Thường vụ Quốc hội và MTTQ triển khai quy chế phối hợp

(VOV) -Hai cơ quan cũng sẽ phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2013 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.

Về công tác xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, trọng tâm phối hợp giữa hai cơ quan tập trung vào những dự án luật thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Tiếp công dân...

Đáng chú ý trong năm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp triển khai Nghị quyết số 35 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, đảm bảo các thông tin chính xác, khách quan đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, giải quyết những kiến nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội nếu có.

Hai cơ quan cũng sẽ phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm khắc phục tình trạng công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở nhiều nơi còn hình thức, chưa thực sự thu hút được đông đảo cử tri và nhân dân tham gia, nhiều đại biểu Quốc hội chưa chủ động tự đổi mới hình thức, phương thức tiếp xúc cử tri ngoài các hình thức tiếp xúc truyền thống.

Năm 2013, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam cũng đề nghị hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tiếp tục quan tâm đối với việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, tái định cư đối với người dân ở những nơi thu hồi đất.

Hai cơ quan cũng sẽ tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ có quy chế phối hợp giữa Chính phủ với cơ quan hành pháp, tư pháp
Sẽ có quy chế phối hợp giữa Chính phủ với cơ quan hành pháp, tư pháp

Quy chế dự kiến được hoàn thiện và ban hành trong quí I/2010

Sẽ có quy chế phối hợp giữa Chính phủ với cơ quan hành pháp, tư pháp

Sẽ có quy chế phối hợp giữa Chính phủ với cơ quan hành pháp, tư pháp

Quy chế dự kiến được hoàn thiện và ban hành trong quí I/2010

Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quyết định này vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành,  yêu cầu cơ quan kiểm tra thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực địa phương chủ động chủ trì, tổ chức, thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa

Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Quyết định này vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành,  yêu cầu cơ quan kiểm tra thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực địa phương chủ động chủ trì, tổ chức, thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa

Ký Quy chế phối hợp giải quyết án hình sự
Ký Quy chế phối hợp giải quyết án hình sự

Trong những năm qua, Vụ 1C đã phối kết hợp chặt chẽ với C47 đấu tranh, khám phá nhiều vụ án ma tuý lớn; công tác điều tra, truy tố, xét xử đạt hiệu quả cao, góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm về ma túy

Ký Quy chế phối hợp giải quyết án hình sự

Ký Quy chế phối hợp giải quyết án hình sự

Trong những năm qua, Vụ 1C đã phối kết hợp chặt chẽ với C47 đấu tranh, khám phá nhiều vụ án ma tuý lớn; công tác điều tra, truy tố, xét xử đạt hiệu quả cao, góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm về ma túy

Lực lượng Công an - Quân đội tổng kết thực hiện quy chế phối hợp
Lực lượng Công an - Quân đội tổng kết thực hiện quy chế phối hợp

Lực lượng Quân đội – Công an đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát, chống buôn lậu; vận động thôn, bản, xóm, các hộ dân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới

Lực lượng Công an - Quân đội tổng kết thực hiện quy chế phối hợp

Lực lượng Công an - Quân đội tổng kết thực hiện quy chế phối hợp

Lực lượng Quân đội – Công an đã tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, kiểm soát, chống buôn lậu; vận động thôn, bản, xóm, các hộ dân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc giới