BHXH Việt Nam có 2 tân Phó Tổng Giám đốc

VOV.VN - Chiều 11/10, BHXH Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc- Chủ tịch HĐQL BHXH Việt Nam dự và trao các Quyết định.

Cùng dự buổi lễ có Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQL BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh; đại diện Đảng ủy cơ quan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; đại diện lãnh đạo BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và BHXH TP.Hà Nội.

Trước đó, ngày 10/10/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1186/QĐ-TTg và Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Hòa- Giám đốc BHXH TP.Hà Nội và ông Chu Mạnh Sinh- Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam từ ngày 10/10/2022.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, đây là sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và HĐQL BHXH Việt Nam đối với ông Nguyễn Đức Hòa và ông Chu Mạnh Sinh. “Cả hai đều là những cán bộ có kinh nghiệm từ cơ sở, trong quá trình công tác đã thể hiện tốt năng lực lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; có khả năng tiếp cận, nắm bắt công việc nhanh; có trách nhiệm và bao quát tốt nhiệm vụ; phẩm chất chính trị trong sáng; bản lĩnh chính trị vững vàng; có khả năng quy tụ được tập thể CCVC, NLĐ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Đức Hòa và ông Chu Mạnh Sinh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, kiến thức vốn có của bản thân, đoàn kết, thống nhất, tích cực nghiên cứu, định hướng chiến lược, chính sách để cùng với HĐQL, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo, CCVC, NLĐ ngành BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, thay mặt cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hòa, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐQL BHXH Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và cán bộ, CCVC, NLĐ toàn Ngành đã quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới, để tiếp tục được cống hiến cho Ngành, đất nước và nhân dân.

 

Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh khẳng định, đây là niềm vinh dự, nhưng cũng là trọng trách lớn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, sẽ quyết tâm cùng tập thể Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Ngành đoàn kết, nhất trí, sát cánh hỗ trợ Tổng Giám đốc để thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành BHXH Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh hứa, trên cương vị mới, các tân Phó Tổng Giám đốc sẽ mang hết sức mình để thực hiện bằng được quyết tâm và những nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý Ngành. Luôn tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo, lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thực hiện tốt các quy định về nêu gương trong công tác và trong sinh hoạt, để nâng cao đạo đức công vụ, kịp thời cảnh báo và chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp công tác.

“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục khiêm tốn, cầu thị, không ngừng học hỏi các đồng chí lãnh đạo cấp trên, đồng cấp và các anh chị em đồng nghiệp trong toàn Ngành để góp phần giữ vững truyền thống và xây dựng ngành BHXH Việt Nam ngày càng phát triển, hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN”- Phó Tổng Giám đốc Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BHXH Việt Nam tích cực kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện chuyển đổi số quốc gia
BHXH Việt Nam tích cực kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện chuyển đổi số quốc gia

VOV.VN - Hiện, ngành BHXH Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện kho CSDL của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc; kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB); có khoảng trên 620 nghìn tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc;…

BHXH Việt Nam tích cực kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện chuyển đổi số quốc gia

BHXH Việt Nam tích cực kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện chuyển đổi số quốc gia

VOV.VN - Hiện, ngành BHXH Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện kho CSDL của hơn 98 triệu người dân, tương ứng với gần 28 triệu hộ gia đình trên toàn quốc; kết nối liên thông với gần 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB); có khoảng trên 620 nghìn tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trên toàn quốc;…

Vì sao lao động tự do không mặn mà với BHXH tự nguyện?
Vì sao lao động tự do không mặn mà với BHXH tự nguyện?

VOV.VN - Khu vực lao động phi chính thức đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội. Song, các chính sách an sinh xã hội đối với những lao động này lại chưa phát huy hiệu quả.

Vì sao lao động tự do không mặn mà với BHXH tự nguyện?

Vì sao lao động tự do không mặn mà với BHXH tự nguyện?

VOV.VN - Khu vực lao động phi chính thức đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội. Song, các chính sách an sinh xã hội đối với những lao động này lại chưa phát huy hiệu quả.

BHXH Việt Nam dồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế
BHXH Việt Nam dồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế

VOV.VN -Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu, người đứng đầu BHXH các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất để phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đảm bảo ngay việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BHXH Việt Nam dồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế

BHXH Việt Nam dồn lực đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc và vật tư y tế

VOV.VN -Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu, người đứng đầu BHXH các địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất để phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế đảm bảo ngay việc cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.