Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào
Lãnh đạo Việt Nam- Lào khẳng định quyết tâm giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống mà nhiều thế hệ hai nước đã dày công vun đắp.
Sáng 20/6, Tổng Bí thư- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và phu nhân.
Cùng đi có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng- Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam- Lào; Uông Chu Lưu- Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Bình Quân- Trưởng Ban đối ngoại Trung ương và nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành…
Sân bay quốc tế Wattay, tại Vientiane rực đỏ cờ hoa đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ra tận chân cầu thang máy bay đón Tổng Bí thư, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có Phó Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith; ông Bunpon Buttanavong- Uỷ viên Bộ Chính trị- Bí thư Trung ương Đảng- Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Xucăn Mạ hả lạt- Bí thư Trung ương Đảng- Bí thư kiêm, Đô trưởng Vientiane, Đại sứ Lào tại Việt Nam và đông đảo các tầng lớp nhân dân thủ đô Vientiane và bà con Việt kiều tại Lào.
![]() |
|
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự |
Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và phu nhân ra tận cửa xe ô tô đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân. Sau khi quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyện đội danh dự.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Sau lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Chummaly Sayasone.
Ông Chummaly Sayasone nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, nhấn mạnh vinh dự Lào là nước đầu tiên được đón Tổng Bí thư ngay trong đầu nhiệm kỳ mới của hai Đảng và sau tổ chức bầu cử Quốc hội thành công.
Ông Chummaly Sayasone nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam lần này thể hiện niềm cổ vũ lớn lao đối với toàn đảng, toàn dân và toàn quân hai nước Việt Nam–Lào, nhất là khi hai nước vừa tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội...
Ông Chummaly Sayasone tin tưởng rằng kết quả chuyến thăm này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào phát triển sâu sắc và toàn diện.
Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Chummaly Sayasone chúc mừng thành công Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng cuộc Bầu cử Quốc hội khoá XIII và Bầu cử HĐND.
Ông Chummaly Sayasone bày tỏ tự hào về những thành tựu có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Lào đã dành cho cá nhân và đoàn cấp cao Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng được gặp lại những nguời bạn, những người đồng chí, anh em thân thiết trong không khí tràn đầy nghĩa tình, sâu nặng Việt – Lào.
Tổng Bí thư chúc mừng thành công Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc Bầu cử Quốc hội khoá VII và nhấn mạnh Việt Nam vui mừng trước những thành tựu mà Lào đã đạt được trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Việt Nam luôn coi những thành công to lớn của Lào là thành tựu của Việt Nam.
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, do đồng chí Chummaly Sayasone làm Tổng Bí thư, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 7, sớm hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 đưa đất nước Lào ra khỏi tình trạng kém phát triển, xây dựng đất nước vững mạnh, dân giàu, xã hội đoàn kết hài hoà, dân chủ, công bằng và văn minh.
Cũng tại cuộc hội đàm, hai Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã giành cho nhau trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước.
Trên tinh thần đồng chí, anh em, tin cậy lẫn nhau, hai Tổng Bí thư đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước.
Hai bên khẳng định quyết tâm mãi mãi giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp, coi đó là quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, là tài sản vô giá mà hai Đảng, hai dân tộc truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.
Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực tự cường, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, kết hợp thoả đáng tính chất đặc biệt của quan hệ hai nước với thông lệ quốc tế.
Hai bên sẽ tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc bằng nhiều hình thức giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các Bộ, ngành, các đoàn thể, địa phương. Tiếp tục giáo dục sâu rộng trong nhân dân nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào; tuyên truyền phổ biến rộng rãi các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.
Hai bên đánh giá cao kết quả kỳ họp 33 Uỷ ban Liên Chính phủ hai nước, khẳng định phối hợp chặt chẽ để thực hiện thắng lợi Thoả thuận chiến lược về hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2015.
Hai bên cũng thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phòng chống các loại tội phạm qua biên giới; hoàn thành dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới vào năm 2014 và tiếp tục xây dựng tuyến biên giới Việt Nam- Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển toàn diện, bền vững, lâu dài.
Trong hội đàm cấp cao, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp hành động tại các tổ chức quốc tế, khu vực mà hai nước là thành viên, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước; tăng cường hợp tác trong việc giữ gìn, bảo vệ và sử dụng nguồn nước sông Mekong một cách có hiệu quả và bền vững, đảm bảo hài hoà lợi ích của nhân dân các nước ven sông.
Hai bên khẳng định mong muốn cùng các bên liên quan giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, nhằm giữ gìn hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam ủng hộ và làm hết sức mình để Lào sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Á- Âu (ASEM) vào năm 2012.
Để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 – 2012) và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (1977- 2012), hai bên nhất trí lấy năm 2012 là năm “Đoàn kết hữu nghị Việt – Lào”.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và phu nhân sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Ông Chummaly Sayasone cảm ơn và vui vẻ nhận lời./.
