“Tiếp tục đẩy mạnh mô hình “tôm-lúa” để phát triển kinh tế“

VOV.VN - Nhờ kiên trì phát triển kinh tế theo mô hình “tôm-lúa” bộ mặt nông thôn xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng có nhiều khởi sắc

Tiếp tục chuyến công tác tại đồng bằng sông Cửu Long, ngày 9/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp. Sáng nay, về và tìm hiểu thực tế tại xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Xã Ngọc Tố là một trong 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới và đã được tỉnh Sóc Trăng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014. Nhờ xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế theo mô hình tôm – lúa, tận dụng lợi thế về giao thông cả đường thủy và đường bộ để tiêu thụ sản phẩm, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 31 triệu đồng vào năm 2014, tăng 1,5 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 22% giảm xuống còn gần 5%.

Cũng như Ngọc Tố, các xã của huyện Mỹ Xuyên tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương, giữ vững môi trường tôm – lúa bền vững, phát huy hiệu quả mô hình cánh đồng mẫu, vùng sản xuất lúa tập trung, thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp. Tình hình tiêu thụ lúa thuận lợi, bình quân lợi nhuận từ 22 đến 25 triệu đồng/ha. Việc nuôi tôm cũng mang lại lợi nhuận bình quân 120 triệu đồng/ha.

Trong công tác xây dựng Đảng, do thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước nên đã tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai các nhiệm vụ sản xuất, ổn định cuộc sống và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng trước sự phát triển mọi mặt của xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên, bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Trao đổi với cán bộ lãnh đạo và nhân dân xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên, Tổng Bí thư hoan nghênh việc địa phương đã chọn được mô hình sản xuất tôm -lúa đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực về nhiều mặt cả về lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu- một trong những vấn đề lớn của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát triển nông nghiệp cần theo hướng chất lượng cao, bền vững gắn với khoa học kỹ thuật, thủy lợi và công nghiệp chế biến để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Do đó trong thời gian tới xã và huyện cần xác định và coi mô hình tôm-lúa là mô hình trung tâm trong phát triển kinh tế.

Tổng Bí thư đề nghị xã Ngọc Tố và huyện Mỹ Xuyên cần tiếp tục coi mô hình tôm-lúa là mô hình trung tâm trong phát triển kinh tế.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Nuôi tôm là tôm sạch, trồng lúa là lúa chất lượng cao. Lúa là để ăn no, tôm là để làm giàu. Nếu chỉ tôm mà gặp rủi ro thì không có cái ăn. Nếu chỉ lúa thì không vươn lên làm giàu được”. Đồng thời với phát triển kinh tế phải tiếp tục kiên trì đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Vấn đề đặt ra là phải giữ vững tiêu chí và nâng cao chất lượng nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng văn hóa mới, con người mới chứ không phải chỉ có việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Là vùng căn cứ kháng chiến cũ, nhân dân phải hy sinh nhiều, vì vậy Tổng Bí thư đề nghị huyện và xã thực hiện tốt các chế độ, chăm lo đời sống của các gia đình chính sách. Đồng thời, quan tâm tới cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer.

Tổng Bí thư tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Tổng Bí thư cũng đề nghị huyện và xã tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với quá trình chuẩn bị đại hội đảng các cấp cả về tư tưởng, tổ chức, cán bộ, quan hệ với nhân dân; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy các cấp trên cơ sở các hướng dẫn của Trung ương bảo đảm tính kế thừa, ba độ tuổi, cơ cấu hợp lý.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách ở xã Ngọc Tố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư về thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, tìm hiểu tình hình thực tế triển khai các Nghị quyết của Đảng tại cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư về thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh, tìm hiểu tình hình thực tế triển khai các Nghị quyết của Đảng tại cơ sở.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư rất quan tâm về nguyên nhân dẫn đến những bước phát triển nhanh và hiệu quả của huyện Tiểu Cần trong mấy năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

VOV.VN -Tổng Bí thư rất quan tâm về nguyên nhân dẫn đến những bước phát triển nhanh và hiệu quả của huyện Tiểu Cần trong mấy năm qua.