Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Han Seung-Soo nhất trí cho rằng, mối quan hệ “Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21” giữa hai nước cần được phát triển ở tầm cao mới và sớm trở thành quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” 

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 29/5, tại Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ở Thủ đô Seoul, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-Soo. Hai Thủ tướng đã cùng nhau trao đổi sâu rộng các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Sau hội đàm, hai bên ra Thông cáo báo chí chung.

Thông cáo báo chí nêu rõ: Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển sôi động của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá theo tinh thần tin cậy lẫn nhau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng, mối quan hệ “Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21” giữa hai nước được thiết lập năm 2001 cần được phát triển ở tầm cao mới và sớm trở thành quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược” vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hoà bình, ổn định ở khu vực. 

Hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung về việc mở rộng hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc trên các lĩnh vực. Về chính trị, hai bên tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao; tăng cường hợp tác và đối thoại trên các lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng.

Về kinh tế, đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển, lao động, du lịch...; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, giao thông, xây dựng, quy hoạch đô thị...; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh...; không ngừng mở rộng giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực văn hoá, giáo dục.

Trong lĩnh vực lãnh sự, hai bên thỏa thuận sẽ quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam cư trú tại Hàn Quốc và công dân Hàn Quốc cư trú tại Việt Nam; nỗ lực giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công dân của nhau phù hợp với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hàn Quốc sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển với Việt Nam và tiếp tục mở rộng viện trợ phát triển cho Việt Nam. Hai Thủ tướng thoả thuận sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN+3, APEC, Liên Hợp Quốc… vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực châu Á và trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng mời Thủ tướng Han Seung-Soo thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thuận tiện. Thủ tướng Han Seung-Soo đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của phía Hàn Quốc nhằm tổ chức thành công Hội nghị cấp cao kỷ niệm Hàn Quốc-ASEAN được tổ chức tại đảo Jeju; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng thành công của Hội nghị lần này sẽ đóng góp vào việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hàn Quốc và ASEAN.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Seung-Soo bày tỏ hoan nghênh và cho rằng chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của các nhà lãnh đạo và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Han Seung-Soo đã chứng kiến lễ ký Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù, Hiệp định khung (sửa đổi) về viện trợ không hoàn lại, Thoả thuận hợp tác về an toàn thực phẩm, Thoả thuận hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hàn Quốc, Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Bộ Hành chính và An ninh công cộng Hàn Quốc về dự án Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử Chính phủ Việt Nam trên Internet.

Ký kết 16 hợp đồng, thoả thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước

Trước đó, sáng nay (29/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức. Thủ tướng cũng đã chứng kiến lễ ký kết 16 hợp đồng, thoả thuận hợp tác đầu tư, kinh doanh hàng tỷ USD giữa doanh nghiệp hai nước tại diễn đàn này.

16 hợp đồng, thoả thuận hợp tác mà doanh nghiệp hai nước ký kết lần này tập trung chủ yếu trong lĩnh vực tín dụng dầu khí và xây dựng, hợp tác xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình, xây dựng đường sắt cao tốc Hồ Chí Minh-Nha Trang và Nhà máy sản xuất thép 1 triêu tấn/năm, thành lập liên danh triển khai dự án Nhiệt điện Long Phú, đầu tư tài chính xây dựng Làng quốc tế Hàn Quốc tại Hà Nội...

Phát biểu sau lễ ký kết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng doanh nghiệp hai nước đã có những bước khởi đầu triển khai các quyết định hợp tác đầu tư kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh đến sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực trong 17 năm qua. Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam cả về đầu tư và thương mại. Kim ngạch thương mại song phương năm 2008 đạt gần 10 tỷ USD. Hàn Quốc đứng thứ 2 trong số gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và là nước cung cấp hỗ trợ phát triển ODA song phương lớn thứ 2 cho Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi nước và mong muốn của Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Thủ tướng đã khái quát những nét chính về tiềm năng phát triển hợp tác với Việt Nam, đồng thời khẳng định: Các văn kiện và thoả thuận quan trọng mà hai nước ký kết trong chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trên các lĩnh vực là thế mạnh và tiềm năng của mỗi bên, vì sự thịnh vượng chung của cộng đồng doanh nghiệp và sự phát triển của hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới đang có nhiều khó khăn thì việc củng cố quan hệ hợp tác kinh tế sẽ mở ra cơ hội phát triển to lớn cho hai nước và cộng đồng doanh nghiệp. Với sự quan tâm của hai Chính phủ và niềm tin về tương lai tươi sáng trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục có nhiều hợp đồng, thoả thuận hợp tác đầu tư kinh doanh mới, góp phần vun đắp và đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc như Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Eximbank), đồng thời là Chủ tịch Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc; lãnh đạo Tập đoàn thép Posco và Tập đoàn Lotte. Lãnh đạo các tập đoàn đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong đối phó hiệu quả với các tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên