Tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên một mức độ mới

Đó là nội dung Thông cáo chung giữa Việt Nam và Bulgaria nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến 31/1 của Tổng thống Bulgaria Georgi Parvanov

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng thống Cộng hoà Bulgaria Georgi Parvanov và Phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam từ  ngày 29 đến 31/1.

Lễ đón chính thức Tổng thống Georgi Parvanov và Phu nhân được tổ chức trọng thể sáng nay (31/1) tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Georgi Parvanov có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống gần 60 năm giữa Việt Nam và Bulgaria. Tổng thống Georgi Parvanov bày tỏ vinh dự được sang thăm và trở thành vị khách xông đất đầu năm mới của Việt Nam. Tổng thống khẳng định quan hệ hai nước có nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Georgi Parvanov đã tiến hành hội đàm tại Phủ Chủ tịch.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Georgi Parvanov nhấn mạnh, Việt Nam và Bulgaria có tiềm năng rất lớn mở rộng hợp tác dựa trên nền tảng quan hệ chính trị bền chặt gần 60 năm từ khi Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo hai nước tỏ ý hài lòng trước những bước phát triển trong quan hệ hai nước những năm gần đây, nhất trí cho rằng, tuy chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng yêu cầu của cả hai bên, nhưng quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước có bước phát triển mới, kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều tăng nhanh. Hai bên cũng đã trao đổi về những phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt trên các lĩnh vực Bulgaria có tiềm năng và Việt Nam có yêu cầu như xây dựng cơ sở hạ tầng, hợp tác về môi trường, năng lượng, hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến hoa quả, dược phẩm, vận tải, giáo dục-đào tạo, văn hoá, du lịch, lao động…

Lãnh đạo hai nước đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định mong muốn phối hợp và hợp tác chặt chẽ với nhau hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Chính phủ Bulgaria đã quan tâm, giúp đỡ và mong muốn chính quyền và nhân dân Bulgarai tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tại Bulgaria tiếp tục ổn định và hội nhập vào xã hội sở tại, góp phần làm cầu nối củng cố và phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Georgi Parvanov đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Đó là: Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Bulgaria; Chương trình hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2009 - 2012 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Bulgaria.

Phát biểu với báo chí trong nước và quốc tế ngay sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Chúng tôi vui mừng về sự phát triển trong quan hệ 2 nước, đặc biệt là trong quan hệ chính trị. Tuy tình hình thế giới thay đổi nhưng quan hệ hai nước không thay đổi. Chúng tôi đã bàn nhiều nội dung cụ thể để tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại. Ngoài ra, chúng tôi còn bàn biện pháp tăng cường quan hệ văn hoá, giáo dục, y tế, đặc biệt là đào tạo cán bộ”.

Tổng thống Parvanov cho rằng, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế. Tổng thống Parvanov nói ông có niềm tin sâu sắc quan hệ giữa hai nước sẽ phát triển nhanh chóng trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh: “Trong 3 năm qua, chúng ta có quan hệ tốt đẹp không chỉ trong lĩnh vực chính trị mà cả kinh tế. Lượng hàng hoá trao đổi tăng hơn 5 lần, nhưng giá trị năm ngoái mới đạt 80 triệu USD không làm hài lòng chúng ta. Nhiệm vụ trước mắt là thông qua Uỷ ban liên Chính phủ để mở rộng lĩnh vực hợp tác. Bulgaria có khả năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực dược, sản xuất thuốc lá, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin. Hai bên có thể thiết lập xí nghiệp liên doanh để thúc đẩy hợp tác. Một số lĩnh vực khác cũng có nhiều tiềm năng hợp tác và mang lại hiệu quà là du lịch và đào tạo đại học”.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam hoan nghênh và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Bulgaria đầu tư vào Việt Nam, từ đó mở rộng ra các nước ASEAN, đồng thời mong Bulgaria tạo điều kiện để hàng hoá Việt Nam vào thị trường châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Parvanov cam kết ủng hộ Việt Nam ký Hiệp định đối tác với các nước trong EU.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận lời mời của Tổng thống Parvanov sang thăm chính thức Bulgaria vào năm 2010 nhân dịp hai nước kỷ niệm lần thứ 60 ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trưa nay, tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Parvanov và Phu nhân cùng các vị khách quý Bulgaria.

** Cùng ngày, Tổng thống Parvanov đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Bulgaria vui mừng thông báo với Chủ tịch Quốc hội về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nêu rõ: “chuyến thăm đã thành công tốt đẹp”.

Hai bên đã thống nhất trong nhiều vấn đề cả song phương và đa phương, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện và thiết thực. Hai nước chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây chính là cơ hội tốt đề hai nước cụ thể hóa những tiềm năng hợp tác. Tổng thống Parvanov tin tưởng với những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được, Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ sự cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ to lớn mà Bulgaria đã dành cho Việt Nam; mong rằng, những thỏa thuận hợp tác đã được ký kết sẽ tiếp tục được hai nước triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Quốc hội Bulgaria, triển khai thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo Quốc hội hai nước đã ký kết trong chuyến thăm Bulgaria năm 2008.

Quốc hội hai nước sẽ tăng cường trao đổi Đoàn để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hôi nhập, thực hiện các chức năng của Quốc hội.

Cuối buổi chiều nay, Tổng thống Parvanov và Phu nhân đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên ra Thông cáo chung khẳng định sự nhất trí và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam-Bulgaria lên một mức độ mới

Trong thời gian ở thăm nước ta, Tổng thống Parvanov và các thành viên trong đoàn đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Vịnh Hạ Long và thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Trước đó, ngày 30/1, Tổng thống Parvanov và phu nhân đã đến thăm Quảng Ninh và bầu chọn cho vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nhữ Thị Hồng Liên đã tiếp Đoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên