Bình Dương “đông cứng, khóa chặt” thêm 4 phường, tiếp nhận 250 cảnh sát cơ động

VOV.VN - Chiều nay (22/8), UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” 7 ngày đối với 4 phường có nhiều ca mắc COVID-19, kể từ 6h ngày 23/8. 

Các phường ở thành phố Dĩ An thực hiện “đông cứng, khóa chặt”, gồm: Dĩ An, An Bình, Đông Hòa và Tân Đông Hiệp. Người dân sẽ phải ở yên trong nhà 24/24h. Lực lượng chức năng sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân trong thời gian áp dụng. Ở các phường còn lại của thành phố Dĩ An là Bình An, Bình Thắng và Tân Bình, người dân ngoài thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì không được ra đường sau 18h đến 6h hôm sau.

Trước đó, thành phố Thuận An có 4 phường, thị xã Tân Uyên có 7 phường thực hiện “đông cứng, khóa chặt” trong vòng 15 ngày, kể từ ngày 22/8. UBND tỉnh Bình Dương cũng đã ban hành kế hoạch cung cấp lương thực, thực phẩm cho khoảng 720.000 người tại 11 phường của thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên. Người dân sẽ được hỗ trợ thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá 50.000/người/ngày, riêng gạo được nhận từ nguồn dự trữ Quốc gia. Tổng cộng, Bình Dương sẽ phải chi gần 540 tỷ đồng để mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cung cấp miễn phí cho hơn 720.000 người dân tại 11 phường bị “khóa chặt” của thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên.

Tăng cường lực lượng hỗ trợ Bình Dương dập dịch, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ (E28), Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã chi viện 250 cán bộ chiến sĩ cho tỉnh này. Cán bộ chiến sĩ sẽ cùng công an huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Bình Dương làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. 

Cũng trong hôm nay, Bình Dương ghi nhận thêm 3.795 ca mắc COVID-19, nâng số ca mắc từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay lên 70.242 ca. Trong số các ca mắc mới trong ngày có 2.375 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng (chiếm 62,5%), địa phương phát hiện nhiều ca mắc nhất là thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An và Dĩ An./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Bình Dương bắt giữ 3 đối tượng làm giả giấy test COVID-19 để “thông chốt”
Công an Bình Dương bắt giữ 3 đối tượng làm giả giấy test COVID-19 để “thông chốt”

VOV.VN - Hai người này khai nhận giấy xét nghiệm COVID-19 trên là do Lê Đức Anh và Lê Đức Hào cung cấp. Công an đã đưa Đức Anh và Đức Hào về làm việc và tiến hành khám xét nơi ở của hai người này.

Công an Bình Dương bắt giữ 3 đối tượng làm giả giấy test COVID-19 để “thông chốt”

Công an Bình Dương bắt giữ 3 đối tượng làm giả giấy test COVID-19 để “thông chốt”

VOV.VN - Hai người này khai nhận giấy xét nghiệm COVID-19 trên là do Lê Đức Anh và Lê Đức Hào cung cấp. Công an đã đưa Đức Anh và Đức Hào về làm việc và tiến hành khám xét nơi ở của hai người này.

Bắt đầu “đông cứng, khóa chặt” 11 phường ở Bình Dương để chống dịch Covid-19
Bắt đầu “đông cứng, khóa chặt” 11 phường ở Bình Dương để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (22/8), 11 phường ở thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương bắt đầu áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” trong vòng 15 ngày để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Bắt đầu “đông cứng, khóa chặt” 11 phường ở Bình Dương để chống dịch Covid-19

Bắt đầu “đông cứng, khóa chặt” 11 phường ở Bình Dương để chống dịch Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (22/8), 11 phường ở thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương bắt đầu áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” trong vòng 15 ngày để nhanh chóng tách F0 ra khỏi cộng đồng.

"Bình Dương đang ở đỉnh dịch COVID-19"
"Bình Dương đang ở đỉnh dịch COVID-19"

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Lân Hiếu, thời điểm này, Bình Dương đang ở đỉnh dịch, vì số ca nhiễm mới và số người ra viện đang đi song song.

"Bình Dương đang ở đỉnh dịch COVID-19"

"Bình Dương đang ở đỉnh dịch COVID-19"

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Lân Hiếu, thời điểm này, Bình Dương đang ở đỉnh dịch, vì số ca nhiễm mới và số người ra viện đang đi song song.