Tình cảm láng giềng là tài sản vô giá trong quan hệ Việt Nam-Campuchia

Quốc vương Norodom Sihamoni: Nhân dân Campuchia mãi mãi là người bạn láng giềng tốt, luôn sát cánh bên cạnh nhân dân Việt Nam

Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia, ngày 17/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo Campuchia, thăm Đại sứ quán Việt Nam và một số doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia.

Cuối buổi chiều 17/9, tại Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, Quốc vương Norodom Sihamoni đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Quốc vương chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Campuchia; coi đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.

Quốc vương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi thảm hoạ diệt chủng, khôi phục và phát triển đất nước. Quốc vương khẳng định nhân dân Campuchia mãi mãi là người bạn láng giềng tốt, luôn sát cánh bên cạnh nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn Quốc vương đã dành thời gian tiếp và khẳng định cùng với các chuyến thăm của lãnh đạo hai nước thời gian qua. Chuyến thăm của đoàn Quốc hội Việt Nam lần này bày tỏ quyết tâm củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Quốc vương Sihamoni, Cựu Quốc vương Norodom Sihanouk và Hoàng thái hậu.

Vui mừng thông báo nội dung và kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ với Thượng viện và Quốc hội Campuchia trong việc trao đổi các đoàn đại biểu của Quốc hội hai nước, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Quốc hội; tăng cường phối hợp và trao đổi ý kiến tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế, mang lại hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo những nội dung cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin; khẳng định Quốc hội hai nước nhất trí và quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ; phối hợp chặt chẽ để giám sát các thỏa thuận hợp tác giữa hai Nhà nước, nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước và hỗ trợ tích cực cho Chính phủ hai nước trong việc thực hiện các chính sách đã đề ra để xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sang thăm Campuchia; vui mừng trước sự hợp tác tốt đẹp và toàn diện giữa hai nước, trong đó có mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc tiếp tục khuyến khích hợp tác kinh tế hai nước. Phía Campuchia tạo điều kiện thuận lợi và dành ưu tiên cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào thăm dò, khai thác dầu khí, phát triển thuỷ điện, khai khoáng, trồng cây công nghiệp. Thủ tướng Hun Sen cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa các ngành, các địa phương hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Thủ tướng Hun Sen khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp để hoàn thành công tác phân giới cắm mốc vào cuối năm 2012 như đã thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn và mong muốn Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Campuchia tạo điều kiện cho bà con người gốc Việt sinh sống ở Campuchia thực hiện quyền hợp pháp của mình, sinh sống và làm ăn ổn định, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước Campuchia.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Campuchia; thăm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia do phía Việt Nam đầu tư 100% vốn; thăm Văn phòng đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Campuchia.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa khẳng định mối quan hệ láng giềng hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia là tài sản vô giá. Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia và các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, đầu tư tại Campuchia phải góp sức mình cùng nhau gìn giữ, phát huy tình đoàn kết tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên