Thúc đẩy tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở Thái Lan

VOV.VN - Đây là một trong nhiều kết quả cuộc tham vấn chính trị Việt Nam - Thái Lan vừa diễn ra.

Chiều nay (18/7), Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và báo Nhân dân về Cuộc tham vấn chính trị thường niên lần thứ tư giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Thái Lan vừa được tổ chức tại Thủ đô Bangkok hôm qua (17/7).

Trong buổi trả lời phỏng vấn này, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh đã đánh giá cao những kết quả quan trọng của cuộc tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao hai nước.

 

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh (Ảnh:Vietnam+)

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh và Bí thư thường trực, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak đã đồng chủ trì Cuộc tham vấn chính trị lần này nhằm kiểm điểm và bàn phương hướng thúc đẩy quan hệ, hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời thảo luận về những vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Về quan hệ song phương, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang vinh cho biết: Hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan. Đồng thời đánh giá cao những kết quả quan hệ hợp tác của hai nước trong thời gian qua.

Hai bên cũng rà soát lại các cơ chế, hiệp định hợp tác; nhất trí cần thiết phải có những định hướng mới và các biện pháp hiệu quả nhằm triển khai nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường sự hợp tác song phương cả về chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế, đầu tư, thương mại…; đặc biệt hai bên sẽ phấn đấu đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều trị giá 15 tỷ USD vào năm 2020.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy sớm ký Bản ghi nhớ về hợp tác lao động, nhằm tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Thái Lan.

Về triển vọng quan hệ, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định: “Chúng tôi tin rằng quan hệ giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy theo định hướng đã được lãnh đạo hai nước thống nhất với nhau, đặc biệt là khuôn khổ đối tác chiến lược mà hai bên đã ký kết sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013. Và trong cuộc tham vấn lần này, chúng tôi và Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã trao đổi rất nhiều những kế hoạch, khi điều kiện chín muồi thì sẽ kiến nghị lên lãnh đạo hai bên cùng kết hợp triển khai, trong đó có việc ký kết văn bản Chương trình hành động thực hiện khuôn khổ đối tác chiến lược, cũng như xúc tiến các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước”.

Tại cuộc tham vấn chính trị, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh đã đánh giá rất cao sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong các diễn đàn ASEAN và các diễn đàn quốc tế, trong đó có việc hai bên hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trong các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc.

Hai bên cũng nhất trí góp phần quan trọng cùng các thành viên ASEAN tăng cường phối hợp, hợp tác để thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; tăng cường sự đoàn kết nội khối; đồng thời nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình hợp tác của khu vực, cũng như đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực.

Đáng chú ý, tại cuộc tham vấn chính trị, hai bên cũng đã trao đổi về vấn đề Biển Đông. Hai bên chia sẻ với nhau những quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp ở Biển Đông thời gian vừa qua có ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nhấn mạnh: “Việt Nam và Thái Lan nhất trí thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực của ASEAN và các nỗ lực của khu vực nhằm thực hiện một cách đầy đủ, hiệu quả về Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông - DOC, cũng như thúc đẩy tham vấn thực chất giữa ASEAN và Trung Quốc để có thể sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông - COC.

Trong dịp này, phía Việt Nam đã chia sẻ rất nhiều về hậu quả do việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng thềm lục địa của Việt Nam cũng như huy động nhiều tàu vào vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong 75 ngày và tạo ra những hệ lụy mà các nước trong khu vực và các nước trên thế giới cần phải nhận thức một cách sâu sắc và không để tái lập những chuyện này. Đó là những việc làm trái với luật pháp quốc tế, vi phạm Công ước Luật biển, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông”.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Vinh cũng đánh giá cao vai trò của Thái Lan với cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - Trung Quốc; cho rằng Thái Lan đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thể hiện những nguyên tắc, quan điểm, lập trường của ASEAN đối với vấn đề Biển Đông. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh mong muốn Thái Lan cùng Việt Nam và ASEAN tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu chung, cao nhất của cả khu vực là: Hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, không làm phức tạp thêm tình hình; tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển; và đặc biệt là phải giải quyết hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trong vấn đề Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp tham khảo Chính trị Việt Nam – Thái Lan lần thứ 4
Họp tham khảo Chính trị Việt Nam – Thái Lan lần thứ 4

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cùng quyền Bộ trưởng, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đồng chủ trì.

Họp tham khảo Chính trị Việt Nam – Thái Lan lần thứ 4

Họp tham khảo Chính trị Việt Nam – Thái Lan lần thứ 4

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh cùng quyền Bộ trưởng, Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow đồng chủ trì.