Tiền Giang thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Hôm nay (4/7), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức triển khai Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang, gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Văn Danh - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang làm Trưởng Ban. Các Phó Trưởng ban gồm: Ông Võ Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Mười - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Nhã - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Trầm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Nhựt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang đóng góp ý kiến về dự thảo quy chế, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang sẽ cụ thể hóa các quy chế phù hợp với địa phương; thành lập tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể. Mỗi thành viên Ban chỉ đạo cần xây dựng một kế hoạch, nhiệm vụ cho riêng mình, tránh chồng chéo với chức năng nhiệm vụ đang đảm nhận; nêu cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm trong công việc, góp phần đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực ở từng địa phương, đơn vị. Việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Tiền Giang rất được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ.

Ông Nguyễn Văn Giáp, một cán bộ hưu trí tỉnh Tiền Giang chia sẻ: “Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tôi nhất trí. Ban PCTN đừng để tình trạng trên nóng dưới lạnh,  mà ở dưới lạnh chính là Ban PCTN  không có kế hoạch, không làm tham mưu cho Tỉnh ủy theo hàng quý, hàng tháng, hàng năm. Không có con đường nào hơn con đường nhân dân tham gia chống tham nhũng. Ban PCTN làm sao mà nhân dân dám tố cáo, làm sao cho nhân dân biết thông tin để người ta thực hiện quyền tố cáo của mình. Trước hết các thành viên phải có tài, có đức, có tâm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp
Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp mới ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh gồm 15 thành viên.

Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp

Thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp mới ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh gồm 15 thành viên.

Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi
Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN -  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kiểm tra, xử lý kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 22 đảng viên vi phạm.

Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN -  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kiểm tra, xử lý kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 22 đảng viên vi phạm.

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh
Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành kỷ luật 533 đảng viên với các hình thức từ khiển trách đến khai trừ đảng.

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành kỷ luật 533 đảng viên với các hình thức từ khiển trách đến khai trừ đảng.