Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

Trong những năm chiến tranh ác liệt của chiến trường Quảng Đà, Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5 là nơi phục vụ đắc lực cho cơ quan của Chính phủ cách mạng lâm thời Trung Trung bộ.  

Kỷ niệm lần thứ 43 ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam, sáng 24/3, tại Khu Di tích lịch sử An ninh Khu 5, thôn Nước Oa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương cùng một số lãnh đạo Bộ Công an, các cán bộ lão thành Cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự lễ kỷ niệm.

Để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Khu ủy Khu 5 và các cán bộ lãnh đạo, tháng 2/1965, tại căn cứ Sơn Cẩm Hà, huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam, Đại đội Cảnh vệ được bổ sung quân số và thành lập đơn vị mới là Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5, mang mật danh Đơn vị 555 Quân Giải phóng miền Nam Trung Trung Bộ.

Trong những năm chiến tranh ác liệt của chiến trường Quảng Đà, Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5 đã không quản gian khổ hy sinh, bám cơ sở, nắm chắc tình hình, xây dựng phương án và tổ chức bảo vệ an toàn hàng trăm chuyến công tác của lãnh đạo Khu ủy khu 5, phục vụ cơ quan của Chính phủ cách mạng lâm thời Trung Trung bộ. Sau khi miền Nam giải phóng, cấp Khu giải thể, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 10 được điều động bổ sung cho công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Trải qua 10 năm chiến đấu hy sinh, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại diện Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dặn dò các cán bộ công tác tại Tiểu đoàn 10, An ninh nhân dân vũ trang khu 5 nói riêng và lực lượng công an nói chung hãy phát huy truyền thống anh hùng trong chiến tranh rèn luyện và xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh trong thời kỳ mới góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa Xã hội trên đất nước Việt Nam.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tại nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng ở xã tiên cảnh huyện Tiên Phước, viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My, dâng hương tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ An ninh nhân dân vũ trang khu 5.

Cũng trong sáng 24/3, Chủ tịch nước đã trao quà cho trường Phổ thông cơ sở xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên