Tiền Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

VOV.VN - Với 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm kèm theo những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao, Tiền Giang phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng 13/10. Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự đại hội còn có lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương cùng 348 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí nguyện vọng của hơn 49.000 đảng viên thuộc 15 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Tiền Giang.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần XI diễn ra đến ngày 15/10, với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao niềm tin trong nhân dân; đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025, Tiền Giang trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Với tinh thần đoàn kết, nhất trí và sự quyết tâm, nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần X của toàn Đảng bộ và nhân trong tỉnh, đã tạo bứt phá đưa Tiền Giang trở thành một trong những địa phương phát triển mạnh của vùng ĐBSCL.  

Đáng ghi nhận là tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 7,3 %/năm, cao hơn mức bình quân vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Địa bàn tỉnh có 9 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD/năm, tăng bình quân hơn 11%/năm.

Đến nay, Tiền Giang thu ngân sách được hơn 10.000 tỷ đồng/năm, tăng 15% năm; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 59 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm dưới 2%. Toàn tỉnh đã xây dựng được 107/143 xã nông thôn mới, 5 đơn vị huyện, thành, thị đã được công nhận huyện nông thôn mới và hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được nâng chất, quốc phòng- an ninh được giữ vững. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát triển được hơn 8.700 đảng viên mới, đạt 135% so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Chất lượng hoạt động của các tổ chức, cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên, có  hơn 92% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 41% cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 89% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được kiện toàn, nâng chất đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, được quần chúng nhân dân tin yêu…

Báo cáo chính trị tại Đại hội do ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang trình bày, đã nêu ra 3 khâu đột phá và 6 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế- xã hội kèm theo những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đảng bộ Tiền Giang tiếp tục khắc phục khó khăn huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để  khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của cửa ngõ miền Tây; đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư, cải cách hành chính tạo động lực thúc đẩy kinh tế- xã hội ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ tới, Tiền Giang phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 7%; trong đó chú trọng việc phát triển, nâng chất thương hiệu “Vương quốc” cây ăn quả của cả nước với hơn 80.000 ha; ổn định hoạt động của hơn 5.000 doanh nghiệp… 

Phát biểu tại đại hội, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chúc mừng và đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, chăm lo phát triển kinh tế gắn với công tác an sinh xã hội, tích cực phòng thiên tai hạn mặn.

Ông Hoàng Trung Hải cho rằng, Tiền Giang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, do đó nhiệm kỳ tới Đảng bộ và nhân dân địa phương cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, xứng đáng là tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về vấn đề phát triển kinh tế, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Tỉnh cần có giải pháp để tăng cường liên kết vùng, phát huy các lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tập trung phát triển đô thị trung tâm và nâng cao đô thị hóa. Đẩy nhanh công tác tổ chức, lập quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn thành động lực vươn lên
Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn thành động lực vươn lên

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đua phấn đấu, biến khó khăn, thách thức thành hành động, thành động lực để vươn lên.

Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn thành động lực vươn lên

Ông Phạm Minh Chính: Hậu Giang cần biến khó khăn thành động lực vươn lên

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, thi đua phấn đấu, biến khó khăn, thách thức thành hành động, thành động lực để vươn lên.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Khánh Hòa cần làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn, Khánh Hòa cần làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Bà Nguyễn Thanh Hải trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
Bà Nguyễn Thanh Hải trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

VOV.VN - Trước đó, tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị điều động, phân công Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thanh Hải trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thanh Hải trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

VOV.VN - Trước đó, tháng 5 vừa qua, Bộ Chính trị điều động, phân công Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.