenzo Angeloni.

** PV: Thưa Đại sứ, năm 2013 đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa hai nước Italy - Việt Nam. Dấu mốc này cũng là dịp để hai nước nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai. Đại sứ có đánh giá như thế nào về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện nay và điểm nổi bật trong mối quan hệ này?

Đại sứ Lorenzo Angeloni: Tôi phải nói rằng, Italy là một trong những nước châu Âu, một trong những nước thuộc khối liên minh Đại Tây Dương thiết lập quan hệ ngoại giao với Viêt Nam sớm nhất. Tình bạn của hai quốc gia được sinh ra ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết đã và đang phát triển ngày càng tốt đẹp hơn. Tình bạn này được xuất phát từ hai chính phủ, hai dân tộc dựa trên nhiều điểm tương đồng như hai nước chúng ta có đường bờ biển tương đối giống nhau... Bên cạnh đó, các bạn cũng được chứng kiến những cuộc biểu tình của người dân Italy phản đối chiến tranh tại Việt Nam trước đây. Như vậy có thể thấy rằng, mối quan hệ giữa hai dân tộc đã là nền tảng cho mối quan hệ ngoại giao 40 năm qua.

** PV: Thưa Đại sứ, mối quan hệ kinh tế Italy – Việt Nam hiện vẫn được coi là chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị thực sự tốt đẹp giữa hai nước. Theo Đại sứ, hai bên sẽ cần phải làm gì để khắc phục vấn đề này?

Đại sứ Lorenzo Angeloni: Theo tôi chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm. Những việc trong 40 năm qua chúng ta đã làm được sẽ là cơ sở cho những việc làm sắp tới. Hiện nay, chúng ta đã có đủ điều kiện để có những bước phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam - Italy. Tôi có thể ví dụ như thế này, trong lĩnh vực kinh tế, ở Việt Nam và Italy đều có điểm tương đồng đó là kinh tế Việt Nam và Italy đều dựa trên nền tảng phát triển của những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chúng tôi đã có những doanh nghiệp vừa và nhỏ thành công trên toàn thế giới và họ cần hướng tói Việt Nam như một thị trường mới. Các bạn cũng có những doanh nghiệp phát triển riêng của mình nhưng họ cũng cần có những thương hiệu cũng như có công nghệ cho riêng mình. Chính vì vậy, tôi có một ý tưởng là sẽ tạo cầu nối cho doanh nghiệp Italy và doanh nghiệp Việt Nam gặp nhau, cùng nhau làm việc. Điều này có nghĩa là, các doanh nghiệp Italy có thể tìm kiếm các đối tác làm ăn tại Việt Nam và các sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam sẽ mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng của chúng tôi và xuất khẩu sang các nước châu Âu.

** PV: Thưa Đại sứ, có thể thấy rằng, việc Việt Nam và Italy vừa chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều này đang ngày càng góp phần củng cố vững chắc hơn nữa đồng thời đánh dấu sự khởi đầu mới của quan hệ song phương. Đại sứ có thế cho biết những ưu tiên hợp tác Italy- Việt Nam trong thời gian tới?

Đại sứ Lorenzo Angeloni: Hiệp định Đối tác chiến lược như các bạn cũng biết là Hiệp định rất quan trọng vì không có nhiều quốc gia ký kết Hiệp định này. Trước Italy chỉ có Anh và Đức ký hiệp định Đối tác chiến lược với Việt Nam. Chúng tôi đang mong chờ những thành công mà Hiệp định này mang lại cho cả hai bên trên tất cả các lĩnh vực. Theo tôi, Hiệp định đối tác chiến lược không chỉ đưa ra lĩnh vực chúng ta cùng hợp tác mà còn mang lại môi trường lành mạnh, tin tưởng lẫn nhau. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc hợp tác và thúc đẩy quan hệ Việt Nam- Italy.

** PV: Trên cương vị là Đại sứ nước Cộng hòa Italy tại Việt Nam, Đại sứ sẽ làm gì để phát triển hơn nữa mối quan hệ Italy- Việt Nam?

Đại sứ Lorenzo Angeloni: Việc đầu tiên tôi phải làm là tạo cầu nối để hai quốc gia có thể gặp nhau. Tôi cũng phải làm thế nào để mang sự thiện cảm và truyền thống của Việt Nam cũng như của người dân Italy dành cho nhau trong những năm qua để hai bên hiểu nhau hơn. Tôi cho rằng, có rất nhiều cách để thúc đẩy mối quan hệ Italy- Việt Nam mà không cần dựa trên những Hiệp ước, những văn bản mà đơn giản chỉ là việc mời một đội bóng Italy tới Hà Nội để đá, hay mời một nhà thiết kế tới Việt Nam để biểu diễn thời trang phục vụ cho phái đẹp. Gần đây nhất, chúng tôi sẽ tổ chức buổi hòa nhạc của một dàn nhạc lớn của Italy tại Việt Nam để phục vụ công chúng Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức những khóa học tiếng Italy để các bạn Việt Nam yêu thích thứ tiếng này có cơ hội được học tập và tìm hiểu về đất nước chúng tôi.

Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ rằng, tôi rất hạnh phúc và hài lòng khi được ở tại Việt Nam trong thời điểm này để làm vững chắc hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

** Vâng, xin cảm ơn Đại sứ!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện mừng kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam -Italia
Điện mừng kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam -Italia