TNXP Quảng Bình đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Danh hiệu Anh hùng LLVTND là một phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên Quảng Bình.

Sáng 4/7, tại thành phố Đồng Hới, Hội cựu TNXP và Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND do Đảng và Nhà nước trao tặng. Dự lễ có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đông đảo cựu TNXP và các Đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân là một phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ thanh niên Quảng Bình đã chiến đấu hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Bình.

Trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng TNXP Quảng Bình đã huy động hơn 2 vạn cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu và khắc phục hậu quả chiến tranh. 

Lực lượng TNXP trên địa bàn Quảng Bình trong kháng chiến chống Mỹ gắn với các tuyến đường huyền thoại. Đó là: Đại đội 759 chốt giữ tại đồi 37, đại dội 754 ở ngầm Ka- tang, đại đội 755 ở ngầm Khe Ve…các tuyến đường 10, 16, đường Ba Trại, bến phà Long Đại, phà Sông Gianh, phà Roòn….

Trong 10 năm hoạt động (1965-1975), lực lượng TNXP Quảng Bình đã tham gia mở đường mới gần 100 km; đảm bảo huyết mạch giao thông thông suốt trên 12.000 km; trấn giữ trên 800 trọng điểm ác liệt nhất; tham gia xây dựng 200 công trình cầu cống, bến cảng, sân bay; vận chuyển hàng vạn tấn vũ khí đạn dược vào chiến trường và bắn rơi 8 máy bay, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ.

Chiến công của các anh, các chị là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau noi theo.

Kế thừa truyền thống anh hùng, Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Bình được thành lập tháng 1/2006 trở thành hạt nhân trong các phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, xoá đói giảm nghèo, đoàn kết tương thân, tương ái; giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên