Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Sáng nay (6/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật,đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa đang thăm chính thức Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hoan nghênh và cảm ơn ông Otsuji Hidehisa chọn Việt Nam là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản; bày tỏ vui mừng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ; tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; giao lưu cấp cao diễn ra thường xuyên đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida ngay vào đầu năm 2023. Đồng chí khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Nhật Bản; đánh giá cao quan hệ  hợp tác phát triển, đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam; bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt - Nhật sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị Thượng viện Nhật Bản quan tâm và thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng sạch, chuyển đổi số; hai bên thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, tăng cường giao lưu nhân dân; phát huy những mặt tích cực, thuận lợi cho quan hệ hai nước.  Đồng chí Trương Thị Mai cảm ơn và đề xuất phía Nhật Bảntiếp tục hỗ trợ chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản; hai bên phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương của quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisacảm ơn sự đón tiếp trọng thị, ấm áp của các nhà lãnh đạo Việt Nam; bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Nhật Bản hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh việc trong Đoàn thăm Việt Nam có các nghị sĩ đại diện cho các chính đảng tại Nhật Bản chính là thể hiện sự coi trọng này.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản chia sẻ với những đề xuất của đồng chí Trương Thị Mai; đánh giá cao việc giao lưu giữa nghị sĩ hai nước diễn ra sôi động, trong đó hai Nhóm/Liên minh nghị sĩ đã phát huy vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của hai nước và quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Các nghị sĩ trong đoàn nhấn mạnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước cũng là xuất phát điểm cho 50 năm hợp tác hữu nghị tiếp theo giữa hai nước; cho rằng hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chung, ủng hộ việc hai bên tăng cường giao lưu cấp cao, giao lưu nhân dân và giữa các nghị sĩ hai nước; mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về sự tham gia của nữ giới trong các lĩnh vực chính trị, xã hội.

Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ công nghệ về hạ tầng giao thông, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cho biết hiện có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn đầu tư tại Việt Nam. Các nghị sĩ bày tỏ đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản, sẵn sàng nỗ lực tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản
Bà Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản

VOV.VN - Chiều ngày 22/8/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản.

Bà Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản

Bà Trương Thị Mai tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản

VOV.VN - Chiều ngày 22/8/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt – Nhật, đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Đảng Công Minh Nhật Bản.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp
Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai yêu cầu Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và một số mô hình thí điểm theo chủ trương của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

Bà Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai yêu cầu Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm, thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 và một số mô hình thí điểm theo chủ trương của Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phát triển đảng viên.

Bà Trương Thị Mai: Quan tâm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bà Trương Thị Mai: Quan tâm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý quan tâm đến đất ở, đất sản xuất, chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Trương Thị Mai: Quan tâm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bà Trương Thị Mai: Quan tâm đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý quan tâm đến đất ở, đất sản xuất, chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.