Tổ chức kỳ họp HĐND cần giảm thời gian báo cáo, tăng thời gian thảo luận

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cần coi trọng công tác tuyên truyền, hoạt động tuyên truyền thực hiện thông qua các phiên thảo luận tại hội trường, các phiên chất vấn,...

Hôm nay (6/4), tại An Giang, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND cấp tỉnh khu vực ĐBSCL”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu đã thống nhất cao với báo cáo đề dẫn của Ban Công tác đại biểu của Quốc hội đó là: Thời gian qua, hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương đã chủ động hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt, đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN cùng cấp đưa ra nhiều chính sách, biện pháp vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội ở địa phương. 

Nhiều tham luận đã nêu bật những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND như: thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của một số đại biểu tham dự Hội nghị; kinh nghiệm và kết quả bước đầu thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt  động của HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026); kinh nghiệm và giải pháp trong hoạt động tổ chức phiên giải trình;…

Ông Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau cho rằng, tổ chức thảo luận các văn bản trình kỳ họp chưa có hướng dẫn chi tiết; các địa phương có cách tổ chức khác nhau; trình tự tiến hành để đại biểu thảo luận cũng khác nhau…Kiến nghị đối với Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan ở Trung ương là, có nhiều ý kiến mà đã được các tỉnh kiến nghị, rất mong được xem xét những ý kiến hợp lý thì nên có quy định, hướng dẫn cụ thể, sớm hơn”. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ nhất và ghi nhận những ý kiến phát biểu tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị HĐND các tỉnh, thành phố luôn bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết đảng bộ tỉnh, thành phố và pháp luật của nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ. 

Bên cạnh đó, cần coi trọng công tác tuyên truyền, hoạt động tuyên truyền thực hiện thông qua các phiên thảo luận tại hội trường, các phiên chất vấn, tiến tới thực hiện hoạt động phát thanh, truyền hình trực tiếp đối với các phiên giải trình của Thường trực HĐND. Đối với nguồn lực thực hiện nhiệm vụ cần bố trí đủ, đáp ứng yêu cầu để triển khai hoạt động hiệu quả các hoạt động của HĐND. Mỗi vị đại biểu HĐND không ngừng nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, HĐND phải chủ động xây dựng kế hoạch, nhất là định hướng chương trình: "Tôi nghĩ các địa phương phải tính toán cụ thể; hàng tuần, hàng tháng, hàng quý làm gì, làm như thế nào, ai làm thì nó mới ra việc. Cùng với đó, việc tổ chức kỳ họp HĐND, nội dung phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, tránh bị động, lúng túng…Điều hành kỳ họp phải linh hoạt, hợp lý, thời gian phải đảm bảo, giảm các báo cáo, tăng các thảo luận; tập trung vào vấn đề mới, ý kiến khác nhau, những vấn đề khó chưa có tiền lệ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát của Quốc hội và HĐND vẫn còn hạn chế, bất cập
Giám sát của Quốc hội và HĐND vẫn còn hạn chế, bất cập

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân thời gian qua vẫn còn hạn chế, bất cập, như chưa xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến vấn đề giám sát.

Giám sát của Quốc hội và HĐND vẫn còn hạn chế, bất cập

Giám sát của Quốc hội và HĐND vẫn còn hạn chế, bất cập

VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân thời gian qua vẫn còn hạn chế, bất cập, như chưa xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến vấn đề giám sát.

Lai Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, quyết định nhiều vấn đề cấp bách
Lai Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, quyết định nhiều vấn đề cấp bách

VOV.VN - Kỳ họp được tổ chức nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lai Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, quyết định nhiều vấn đề cấp bách

Lai Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, quyết định nhiều vấn đề cấp bách

VOV.VN - Kỳ họp được tổ chức nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ĐBQH chuyên trách dành 2 ngày thảo luận 4 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3
ĐBQH chuyên trách dành 2 ngày thảo luận 4 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Trong 2 ngày 28 và 29/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận 4 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

ĐBQH chuyên trách dành 2 ngày thảo luận 4 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

ĐBQH chuyên trách dành 2 ngày thảo luận 4 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Trong 2 ngày 28 và 29/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận 4 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.